Phát hiện 3 người về từ Bình Dương dương tính với SARS-CoV-2

LÊ PHI LONG |

Sau khi tự đi xe máy từ Bình Dương về Quảng Bình, chỉ vài ngày sau khi cách ly tập trung, lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Bình đã phát hiện 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng nay (2.8), Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại khu cách ly tập trung, từ đó truy vết ra hành chục F1 và F2 liên quan.

Trường hợp thứ nhất là nam giới, SN 2000 (là lao động tự do về từ Bình Dương; ở xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Trước đó, sáng 30.7 trường hợp trên cùng với một người bạn xuất phát từ Bình Dương về Quảng Bình bằng xe máy cá nhân. Lúc 19h20 ngày 31.7, về đến Quảng Bình và được các lực lượng chức năng chuyển vào khu cách ly tập trung của huyện Tuyên Hóa. Ngày 1.8, kết quả xét nghiệm cho thấy, trường hợp trên dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2 là nữ (SN 2001, là lao động tự do tại Thuận An, Bình Dương; ở xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Trường hợp trên tạm trú tại phường Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương. Khoảng 6h00 ngày 30.7, cùng với một người khác xuất phát từ Bình Dương về Quảng Bình bằng xe máy cá nhân.

Lúc 17h30 ngày 1.8, được chuyển vào khu cách ly tập trung của huyện Tuyên Hóa, sau đó thực hiện khai báo y tế và cách ly y tế tại đây.

Sáng nay (2.8), kết quả xét nghiệm khẳng định của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Bình cho thấy, cả 2 trường hợp trên đều dương tính với SARS-CoV-2.

Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Bình cho hay, hiện tại 2 trường hợp trên có sức khỏe ổn định, không có các biểu hiện triệu chứng như: Sốt, ho, khó thở, giảm hoặc mất khứu giác… và được chuyển về bệnh viện dã chiến tỉnh Quảng Bình bằng xe chuyên dụng để cách ly điều trị.

Liên quan đến 2 trường hợp này, hiện đã khoanh vùng được 19 trường hợp F1 và chuyển vào khu cách ly tập trung Trường quân sự tỉnh; hàng chục đối tượng F2 đang được các cơ quan chức năng rà soát để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, vào hôm qua, đã phát hiện 1 trường hợp đang cách ly tại huyện Lệ Thủy dương tính với SARS-CoV-2 sau khi tự phát về Quảng Bình từ Bình Dương.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện đột biến có thể nguy hiểm hơn biến thể Delta của virus SARS-CoV-2

Ngọc Vân |

Khi cả thế giới chiến đấu chống lại biến thể Delta, các nhà khoa học đang lo ngại về một đột biến ít được biết đến hơn, có thể nguy hiểm hơn Delta.

Tin nhanh 60s: WHO cảnh báo virus SARS-CoV-2 có thể đột biến nguy hiểm hơn

NHÓM PV |

Giám đốc các trường hợp khẩn cấp của WHO, tiến sĩ Michael Ryan cho biết: "Delta là một lời cảnh báo rằng virus SARS-CoV-2 đang đột biến nhưng cũng là lời kêu gọi hành động khẩn cấp ngay bây giờ trước khi các biến thể nguy hiểm hơn xuất hiện".

Quảng Bình phát hiện 14 người dương tính với SARS-CoV-2 sau nhập cảnh

LÊ PHI LONG |

Sáng sớm nay 30.7 Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Phát hiện đột biến có thể nguy hiểm hơn biến thể Delta của virus SARS-CoV-2

Ngọc Vân |

Khi cả thế giới chiến đấu chống lại biến thể Delta, các nhà khoa học đang lo ngại về một đột biến ít được biết đến hơn, có thể nguy hiểm hơn Delta.

Tin nhanh 60s: WHO cảnh báo virus SARS-CoV-2 có thể đột biến nguy hiểm hơn

NHÓM PV |

Giám đốc các trường hợp khẩn cấp của WHO, tiến sĩ Michael Ryan cho biết: "Delta là một lời cảnh báo rằng virus SARS-CoV-2 đang đột biến nhưng cũng là lời kêu gọi hành động khẩn cấp ngay bây giờ trước khi các biến thể nguy hiểm hơn xuất hiện".

Quảng Bình phát hiện 14 người dương tính với SARS-CoV-2 sau nhập cảnh

LÊ PHI LONG |

Sáng sớm nay 30.7 Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phát hiện 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.