Phát hiện hàng chục tấn chất thải mang từ Ninh Bình vào Thanh Hóa đổ

QUÁCH DU |

Hàng chục tấn chất thải (chứa trong bao tải cỡ lớn) được chiếc xe đầu kéo vận chuyển từ Ninh Bình vào Thanh Hóa để đổ. Điều lạ là, các đơn vị liên quan cho rằng số chất thải trên chỉ nhằm mục đích là san lấp mặt bằng.

Theo đó, vào khoảng 17h30 phút ngày 23.8, nhiều người dân tại tiểu khu Việt Yên, thị trấn Nông Cống (huyện Nông Cống, Thanh Hóa) phát hiện, chiếc xe đầu kéo mang BKS 36C-005.05 chở nhiều bao tải chất thải không rõ nguồn gốc và đi vào khu vực bãi rác thuộc thị trấn Nông Cống.

Thời điểm người dân phát hiện việc đổ các bao tải chất thải xuống hố nước. Ảnh: Người dân cung cấp.
Thời điểm người dân phát hiện việc đổ các bao tải chất thải xuống hố nước. Ảnh: Người dân cung cấp.

Sau đó, nhiều người đã dùng máy cẩu đưa những bao tải chất thải xuống đất và đổ vào một hố nước lớn. Thấy hiện tượng bất thường, người dân đã nhanh chóng ngăn cản và cấp báo đến cơ quan chức năng huyện Nông Cống.

Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, Công an thị trấn Nông Cống, Công an huyện Nông Cống và lực lượng chức năng của huyện đã có mặt tại hiện trường, yêu cầu dừng việc đổ chất thải và tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Khu vực hố nước, nơi nhiều bao tải chất thải được đổ xuống. Ảnh: Quách Du
Khu vực hố nước, nơi nhiều bao tải chất thải được đổ xuống. Ảnh: Quách Du

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động vào sáng ngày 24.8, tại hiện trường vụ việc, rất nhiều bao tải chứa chất thải đang được để cạnh bãi rác thị trấn Nông Cống. Trong khi đó, một số bao tải chất thải đã đổ xuống hố nước. Tại đây, màu chất thải đen xám, dạng bột mịn và có mùi rất hăng, bên dưới hố nước chuyển màu đen, nổi váng.

 
Chất thải đổ xuống khiến mặt nước chuyển màu đen và có mùi hăng nồng. Ảnh: Quách Du

Theo nguồn tin từ Công an huyện Nông Cống, qua xác minh ban đầu, tài xế điều khiển chiếc xe đầu kéo trên là Nguyễn Hữu Thắng (48 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An), là lái xe cho Công ty vận tải Xuân Hà (có địa chỉ tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa).

Trên chiếc xe đầu kéo có chở 28,6 tấn chất thải sau sản xuất silicon và các chất thải công nghiệp thông thường.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động vào sáng ngày 24.8, rất nhiều chiếc bao tải chứa chất thải đang ở trên bờ, chưa kịp đổ xuống hố nước. Ảnh: Quách Du
Ghi nhận của PV Báo Lao Động vào sáng ngày 24.8, rất nhiều bao tải chứa chất thải đang để trên bờ, chưa kịp đổ xuống hố nước. Ảnh: Quách Du

Được biết, đơn vị trong hợp đồng vận tải là Công ty vận chuyển sinh thái Đông Nam Á (có địa chỉ tại xã Hoằng Quang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa). Khi số chất thải này được chuyển về huyện Nông Cống, sẽ được bàn giao cho Công ty Môi trường và đô thị Nông Cống (có địa chỉ tại xã Thăng Long, huyện Nông Cống), nhằm mục đích san lấp mặt bằng.

Hiện, Công an huyện Nông Cống đã báo cáo sự việc đến UBND huyện Nông Cống và đang tích cực phối hợp, tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

An Giang: Bắt vụ vận chuyển trái phép 28 tấn chất thải nguy hại

Vũ Tiến |

Sáng ngày 5.8, Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang), cho biết đơn vị vừa chuyển giao hồ sơ, tang vật vụ vận chuyển trái phép 28 tấn chất thải nguy hại cho Phòng Cảnh sát môi trường Công an An Giang xử lý theo quy định pháp luật.

Pháp luật 24h: Kẻ thuê xe đổ chất thải xuống nguồn nước sông Đà đầu thú

T.H |

Chồng giết vợ rồi tự sát bất thành; "Chủ mưu" thuê hai đối tượng đổ chất thải nguồn nước sông Đà ra đầu thú; Thu hồi 3 lô đất, kỷ luật hàng loạt lãnh đạo xã... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

"Chủ mưu" thuê hai đối tượng đổ chất thải nguồn nước sông Đà ra đầu thú

Việt Dũng |

Lý Đình Vũ (37 tuổi, quê Bắc Ninh), kẻ được cho là thuê hai thanh niên chở các thùng chất thải đổ trộm ở xã Phúc Tiến (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) khiến nguồn nước sạch của Nhà máy nước sông Đà bị ảnh hưởng đã ra đầu thú.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

An Giang: Bắt vụ vận chuyển trái phép 28 tấn chất thải nguy hại

Vũ Tiến |

Sáng ngày 5.8, Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang), cho biết đơn vị vừa chuyển giao hồ sơ, tang vật vụ vận chuyển trái phép 28 tấn chất thải nguy hại cho Phòng Cảnh sát môi trường Công an An Giang xử lý theo quy định pháp luật.

Pháp luật 24h: Kẻ thuê xe đổ chất thải xuống nguồn nước sông Đà đầu thú

T.H |

Chồng giết vợ rồi tự sát bất thành; "Chủ mưu" thuê hai đối tượng đổ chất thải nguồn nước sông Đà ra đầu thú; Thu hồi 3 lô đất, kỷ luật hàng loạt lãnh đạo xã... là những tin pháp luật nóng nhất trong 24h qua.

"Chủ mưu" thuê hai đối tượng đổ chất thải nguồn nước sông Đà ra đầu thú

Việt Dũng |

Lý Đình Vũ (37 tuổi, quê Bắc Ninh), kẻ được cho là thuê hai thanh niên chở các thùng chất thải đổ trộm ở xã Phúc Tiến (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) khiến nguồn nước sạch của Nhà máy nước sông Đà bị ảnh hưởng đã ra đầu thú.