Phát hiện 4 ca bệnh, Đồng Tháp chuyển khu cách ly thành bệnh viên dã chiến

Lục Tùng |

Không chỉ họp khẩn ngay trong đêm để xây dựng phương án xử lý nhanh nhất nhằm ổn định sức khỏe 4 người mắc COVID-19, ổn định dư luận xã hội, tỉnh Đồng Tháp còn quyết định chuyển khu cách ly tập trung thành bệnh viện dã chiến.

Ngày 23.3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương ký quyết định chuyển Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp từ chỗ là khu vực cách ly tập trung thành Bệnh viện dã chiến quy mô 150 giường. Trong đó, huy động các lực lượng chuyên môn khu vực lân cận phục vụ công tác chống dịch.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đồng Tháp đã quyết định cho lập thêm khu cách ly Ký túc xá tại phường 6, TP Cao Lãnh sẵn sàng phục vụ cách ly phòng, chống bệnh COVID-19 trên địa bàn khi có nhu cầu.

Ký túc xá sinh viên tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: LT
Ký túc xá sinh viên tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: LT

Trước đó, lúc 20h ngày 22.3, khi Viện Pasteur TPHCM thông tin 4 công dân đang cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Đồng Tháp dương tính với SARS-CoV-2, ngay trong đêm 22.3, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đã triệu tập cuộc họp khẩn với các ngành để xử lý nóng.

Trong báo cáo nhanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu xác định 4 trường hợp dương tính là công dân đi chuyến bay của hãng Hàng không Vietnam Airlines số hiệu VN0050 từ Anh về sân bay Cần Thơ ngày 19.3, sau đó đưa thẳng về điểm cách ly tập trung tại Trường quân sự tỉnh Đồng Tháp. Sau khi có thông tin dương tính, ngành y tế đã cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc...

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo ngành y tế  khẩn cấp thành lập “Nhóm Kỹ thuật” hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc trong việc tổ chức cách ly y tế các trường hợp theo đúng quy trình; tổ chức tiêu độc, khử trùng khu vực ăn nghỉ, sinh hoạt của các trường hợp mắc COVID-19. Đồng thời, tiếp tục sàng lọc các trường hợp tiếp xúc gần để có hướng xử lý kịp thời. Ông Dương cũng chỉ đạo quan tâm đến công tác truyền thông nhằm tránh gây hoang mang, lo sợ một cách thái quá.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Bản tin 1 phút 23.3: Nhiều nơi được xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19

Nhóm PV |

Bộ Y tế cho phép nhiều nơi được xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19;  Bác sĩ Việt phẫu thuật thành công giữ lại ngón tay cho người đàn ông Pháp; Tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30-21h30 ngày 28.3... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 23.3.

Trà Vinh họp khẩn trong đêm sau khi phát hiện 2 ca mắc COVID-19

TRẦN LƯU |

Tỉnh Trà Vinh đã họp khẩn trong đêm, tức tốc triển khai các giải pháp ứng phó sau khi phát hiện 2 ca mắc COVID-19 trong khu cách ly...

Lí do người trẻ ở Việt Nam mắc COVID-19 nhiều hơn người cao tuổi?

Thùy Linh |

Tại Trung Quốc, độ tuổi trung bình mắc bệnh là 51, còn tại Italy, trên 57% người mắc trong độ tuổi trên 60. Trong khi đó, tại Việt Nam, độ tuổi trung bình mắc COVID-19 hiện là 37 tuổi, trong đó nhóm dưới 50 tuổi chiếm tới 75%.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Bản tin 1 phút 23.3: Nhiều nơi được xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19

Nhóm PV |

Bộ Y tế cho phép nhiều nơi được xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19;  Bác sĩ Việt phẫu thuật thành công giữ lại ngón tay cho người đàn ông Pháp; Tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30-21h30 ngày 28.3... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin 1 phút ngày 23.3.

Trà Vinh họp khẩn trong đêm sau khi phát hiện 2 ca mắc COVID-19

TRẦN LƯU |

Tỉnh Trà Vinh đã họp khẩn trong đêm, tức tốc triển khai các giải pháp ứng phó sau khi phát hiện 2 ca mắc COVID-19 trong khu cách ly...

Lí do người trẻ ở Việt Nam mắc COVID-19 nhiều hơn người cao tuổi?

Thùy Linh |

Tại Trung Quốc, độ tuổi trung bình mắc bệnh là 51, còn tại Italy, trên 57% người mắc trong độ tuổi trên 60. Trong khi đó, tại Việt Nam, độ tuổi trung bình mắc COVID-19 hiện là 37 tuổi, trong đó nhóm dưới 50 tuổi chiếm tới 75%.