Phát hiện cán bộ dùng bằng giả 3 năm, vẫn chưa bị xử lý?

HÀN NGUYÊN |

Trong số 14 cán bộ được phát hiện dùng bằng giả, đã có 13 người bị xử lý cho nghỉ việc. 1 cán bộ dùng bằng giả còn lại vẫn chưa được xử lý dù đã có 3 văn bản chỉ đạo, đốc thúc.

Ngày 9.11, UBND huyện Hướng Hóa cho biết, vừa có văn bản gửi cho Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hướng Linh (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) đôn đốc thực hiện việc tinh giản biên chế đối với trường hợp bà Hồ Thị Dàn (Sinh năm 1987).

Bà Dàn làm công chức Văn Hóa- Xã hội xã Hướng Linh, nhưng được xác định chưa đạt chuẩn đối với công chức cấp xã. Cụ thể, bà Dàn đã sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả. Khi bị phát hiện dùng bằng giả, chính quyền đã tạo điều kiện cho bà Dàn “nợ bằng” để đi thi lại và gia hạn đến năm 2018.

Đến tháng 5.2019, Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa ban hành công văn về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, trong đó có tên bà Dàn. Do nội dung công văn trên chưa được thực hiện, nên tháng 6.2019 huyện này tiếp tục ra công văn, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hướng Linh thực hiện tinh giản biên chế và gửi hồ sơ trước ngày 1.7.

Tiếp đó, tháng 7.2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa có thông báo về việc thống nhất chủ trương, biện pháp xử lý đối với cán bộ dùng bằng Tốt nghiệp trung học phổ thông giả, trong đó có nội dung xem xét xử lý cho thôi việc theo dạng tinh giản biên chế đối với bà Dàn.

Dù Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hóa đã nhiều lần yêu cầu, nhưng đến thời điểm này, ông Hồ Văn Giang – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hướng Linh vẫn chưa chỉ đạo thực hiện theo nội dung các văn bản nói trên.

Ông Giang giải thích rằng, chưa xử lý vì “bằng giả của bà Dàn bị công an thu hồi rồi. Xã đợi cho bà Dàn thi lại, nhưng thi vẫn không đậu nên trong tháng 11.2019 này sẽ thực hiện theo chỉ đạo”.

Ông Đặng Trọng Vân – Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hướng Hoá cho biết, nếu đến ngày 15.11.2019 mà huyện không nhận được hồ sơ tinh giản biên chế của bà Dàn, thì Chủ tịch Ủy ban nhân xã Hướng Linh phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.

Trước đó, từ năm 2017, Báo Lao Động đã có bài viết “Hàng loạt cán bộ bị “lừa” mua bằng giả”, thông tin việc 14 cán bộ ở huyện miền núi Hướng Hóa sử dụng bằng Tốt nghiệp trung học phổ thông giả. Đến tháng 6.2019, Huyện ủy Hướng Hóa cho biết, đã cho thôi việc 7 cán bộ sử dụng bằng giả. Còn đến thời điểm này, 13/14 cán bộ dùng bằng giả đã bị xử lý.

Những cán bộ dùng bằng giả đã bị xử lý cho thôi việc nói rằng, không công bằng nếu cho thôi việc người này còn tạo điều kiện cho người kia, vì vậy họ yêu cầu chính quyền phải xử lý triệt để.

HÀN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Pắk lên tiếng trước việc dùng bằng giả

Hữu Long |

Ông Trần Hữu Thái cho rằng, cơ quan có thẩm quyền hiện đang làm sáng tỏ việc bằng cấp 3 của ông này là thật hay giả. Về việc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa chỉ cấp bằng cho người tên Nguyễn Hữu Thái, không cấp cho ông Trần Hữu Thái, vị trưởng phòng nội vụ cho rằng Sở GDĐT đã nhầm lẫn.

Điều tra thông tin 6 nhân viên ngành y tế Đắk Lắk dùng bằng giả

Hữu Long |

Sáng 30.10, Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra xử lý 6 trường hợp nhân viên ngành y tế sử dụng bằng cấp không hợp lệ.

Cán bộ xã dùng bằng giả bị kỷ luật nhưng cho giữ chức hết nhiệm kỳ

Hữu Long |

Đảng ủy xã Ia Jlơi phát hiện vị Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã sử dụng bằng giả và xử lý kỷ luật; tuy vậy, Đảng ủy xã vẫn thống nhất cho bà này giữ chức vụ trên đến hết nhiệm kỳ này.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Trưởng phòng Nội vụ huyện Krông Pắk lên tiếng trước việc dùng bằng giả

Hữu Long |

Ông Trần Hữu Thái cho rằng, cơ quan có thẩm quyền hiện đang làm sáng tỏ việc bằng cấp 3 của ông này là thật hay giả. Về việc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa chỉ cấp bằng cho người tên Nguyễn Hữu Thái, không cấp cho ông Trần Hữu Thái, vị trưởng phòng nội vụ cho rằng Sở GDĐT đã nhầm lẫn.

Điều tra thông tin 6 nhân viên ngành y tế Đắk Lắk dùng bằng giả

Hữu Long |

Sáng 30.10, Sở Y tế Đắk Lắk xác nhận đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra xử lý 6 trường hợp nhân viên ngành y tế sử dụng bằng cấp không hợp lệ.

Cán bộ xã dùng bằng giả bị kỷ luật nhưng cho giữ chức hết nhiệm kỳ

Hữu Long |

Đảng ủy xã Ia Jlơi phát hiện vị Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã sử dụng bằng giả và xử lý kỷ luật; tuy vậy, Đảng ủy xã vẫn thống nhất cho bà này giữ chức vụ trên đến hết nhiệm kỳ này.