Phát hiện giòi trong một thùng sữa còn hạn sử dụng

H.L |

Khi con gái anh Nghĩa mở hộp sữa thì phát hiện mùi hôi bốc ra từ thùng sữa thương hiệu T. còn hạn sử dụng. Anh Nghĩa kiểm tra cả thùng thì phát hiện có nhiều con vật nghi giòi bên một góc thùng sữa.

Theo phản ánh của anh Trần Đại Nghĩa (ngụ 92 đường Quang Trung, phường Thống Nhất, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), ngày 20.2, anh mua hai thùng sữa hiệu T. tại cửa hàng sửa trên đường Phan Bội Châu (TP. Buôn Ma Thuột) mang về nhà cho con gái uống. Trong đó, có một thùng sữa hộp và một thùng sữa bịch.

Một góc của thùng sữa bị hư hỏng, xuất hiện giòi bên trong.
Một góc của thùng sữa bị hư hỏng, xuất hiện giòi bên trong.

Chiều 22.2, con gái của anh Nghĩa mở thùng sữa dạng bịch để uống thì phát hiện có mùi hôi khó chịu bốc ra. Nghi sữa có vấn đề nên anh Nghĩa mở cả thùng và phát hiện một góc xuất hiện nhiều giòi đang bò lúc nhúc.

Theo anh Nghĩa, thùng sữa ghi đến 6.7.2018 mới hết hạn sử dụng.

Anh Nghĩa sau đó đem thùng sữa có giòi đến cửa hàng để được giải quyết. Tại đây, anh đã liên hệ với đội Cảnh sát Môi trường Công an TP. Buôn Ma Thuột hỗ trợ làm rõ việc giòi xuất hiện trong thùng sữa nói trên. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Môi trường có mặt tại cửa hàng sữa để lập biên bản sự việc.

Theo bà Đàm Trinh – Quản lý cửa hàng sữa T.  xác nhận, thùng sữa mà anh Nghĩa mang đến phản ánh chính là sữa cửa hàng đã bán ra. Theo bà Trinh, nguyên nhân dẫn đến giòi xuất hiện trong thùng sữa có khả năng do quá trình vận chuyển khiến một góc thùng sữa bị móp dẫn đến bịch sữa bên trong bị bể, sữa đổ ra ngoài để lâu ngày nên có giòi.

“Sự việc này không phải do chất lượng sữa. Bởi trước khi bán ra thị trường, sữa đã được kiểm định theo quy định. Lỗi của cửa hàng trong sự việc này là khi nhập sữa về kho, cũng như giao hàng cho khách đã không kiểm tra kỹ lưỡng. Hơn nữa, người bán thùng sữa này cho anh Nghĩa là một nhân viên khác của cửa hàng nên tôi không giám sát hết được nhân viên có kiểm tra thùng sữa trước khi giao cho khách hay không” – chị Trinh cho hay.

Theo bà Trình, cửa hàng sẽ xin lỗi và giải thích cho khách hàng hiểu. Nếu anh Nghĩa thông cảm thì cửa hàng sẽ đổi lại thùng sữa khác cho anh.

Sáng 23.2, lãnh đạo Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về Môi trường Công an TP. Buôn Ma Thuột xác nhận, đơn vị tiến hành lập biên bản ghi nhận sự việc và niêm phong thùng sữa hư hỏng được bán tại cửa hàng trên đường Phan Bội Châu (TP. Buôn Ma Thuột) để làm rõ vụ việc.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ 4 xe tải chở gần 1 tấn thịt bò thối về Ninh Bình tiêu thụ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 22.11, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện và bắt giữ 4 chiếc xe tải chở gần 1 tấn thịt bò không có hóa đơn chứng từ và bốc mùi hôi thối từ Hà Nội, Thanh Hóa về Ninh Bình để tiêu thụ.

Quảng Ninh: Bắt nhiều tạ ốc thối trên đường vào nội địa tiêu thụ

T.N.D |

Ngày 2.10, Công an thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết: Cơ quan này vừa tiến hành kiểm tra, xử phạt hành chính và tiêu hủy ngay 500 kg ốc điếu, rạm bị nghi nhập lậu Trung Quốc đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Chặn đứng 6.000kg tóp mỡ thối trên đường... vào quán ăn

L.P |

Khoảng 100 bao tóp mỡ ước tính 6.000kg bốc mùi hôi thối bị CSGT Công an tỉnh Quảng Nam chặn đứng ngay trên đường tiêu thụ, trước khi vào các hàng quán ăn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bắt giữ 4 xe tải chở gần 1 tấn thịt bò thối về Ninh Bình tiêu thụ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 22.11, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện và bắt giữ 4 chiếc xe tải chở gần 1 tấn thịt bò không có hóa đơn chứng từ và bốc mùi hôi thối từ Hà Nội, Thanh Hóa về Ninh Bình để tiêu thụ.

Quảng Ninh: Bắt nhiều tạ ốc thối trên đường vào nội địa tiêu thụ

T.N.D |

Ngày 2.10, Công an thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết: Cơ quan này vừa tiến hành kiểm tra, xử phạt hành chính và tiêu hủy ngay 500 kg ốc điếu, rạm bị nghi nhập lậu Trung Quốc đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối.

Chặn đứng 6.000kg tóp mỡ thối trên đường... vào quán ăn

L.P |

Khoảng 100 bao tóp mỡ ước tính 6.000kg bốc mùi hôi thối bị CSGT Công an tỉnh Quảng Nam chặn đứng ngay trên đường tiêu thụ, trước khi vào các hàng quán ăn.