Phật giáo Nghệ An góp phần làm rạng danh truyền thống nhân ái

QUANG ĐẠI - LAM CHI |

Nghệ An - Đồng hành cùng quê hương đất nước qua các thời kỳ lịch sử, cộng đồng Phật giáo ở Nghệ An đã góp phần làm phong phú, sâu sắc hơn truyền thống nhân ái của dân tộc.

Ngôi chùa thờ hơn 500 nhà báo liệt sĩ

Vào dịp Ngày thương binh liệt sĩ 27.7.2020, chùa Âu Lạc (xã Hưng Lộc- TP Vinh, Nghệ An) đã tổ chức đại lễ cầu siêu tưởng nhớ anh linh 511 nhà báo liệt sĩ trên toàn quốc.

Đây là ý tưởng do nhà báo Văn Hiền, nguyên Phó Tổng Biên tập báo Nghệ An đề xuất và được trụ trì chùa Âu Lạc là đại đức Thích Đồng Tuệ ủng hộ, phối hợp tổ chức. Để có danh sách 511 nhà báo liệt sĩ, nhà báo Văn Hiền đã lặn lội từ Bắc vào Nam, ra nước ngoài tìm kiếm, xác minh 15 năm qua.

Các nhà báo liệt sĩ chủ yếu hi sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, và một số người ngã xuống trong quá trình tác nghiệp ở thời bình. Trong số này có nhà báo – liệt sĩ Lê Ái Mỹ - phóng viên Báo Lao Động, quê huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) - hi sinh năm 1968 tại chiến trường miền Nam.

Hầu hết các nhà báo hi sinh không tìm được hài cốt, thân nhân đến nay chỉ còn duy nhất một người.

Đại đức Thích Đồng Tuệ - trụ trì chùa Âu Lạc cho biết: “Trước tâm nguyện tha thiết của nhà báo Văn Hiền, nhà chùa rất chia sẻ và đồng cảm, sẵn sàng tổ chức lễ cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ nhà báo. Chùa Âu Lạc hiện nay là nơi duy nhất trên cả nước thờ 511 anh linh các nhà báo liệt sĩ”.

Ngời sáng truyền thống nhân văn

Các chùa ở Nghệ An ủng hộ chiến dịch phòng chống COVID-19 của tỉnh Nghệ An. Ảnh: PGNA
Các chùa ở Nghệ An ủng hộ chiến dịch phòng chống COVID-19 của tỉnh Nghệ An. Ảnh: PGNA

Theo đánh giá của Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, nét nổi bật trong các hoạt động xã hội của các chùa trên địa bàn tỉnh là đã làm phong phú, sâu sắc thêm truyền thống nhân ái, thương người như thể thương thân của dân tộc.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 gây nhiều hậu quả nghiêm trọng, nhiều tổ chức cá nhân Phật giáo trong tỉnh đã thể hiện tinh thần đạo pháp đồng hành cùng dân tộc bằng nhiều việc làm thiết thực.

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19” và Tuần lễ “Vì Thành phố mang tên Bác” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các chùa trên địa bàn tỉnh đã ủng hộ trị giá trên 8 tỉ đồng bao gồm: Tiền mặt, tin nhắn ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19, lương thực, thực phẩm, vật tư y tế... gửi đến các khu vực cách ly, phong tỏa và giãn cách trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam...

Trong thiên tai bão lũ, đại diện các chùa, các tổ chức Phật giáo và Phật tử trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ kịp thời và hiệu quả cho những người khó khăn, thiệt hại.

Có thể nói, tổ chức các hoạt động thiện nguyện, vì cộng đồng, vì thế hệ trẻ đã trở thành một truyền thống, một ứng xử đẹp của các chùa trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Theo Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 95.000 tín đồ Phật tử; 64 chùa và 1 niệm Phật đường; trong đó có 39 chùa đã có sư trụ trì ở 14 huyện, thành, thị. Về tổ chức có Ban Trị sự tỉnh hội Phật giáo với 25 thành viên; Ban Trị sự thành phố Vinh, các huyện Nam Đàn, Quỳnh Lưu.


QUANG ĐẠI - LAM CHI
TIN LIÊN QUAN

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng khát vọng phát triển đất nước

Vương Trần |

Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tổ chức theo hình thức trực tuyến với chủ đề: “40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Hội nhập và phát triển cùng đất nước”.

Thành tựu trong công tác đối ngoại của Phật giáo Việt Nam

Huân Cao |

Ngay từ khi mới thành lập, Phật giáo Việt Nam được thừa hưởng mối bang giao quốc tế của Chư vị tiền bối, đã không ngừng phát huy và đạt nhiều thành tựu trong suốt 40 năm qua.

Gần 20.000 tỉ đồng cho công tác từ thiện của Phật giáo trong 40 năm

Huân Cao |

Là một trong những công tác Phật sự trọng yếu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, công tác từ thiện và sự nghiệp chăm lo an sinh xã hội đã được Giáo hội quan tâm trong suốt 40 năm qua với gần 20.000 tỉ đồng.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng khát vọng phát triển đất nước

Vương Trần |

Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tổ chức theo hình thức trực tuyến với chủ đề: “40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Hội nhập và phát triển cùng đất nước”.

Thành tựu trong công tác đối ngoại của Phật giáo Việt Nam

Huân Cao |

Ngay từ khi mới thành lập, Phật giáo Việt Nam được thừa hưởng mối bang giao quốc tế của Chư vị tiền bối, đã không ngừng phát huy và đạt nhiều thành tựu trong suốt 40 năm qua.

Gần 20.000 tỉ đồng cho công tác từ thiện của Phật giáo trong 40 năm

Huân Cao |

Là một trong những công tác Phật sự trọng yếu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, công tác từ thiện và sự nghiệp chăm lo an sinh xã hội đã được Giáo hội quan tâm trong suốt 40 năm qua với gần 20.000 tỉ đồng.