Phát hiện đường dây mua bán xe lậu và giấy tờ xe ở Điện Biên

Minh Hạnh |

Từ thông tin phản ánh của người dân tại TP.Điện Biên Phủ, tố cáo doanh nghiệp vận tải Long Giang chuyên mua giấy tờ của những xe bị tai nạn, cháy nổ và xe bất hợp pháp từ Lào và Campuchia để đưa về nước cải tạo, thay đổi số khung, số máy để đăng kiểm và lưu hành ở Việt Nam. Cục Đăng kiểm Việt Nam đã phát hiện đường dây mua bán xe lậu và giấy tờ xe tại Điện Biên.

Theo Phó Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam - Nguyễn Minh Cương, ngày 24.4.2019, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã nhận được phản ánh của người dân tại TP.Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên liên quan đến việc Cty TNHH Long Giang chuyên mua giấy tờ của những xe bị tai nạn, cháy nổ và xe bất hợp pháp từ Lào và Campuchia để đưa về nước cải tạo, thay đổi số khung, số máy để đăng kiểm và lưu hành ở Việt Nam.

Qua thông tin tố cáo của người dân Cục Đăng kiểm đã phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tổ chức giám định kỹ thuật và xác định 3 xe khách của Cty TNHH Long Giang mang biển số 27B-004.52, 27B-004.16 và 27B-003.87 của tỉnh Điện Biên bị sửa chữa số khung, số máy và tự ý thay đổi tổng thành xe, không đảm bảo về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

Đại diện Cục Đăng kiểm cho biết, các xe trên đang hoạt động vận tải khách các tuyến cố định Điện Biên - Hải Phòng, Điện Biên - Bắc Giang. Ngoài trường hợp trên, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng nghi vấn xe 27B-004.65 của Cty TNHH Long Giang bị thay đổi số khung, số máy. Nhưng hiện chiếc xe đã bị bán nên cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra, xác minh làm rõ.

Theo ông Cương, qua giám định cho thấy số khung, số máy các xe trên bị thay đổi, cải tạo rất tinh vi. Do số khung, số máy được thay thế bằng cả một mảng sắt lớn nên các trung tâm đăng kiểm khi kiểm định định kỳ phương tiện cũng không phát hiện ra. Hiện Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản đề nghị Phòng CSGT Công an tỉnh Điện Biên thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số 3 xe vi phạm nêu trên; đồng thời cảnh báo trên hệ thống quản lý đăng kiểm để các trung tâm đăng kiểm biết, từ chối tiếp nhận kiểm định phương tiện. Trước đó, vào tháng 3.2019, một chiếc xe khách của Cty TNHH Long Giang (tỉnh Điện Biên) đâm vào đoàn người đang đưa tang tại tỉnh Vĩnh Phúc, khiến 7 người thiệt mạng. 

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tổng cục Đường bộ yêu cầu xử lý nhanh điểm đen giao thông ở Hải Dương

Hà Phương |

Sau khi xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Quốc lộ 5 đoạn đi qua địa bàn xã Cộng Hòa (Kim Thành, Hải Dương), Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ra yêu cầu với Tổng Công ty PT hạ tầng và Đầu tư tài chính (VIDIFI) thực hiện giải pháp cấp bách "điểm đen giao thông" này.

Tổng cục Đường bộ sẽ giám sát thi bằng lái xe bằng camera

Minh Hạnh |

Nhằm siết chặt việc thi bằng lái xe, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ triển khai kết nối dữ liệu hình ảnh trực tiếp từ các Trung tâm sát hạch qua hệ thống camera đến Tổng cục. Theo đó sẽ thí điểm với 4 Sở GTVT địa phương là: TP.Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Hải Phòng.

Tổng cục Đường bộ vào cuộc làm rõ doanh thu tại BOT TPHCM - Dầu Giây

Huân Cao |

Vụ cướp 2,2 tỉ đồng tại trạm thu phí TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã làm dư luận nghi ngờ về số tiền thu thực tế tại BOT này có thể cao hơn so với báo cáo. Trước những nghi vấn về doanh thu này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa thành lập Đoàn kiểm tra công tác thu phí của BOT này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tổng cục Đường bộ yêu cầu xử lý nhanh điểm đen giao thông ở Hải Dương

Hà Phương |

Sau khi xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Quốc lộ 5 đoạn đi qua địa bàn xã Cộng Hòa (Kim Thành, Hải Dương), Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã ra yêu cầu với Tổng Công ty PT hạ tầng và Đầu tư tài chính (VIDIFI) thực hiện giải pháp cấp bách "điểm đen giao thông" này.

Tổng cục Đường bộ sẽ giám sát thi bằng lái xe bằng camera

Minh Hạnh |

Nhằm siết chặt việc thi bằng lái xe, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ triển khai kết nối dữ liệu hình ảnh trực tiếp từ các Trung tâm sát hạch qua hệ thống camera đến Tổng cục. Theo đó sẽ thí điểm với 4 Sở GTVT địa phương là: TP.Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Hải Phòng.

Tổng cục Đường bộ vào cuộc làm rõ doanh thu tại BOT TPHCM - Dầu Giây

Huân Cao |

Vụ cướp 2,2 tỉ đồng tại trạm thu phí TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đã làm dư luận nghi ngờ về số tiền thu thực tế tại BOT này có thể cao hơn so với báo cáo. Trước những nghi vấn về doanh thu này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa thành lập Đoàn kiểm tra công tác thu phí của BOT này.