Phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ kèm nhiều di vật ở bản Cồn

HƯNG THƠ |

2 hài cốt liệt sĩ được phát hiện dưới lớp đất với nhiều di vật kèm theo, nhưng chưa xác định được danh tính.

Sáng 18.12, 15 thành viên của Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 vẫn đang mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở bản Cồn (xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, ngày 16.12, Cty Cổ phần Vạn Phát (huyện Hướng Hóa) thi công đường nội thôn ở bản Cồn, khi đang đào đất làm lề đường thì phát hiện có dấu hiệu hài cốt.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy. Ảnh: HT.
Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy. Ảnh: HT.

Nhận tin báo, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đã có mặt, và tổ chức quy tập. Đến ngày 18.12, đã phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ kèm theo nhiều di vật như lược, giày bộ đội, tăng bộ đội… Cả 2 hài cốt liệt sĩ được phát hiện nằm dưới lớp đất, ở độ sâu khoảng 70cm, mỗi hài cốt cách nhau tầm 1,5 mét.

Hiện Đội quy tập hài cốt liệt sỹ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tìm hiểu thông tin về 2 hài cốt liệt sĩ.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Xác minh hàng loạt mộ liệt sĩ ở Bắc Kạn không có hài cốt, chỉ toàn đất đá

ANH THƯ |

Liên quan đến phản ánh bên dưới 13 ngôi mộ chiến sĩ thanh niên xung phong không hề có hài cốt, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu xác minh, báo cáo lại vụ việc.

Miệt mài 5 năm “xây nhà” cho 500 hài cốt vô chủ

Tuấn Quỳnh |

Mặc dù căn nhà của gia đình đang xuống cấp, thế nhưng ông Trần Xuân Nghiêm trú tại làng Thượng Lộc xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vẫn dồn tiền, kêu gọi nhiều người chung tay xây dựng hàng trăm ngôi mộ cho hài cốt vô chủ về nghĩa trang địa phương.

Phối hợp chỉ đạo tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh ở Campuchia

SONG MINH |

Tại Kỳ họp thứ 18 Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam-Campuchia ngày 15.10 tại thành phố Hồ Chí Minh, hai bên thống nhất phối hợp, chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đến khi không còn thông tin về nơi an táng liệt sĩ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xác minh hàng loạt mộ liệt sĩ ở Bắc Kạn không có hài cốt, chỉ toàn đất đá

ANH THƯ |

Liên quan đến phản ánh bên dưới 13 ngôi mộ chiến sĩ thanh niên xung phong không hề có hài cốt, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu xác minh, báo cáo lại vụ việc.

Miệt mài 5 năm “xây nhà” cho 500 hài cốt vô chủ

Tuấn Quỳnh |

Mặc dù căn nhà của gia đình đang xuống cấp, thế nhưng ông Trần Xuân Nghiêm trú tại làng Thượng Lộc xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vẫn dồn tiền, kêu gọi nhiều người chung tay xây dựng hàng trăm ngôi mộ cho hài cốt vô chủ về nghĩa trang địa phương.

Phối hợp chỉ đạo tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh ở Campuchia

SONG MINH |

Tại Kỳ họp thứ 18 Ủy ban Chuyên trách Chính phủ Việt Nam-Campuchia ngày 15.10 tại thành phố Hồ Chí Minh, hai bên thống nhất phối hợp, chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đến khi không còn thông tin về nơi an táng liệt sĩ.