Phật giáo TPHCM tiếp nhận tạm thờ tro cốt người dân qua đời vì COVID-19

Huân Cao |

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM (GHPGVN TPHCM) đã giao cho chùa thuộc giáo hội tiếp nhận tạm thờ tro cốt miễn phí người dân qua đời vì COVID-19.

Sáng 10.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó ban Trị sự GHPGVN TPHCM cho biết, Giáo hội đã làm việc với UBND các quận, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư lệnh TPHCM về việc tiếp nhận tạm thờ tro cốt người qua đời vì COVID-19. Việc này được thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TPHCM về việc chăm lo về đời sống vật chất và tinh thần cho người dân gặp khó khăn trong thời điểm đại dịch hiện nay.

Theo Thượng tọa Thích Thanh Phong, trước mắt GHPGVN TPHCM chọn chùa Long Hoa (phường 11, quận 10 - đối diện Việt Nam Quốc Tự) là một trong những tự viện thuộc GHPGVN ở trung tâm Thành phố làm nơi thờ tạm tro cốt của người dân qua đời vì đại dịch nhưng chưa có thân nhân tiếp nhận, hoặc thân nhân đang ở trong các khu phong tỏa, cách ly, điều trị.

Bên cạnh đó, Ban Từ thiện xã hội (Ban trị sự GHPGVN TPHCM) còn hỗ trợ áo quan miễn phí, không chỉ cho người qua đời vì COVID-19 mà còn cho người dân không may qua đời trong lúc thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội không có người thân, hoặc người thân đang ở trong các khu phong tỏa, cách ly hoác khu điều trị.

Việc tiếp nhận tạm thờ các hủ tro cốt người dân sau khi hỏa táng tại chùa Long Hoa, xin liên lạc với Đại đức Thích Minh Thật, điện thoại 0904798081, từ 7h - 20h hàng ngày. Riêng về phần hỗ trợ áo quan, liên lạc anh Hiệu, số điện thoại 0909353333, nhận tại chùa Vĩnh Nghiêm (số 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3). Việc tang lễ, hỏa táng phải thực hiện theo quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi các chùa cấm túc phòng chống dịch

Trần Tuấn |

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thực hiện cấm túc, hàng ngày tụng kinh cầu an.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu của Giáo hội Phật giáo

HUYÊN NGUYỄN |

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong suốt thời gian qua và nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Những góc nhìn ấn tượng “Phật giáo trong đời sống”

Việt Văn |

Trong triển lãm ảnh “Phật giáo trong đời sống” do công ty CP Du lịch Ngọa Vân - Hồ Thiên kết hợp cùng Truyền hình An Viên và Mạng Xã hội Phật giáo Butta tổ chức, đang diễn ra tại nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội, kéo dài đến 2.5), nhiều bức ảnh đẹp ấn tượng trong tổng số 96 ảnh được chọn treo triển lãm, đã cho công chúng thưởng ngoạn những góc nhìn đa chiều.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi các chùa cấm túc phòng chống dịch

Trần Tuấn |

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thực hiện cấm túc, hàng ngày tụng kinh cầu an.

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn đại biểu của Giáo hội Phật giáo

HUYÊN NGUYỄN |

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong suốt thời gian qua và nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Những góc nhìn ấn tượng “Phật giáo trong đời sống”

Việt Văn |

Trong triển lãm ảnh “Phật giáo trong đời sống” do công ty CP Du lịch Ngọa Vân - Hồ Thiên kết hợp cùng Truyền hình An Viên và Mạng Xã hội Phật giáo Butta tổ chức, đang diễn ra tại nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội, kéo dài đến 2.5), nhiều bức ảnh đẹp ấn tượng trong tổng số 96 ảnh được chọn treo triển lãm, đã cho công chúng thưởng ngoạn những góc nhìn đa chiều.