Phát hiện 2 cá thể voi ra bìa rừng để kiếm ăn ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Voi tiếp tục xuất hiện ở bìa rừng ở huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, đây là tín hiệu đáng mừng trong công tác bảo vệ đàn voi ở tỉnh này; nhưng việc phát triển cá thể đàn gặp nhiều khó khăn khi giống voi đực quá ít.
Hai cá thể voi xuất hiện ở Quảng Nam. Video: Người dân cung cấp

Ngày 14.6, ông Lê Minh Hưng - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Quảng Nam cho biết vừa qua người dân địa phương phát hiện đàn voi có hai con ra sát bìa rừng để kiếm ăn.

Theo ông Hưng, việc voi xuất hiện ở bìa rừng các xã Phước Gia (huyện Hiệp Đức) có thể do thời tiết nắng nóng kéo dài khiến lượng thức ăn và nguồn nước không đủ nên chúng đi tìm thức ăn. Ngoài ra, việc voi xuất hiện như thế này chứng tỏ công tác bảo vệ ở tỉnh rất tốt, con người ít tác động đến chúng cũng như nguồn thức ăn ở bìa rừng dồi dào.

“Việc voi ra bìa sát bìa rừng để kiếm ăn chứng tỏ công tác bảo vệ tốt. Điều đáng lo ngại là hiện nay đàn này có khoảng 4 cá thể nhưng không có giống đực, chính vì vậy không phát triển đàn được”- ông Hưng nói.

Ông Từ Văn Khánh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, Hạt Kiểm lâm Hiệp Đức đã đề nghị UBND xã Phước Gia và các ngành chức năng liên quan và người dân phối hợp với kiểm lâm địa bàn tiếp tục theo dõi sự di chuyển của đàn voi và kịp thời báo cáo các ngành chức năng để có phương pháp di dời, bảo vệ đàn voi.

Tuyên truyền, vận động, cảnh báo cho người dân đang sinh sống, có hoạt động sinh hoạt, sản xuất tại khu vực voi xuất hiện, hạn chế tối đa việc đi lại, ngủ, nghỉ tại khu vực trên.

Trước đó, vào khoảng đầu tháng 4.2020, một đàn voi với số lượng 8 cá thể được phát hiện tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi Quảng Nam. Theo đó, nhóm điều tra của khu bảo tồn này xác định đàn voi gồm 1 con voi đực trưởng thành, 1 voi đực bán trưởng thành, 3 voi cái trưởng thành, 2 voi cái bán trưởng thành và 1 voi con khoảng 1 tuổi.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Du lịch cưỡi voi: Đã đến lúc cần phải loại bỏ

Hữu Long |

Cưỡi voi - loại hình du lịch bóc lột sức động vật và chứa nhiều rủi ro cho du khách lẫn người quản tượng đã đến lúc cần phải bị loại bỏ. Sau vụ voi nhà quật chết nài voi tại Đắk Lắk, cơ quan chức năng mới liệt kê hàng loạt bất cập trong công tác quản lý loại hình du lịch này...

Voi con xuất hiện ở Quảng Nam: Tín hiệu tích cực trong công tác bảo vệ

Thanh Chung |

Liên quan đến việc xuất hiện đàn voi có 8 cá thể, trong đó có một voi con dưới 1 tuổi, các ngành chức năng Quảng Nam nhận định đây là điều đáng mừng trong công tác bảo vệ và phát triển, và đánh dấu sự phát triển của loài voi ở tỉnh này.

Phát hiện voi con dưới 1 tuổi ở khu rừng Quảng Nam

Thanh Chung |

Quảng Nam phát hiện một đàn voi có 8 cá thể, trong đó có một voi con dưới 1 tuổi. Đây là tín hiệu đáng mừng về việc bảo vệ và phát triển đàn voi ở tỉnh này.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Quốc hội họp bất thường lần 3, xem xét công tác nhân sự

Vương Trần |

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Du lịch cưỡi voi: Đã đến lúc cần phải loại bỏ

Hữu Long |

Cưỡi voi - loại hình du lịch bóc lột sức động vật và chứa nhiều rủi ro cho du khách lẫn người quản tượng đã đến lúc cần phải bị loại bỏ. Sau vụ voi nhà quật chết nài voi tại Đắk Lắk, cơ quan chức năng mới liệt kê hàng loạt bất cập trong công tác quản lý loại hình du lịch này...

Voi con xuất hiện ở Quảng Nam: Tín hiệu tích cực trong công tác bảo vệ

Thanh Chung |

Liên quan đến việc xuất hiện đàn voi có 8 cá thể, trong đó có một voi con dưới 1 tuổi, các ngành chức năng Quảng Nam nhận định đây là điều đáng mừng trong công tác bảo vệ và phát triển, và đánh dấu sự phát triển của loài voi ở tỉnh này.

Phát hiện voi con dưới 1 tuổi ở khu rừng Quảng Nam

Thanh Chung |

Quảng Nam phát hiện một đàn voi có 8 cá thể, trong đó có một voi con dưới 1 tuổi. Đây là tín hiệu đáng mừng về việc bảo vệ và phát triển đàn voi ở tỉnh này.