Phát hành 2 mẫu tem ''Chung tay phòng, chống dịch COVID-19''

Long Nguyễn |

Việc phát hành bộ tem trong thời điểm hiện nay mang ý nghĩa lớn trong cộng đồng, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm của Việt Nam đồng hành cùng các nước trong khu vực và thế giới chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong thực hiện phòng, chống và quyết tâm đầy lùi dịch bệnh COVID-19, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Y tế và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam phát hành bộ tem “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19.”

Bộ tem gồm 2 mẫu được thiết kế theo phong cách đồ họa. Trong đó, mẫu tem giá mặt 4.000đ thể hiện hình ảnh đại diện của các lực lượng: Y tế, quân đội, công an,… đang ngày đêm tham gia chống dịch.

Mẫu tem giá mặt 15.000đ thể hiện hình ảnh các bác sĩ của Việt Nam đang ngày đêm nỗ lực để nghiên cứu, tìm ra các phác đồ điều trị tốt nhất để cứu chữa kịp thời cho bệnh nhân và quyết tâm nghiên cứu vắc-xin để đẩy lùi đại dịch COVID-19, được coi là một sứ mệnh cao cả.

Bộ tem “Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” có khuôn khổ 31x 46 (mm) do họa sĩ Phạm Trung Hà (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế.

Bộ tem sẽ chính thức được phát hành ngày 31.3.2020, cung ứng tại 63 Bưu điện tỉnh, thành phố và được lưu hành rộng rãi tại 192 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc Tổ chức Liên minh Bưu chính thế giới.


Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Malaysia triển khai phun khử trùng trên toàn quốc để kiềm chế dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Malaysia đã triển khai phun khử trùng quy mô lớn trên toàn quốc kể từ 30.3 nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Đã có hướng dẫn xét xử tội phạm liên quan đến dịch bệnh COVID-19

Việt Dũng |

Các hành vi trốn tránh cách ly, khai báo gian dối, đưa thông tin không đúng về dịch bệnh COVID-19… đều bị xử lý hình sự.

Nguồn lây COVID-19 chính vào bệnh viện Bạch Mai là từ công ty Trường Sinh

Thùy Linh |

Kết quả bước đầu cho thấy, dịch bệnh này lây chủ yếu từ người lao động của Công ty Trường Sinh (cung cấp thực phẩm, dịch vụ hậu cần cho bệnh viện) chứ không phải lây lan từ nhân viên y tế, nên có thể gọi đây là ổ dịch Trường Sinh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Malaysia triển khai phun khử trùng trên toàn quốc để kiềm chế dịch COVID-19

Lê Thanh Hà |

Malaysia đã triển khai phun khử trùng quy mô lớn trên toàn quốc kể từ 30.3 nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Đã có hướng dẫn xét xử tội phạm liên quan đến dịch bệnh COVID-19

Việt Dũng |

Các hành vi trốn tránh cách ly, khai báo gian dối, đưa thông tin không đúng về dịch bệnh COVID-19… đều bị xử lý hình sự.

Nguồn lây COVID-19 chính vào bệnh viện Bạch Mai là từ công ty Trường Sinh

Thùy Linh |

Kết quả bước đầu cho thấy, dịch bệnh này lây chủ yếu từ người lao động của Công ty Trường Sinh (cung cấp thực phẩm, dịch vụ hậu cần cho bệnh viện) chứ không phải lây lan từ nhân viên y tế, nên có thể gọi đây là ổ dịch Trường Sinh.