Phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Long Nguyễn |

Chiều 19.3, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Y tế và Trung ương hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức cuộc vận động hỗ trợ ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, kể từ 00h00 ngày 19.3.2020 đến 24h00 ngày 18.6.2020, đầu số dịch vụ nhắn tin 1407 thuộc Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia sẽ được kích hoạt để tiếp nhận các tin nhắn ủng hộ từ chương trình kêu gọi "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19". Mục đích lời kêu gọi nhằm vận động các tầng lớp nhân dân cùng chung tay ủng hộ, đóng góp kinh phí cho công tác phòng, chống dịch.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng cho công tác phòng, chống dịch COVID-l9 theo quyết định của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-l9, bao gồm hỗ trợ trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cần thiết để bảo vệ thầy thuốc và các chiến sĩ công an, bộ đội, cơ quan bảo chí trực tiếp tiếp xúc với người mắc bệnh; hỗ trợ người bệnh nhiễm và nghi nhiễm bệnh phải cách ly để phòng, chống dịch bệnh.

 
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại lễ phát động.

Việc ủng hộ sẽ được thực hiện với cú pháp nhắn tin: CV n gửi 1407 (Trong đó, n là số lần ủng hộ 20.000 đồng). Ví dụ: Soạn tin CV 10 gửi 1407, đồng nghĩa với việc người gửi ủng hộ 200.000 đồng vào chương trình.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kêu gọi: Để có thêm động lực và nguồn lực giúp đội ngũ cán bộ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, các cơ quan, đơn vị và người dân nêu cao tinh thần đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm và phát huy truyền thống "tương thân tương ái" của dân tộc, hãy nhắn tin ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch, nhằm sớm đấy lùi dịch bệnh COVID 19".

Cũng tại buổi lễ, ông Trần Thanh Mẫn – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi lời cám ơn tới toàn bộ các doanh nghiệp, người dân đã chung tay với đất nước thông qua chương trình "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19".

Ông Trần Thanh Mẫn cảm kích trước sự ủng hộ nhiệt thành của các tầng lớp nhân dân cũng như doanh nghiệp.
Ông Trần Thanh Mẫn cảm kích trước sự ủng hộ nhiệt thành của các tầng lớp nhân dân cũng như doanh nghiệp.

Theo lời ông Trần Thanh Mẫn, cho đến thời điểm hiện tại, chương trình đã nhận được trên 300 tỉ đồng. Ngay trong chiều 19.3, số tiền tiếp nhận là 40 tỉ đồng và đặc biệt có hơn 10 tỉ đồng đến từ các công ty, tập đoàn có yếu tố nước ngoài như Honda Việt Nam.

Ông Trần Thanh Mẫn cũng cho biết cá nhân ông rất xúc động vì nhận được nhiều điện thoại, tin nhắn chia sẻ của các doanh nghiệp, tổng công ty, các tầng lớp người dân, trong đó không ít là những kiều bào từ nước ngoài. "Ngoài vật chất thì tinh thần cũng rất quan trọng. Chúng ta rất vui vì 96 triệu dân là 96 triệu tấm lòng cùng chung tay với đất nước vượt khó. Chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng dịch bệnh" - ông Mẫn nói.

Bên cạnh đó, ông cũng đánh đánh giá cao việc Bộ TTTT và các công ty viễn thông đưa ra phương pháp nhắn tin mới cho phép nhận được nhiều tiền ủng hộ hơn chứ không phải mỗi tin nhắn chỉ được 20.000 đồng như trước đây.

"Tôi chưa từng thấy một chương trình nào có hiệu ứng nhanh và mạnh mẽ như thế này. Rất mong các cơ quan, doanh nghiệp cùng các tầng lớp nhân dân tiếp tục chung tay lan tỏa thông điệp, đẩy lùi dịch bệnh" - ông Trần Thanh Mẫn nói thêm.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Những trang lưu bút cảm động ở khu cách ly phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

“Từ ngày mai, mỗi người trong khu cách ly sẽ quay lại với cuộc sống thường ngày. Nhưng những kỉ niệm đẹp trong suốt 14 ngày tại khu cách ly sẽ không thể nào quên…” – đó là dòng tâm sự của một công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc trích trong lưu bút tại Khu cách ly tập trung Trường đại học Hải Phòng với tất cả tình cảm biết ơn gửi tới các cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cùng người lao động phòng chống COVID-19

TEA |

Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, Công đoàn Dầu khí Việt Nam  đã phối hợp cùng với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí và Công đoàn các đơn vị trong toàn ngành triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ đoàn viên, người lao động phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất.

Chằng chịt miếng dán trên trán "nữ anh hùng" Hàn Quốc chống dịch COVID-19

Theo AFP |

Hàng trăm y tá, bác sĩ làm việc ở Daegu (Hàn Quốc) ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ để chống lại dịch COVID-19. Trên gương mặt họ chằng chịt miếng dán urgo để che đi những vết thương do làm việc nhiều giờ đồng hồ liên tục trong bộ đồ bảo hộ.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Những trang lưu bút cảm động ở khu cách ly phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

“Từ ngày mai, mỗi người trong khu cách ly sẽ quay lại với cuộc sống thường ngày. Nhưng những kỉ niệm đẹp trong suốt 14 ngày tại khu cách ly sẽ không thể nào quên…” – đó là dòng tâm sự của một công dân Việt Nam trở về từ Hàn Quốc trích trong lưu bút tại Khu cách ly tập trung Trường đại học Hải Phòng với tất cả tình cảm biết ơn gửi tới các cán bộ, chiến sĩ nơi đây.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam cùng người lao động phòng chống COVID-19

TEA |

Trước tình hình diễn biến dịch COVID-19 ngày càng phức tạp, Công đoàn Dầu khí Việt Nam  đã phối hợp cùng với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí và Công đoàn các đơn vị trong toàn ngành triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ đoàn viên, người lao động phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất.

Chằng chịt miếng dán trên trán "nữ anh hùng" Hàn Quốc chống dịch COVID-19

Theo AFP |

Hàng trăm y tá, bác sĩ làm việc ở Daegu (Hàn Quốc) ngày đêm làm việc không ngừng nghỉ để chống lại dịch COVID-19. Trên gương mặt họ chằng chịt miếng dán urgo để che đi những vết thương do làm việc nhiều giờ đồng hồ liên tục trong bộ đồ bảo hộ.