Phát hiện 2 người nhập cảnh trái phép điều trị ở Bệnh viện Từ Dũ: Cách ly khẩn 40 nhân viên y tế

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM vừa phát hiện 2 trường hợp nhập cảnh trái phép điều trị ở Bệnh viện Từ Dũ. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh sẽ tăng cường rà soát, phát hiện nhanh các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vẫn “lọt” trường hợp nhập cảnh trái phép

Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TPHCM vào sáng 28.4, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM - cho biết: Đến nay TPHCM ghi nhận tổng cộng 254 ca mắc COVID-19, trong đó 225 trường hợp đã điều trị khỏi. Trải qua 75 ngày, TPHCM không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng.

Theo ông Bỉnh, toàn TPHCM có 41 khách sạn công suất 3.929 người thực hiện "cách ly có thu phí" với người ở nước ngoài về, các chuyên gia.

Toàn bộ khu cách ly đã được kiểm tra công tác an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Camera giám sát được bố trí để trích xuất dữ liệu, điều tra dịch tễ khi cần thiết. Ngoài ra, các đoàn kiểm tra của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố định kỳ và đột xuất kiểm tra các cơ sở cách ly trên. Đối với những cơ sở không đạt các tiêu chí an toàn, Sở sẽ yêu cầu khắc phục hoặc tước giấy phép nếu không tuân thủ.

Tuy nhiên, mới đây nhất, TPHCM ghi nhận 2 mẹ con nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam ngày 20.4, sau đó về điều trị tại Bệnh viện Từ Dũ hôm 26.4. Qua kiểm tra, Bệnh viện Từ Dũ nhanh chóng phát hiện và thực hiện xét nghiệm khẩn cấp. Có 40 nhân viên y tế liên quan đều được cách ly, xét nghiệm khẩn cấp.

"Xét nghiệm ban đầu, bệnh nhân và những người có tiếp xúc kết quả âm tính, nhưng qua trường hợp này cho thấy cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hơn nữa. Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát ở các nước, có thể người bệnh sẽ tìm cách vào Việt Nam, vào các bệnh viện lớn để điều trị. Do đó ngành Y tế đang nỗ lực tổ chức khai báo y tế, tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng dịch 5K để tránh lây nhiễm trong cơ sở y tế", ông Bỉnh cho hay.

Từ 8.3 đến ngày 18.4, ngành Y tế thành phố đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 1 cho 9.155 nhân viên của 73 cơ sở y tế công. Từ ngày 19.4, thành phố tiếp tục tiêm đợt 2 cho 1.022 nhân viên của 10 cơ sở y tế.

Thành phố đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng đợt 2 từ ngày 19.4. Đến nay, tổng số nhân viên y tế, nhân viên làm việc tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được tiêm vaccine là hơn 14.000 người.

Dứt khoát phải đeo khẩu trang

Phát biểu tại buổi làm việc với Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết thời gian qua thành phố phát hiện có 108 người nhập cảnh trái phép. Ông khẳng định thành phố sẽ tăng cường rà soát, phát hiện nhanh các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Đối với những trường hợp này, quan điểm của thành phố là xử lý nghiêm và cách ly, phòng dịch theo đúng quy định.

Trước diễn biến phức tạp và có xu hướng ngày càng gia tăng trở lại ở nhiều quốc gia trên thế giới, người đứng đầu chính quyền TPHCM cho biết thành phố đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường. Từ hôm qua, người dân trên địa bàn bước chân ra đường là phải đeo khẩu trang. Thành phố đã bắt đầu xử phạt nghiêm những người không đeo khẩu trang tại nơi công cộng hay tập trung đông người.

“Dứt khoát phải đeo khẩu trang. Tất cả mọi người bước ra đường là phải đeo khẩu trang. Phải làm quyết liệt việc này” – ông Phong nói và khẳng định tình hình này không cho phép TPHCM chủ quan, lơ là mà phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Về công tác phòng, chống dịch bệnh cho công tác bầu cử sắp tới, ông Nguyễn Thành Phong cho biết ông đã yêu cầu Sở Y tế cùng các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM làm việc với Ủy ban bầu cử TPHCM để lên phương án phòng chống dịch, từ tiếp xúc cử tri đến các điểm bỏ phiếu, các khu vực bỏ phiếu ở khu cách ly tập trung. Tất cả đều phải có phương án phòng, chống dịch cụ thể.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Sát nghỉ lễ 30.4-1.5, nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ nhập cảnh trái phép

AN AN - ĐỨC THIỆN |

"Chúng ta có quy trình nhập cảnh chặt chẽ nhưng vấn đề phức tạp là những người nhập cảnh trái phép không đi qua đường có chốt kiểm dịch mà lợi dụng những con đường mòn lối mở, và đặc biệt là đường biển. Điều này khiến quá trình kiểm soát dịch COVID-19 khó khăn hơn" - PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng phân tích.

Kiên Giang: Bắt giữ 5 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển

NGUYÊN ANH - ĐÌNH NGÀ |

Do tình hình dịch COVID-19 bùng phát diễn biến phức tạp nên 5 đối tượng đã tìm cách nhập cảnh về Việt Nam qua đường biển để về Hà Tiên, Kiên Giang.

Khuyến khích sinh viên cung cấp thông tin nghi ngờ nhập cảnh trái phép

HUYÊN NGUYỄN |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các trường đại học đã ra thông báo về việc triển khai công tác phòng, chống dịch đến toàn thể cán bộ, nhân viên và người học. Đặc biệt, lưu ý sinh viên phát hiện và cung cấp thông tin nghi ngờ những trường hợp nhập cảnh trái phép.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Sát nghỉ lễ 30.4-1.5, nguy cơ lây lan dịch COVID-19 từ nhập cảnh trái phép

AN AN - ĐỨC THIỆN |

"Chúng ta có quy trình nhập cảnh chặt chẽ nhưng vấn đề phức tạp là những người nhập cảnh trái phép không đi qua đường có chốt kiểm dịch mà lợi dụng những con đường mòn lối mở, và đặc biệt là đường biển. Điều này khiến quá trình kiểm soát dịch COVID-19 khó khăn hơn" - PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng phân tích.

Kiên Giang: Bắt giữ 5 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển

NGUYÊN ANH - ĐÌNH NGÀ |

Do tình hình dịch COVID-19 bùng phát diễn biến phức tạp nên 5 đối tượng đã tìm cách nhập cảnh về Việt Nam qua đường biển để về Hà Tiên, Kiên Giang.

Khuyến khích sinh viên cung cấp thông tin nghi ngờ nhập cảnh trái phép

HUYÊN NGUYỄN |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các trường đại học đã ra thông báo về việc triển khai công tác phòng, chống dịch đến toàn thể cán bộ, nhân viên và người học. Đặc biệt, lưu ý sinh viên phát hiện và cung cấp thông tin nghi ngờ những trường hợp nhập cảnh trái phép.