Phát động giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” năm 2024

Mai Chi |

Ngày 15.3, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị phát động Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ VI với chủ đề “Hải Phòng – Khát vọng phát triển” năm 2024.

Theo ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc sở Thông tin truyền thông TP Hải Phòng, năm 2024, TP Hải Phòng chọn chủ đề năm là “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số” với quyết tâm thực hiện thắng lợi, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao; bảo đảm, giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của thành phố và khát vọng đưa TP Hải Phòng tiếp tục phát triển nhanh hơn, toàn diện và hiệu quả hơn.

Với mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng thành phố, phản ánh đầy đủ, toàn diện các sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và có những tác phẩm báo chí chất lượng, đạt hiệu quả xã hội cao, góp phần xây dựng và phát triển thành phố, Sở Thông tin truyền thông tiếp tục phát động Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ 6.

Ông Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin truyền thông Hải Phòng phát động cuộc thi. Ảnh: Mai Chi
Ông Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Sở Thông tin truyền thông Hải Phòng phát động cuộc thi. Ảnh: Mai Chi

“Giải là sự kiện thường niên, nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về TP Hải Phòng. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Giải luôn nhận được sự ủng hộ của Lãnh đạo thành phố, các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị; Giải luôn nhận được sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên; số lượng tác phẩm tham gia ngày càng nhiều; chất lượng được nâng cao” – ông Tuấn nói.

Theo đó, các tác phẩm báo chí tham dự xét trao giải là những tác phẩm được đăng, phát tính từ ngày từ ngày 1.1.2024 đến ngày 30.9.2024 có tính phát hiện, sáng tạo về nội dung, hình ảnh, góp phần lan tỏa hình ảnh của TP Hải Phòng. Hội đồng chấm giải xem xét, đánh giá, lựa chọn công bố và trao giải dự kiến trong tháng 11.2024.

Cơ cấu giải thưởng năm 2024 gồm 19 giải, cụ thể: 2 Giải A (mỗi giải trị giá 20 triệu đồng), 3 Giải B (mỗi giải 10 triệu đồng), 4 Giải C (mỗi giải 5 triệu đồng) và 10 Giải Khuyến khích (mỗi giải 2 triệu đồng). Các tác giả đạt giải sẽ được nhận kèm giấy chứng nhận.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Một trường THPT được TP.Hải Phòng thưởng hơn 2,5 tỉ đồng

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 - 2024.

Hải Phòng chốt 3 môn thi lớp 10 THPT năm học 2024-2025

Mai Dung |

Ngày 14.3, UBND TP.Hải Phòng có văn bản đồng ý chủ trương về phương thức tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 theo đề nghị của Sở Giáo dục Đào tạo.

Kiên quyết tháo dỡ các công trình vi phạm của Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Phòng

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 13.3, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hoàng Linh, Chủ tịch UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, quận đang tiến hành vận động, yêu cầu ông Văn Trần Hoàn - Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng - tháo dỡ công trình vi phạm trên khu đất bãi bồi ven sông Lạch Tray. Trong trường hợp không chấp hành, quận sẽ tổ chức cưỡng chế.

Hình hài 2 khu tái định cư cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu trị giá 665 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Khu tái định cư Long Đức (gần 300 tỉ đồng) và khu tái định cư Long Phước (gần 365 tỉ đồng) đều được khởi công trong năm 2023 tại huyện Long Thành để phục vụ tái định cư cho gần 1.900 hộ dân di dời xây dựng cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đến nay đã lộ diện hình hài.

Bao giờ bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động mạnh trên Biển Đông?

AN AN - VŨ LINH |

Cơ quan nghiên cứu về khí tượng thủy văn nhận định năm 2024 hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới mạnh hơn năm ngoái. Mùa mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng đến muộn hơn trung bình.

NSND Mỹ Uyên: Là giám đốc, tôi vẫn đang cầm nhà, nợ ngân hàng để lo cho sân khấu

NHÓM PV |

NSND Mỹ Uyên có cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 về những gánh vác khó khăn trong nghề, và sự xúc động khi nhận được danh hiệu NSND.

Công an thông tin vụ cháy quán bar cao tầng ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 16.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy tại quán bar Sakura 2 ở số 223 Văn Cao, quận Ngô Quyền.

Báo Đức chỉ ra "đồng minh" bất ngờ của Nga ngay trong lòng phương Tây

Khánh Minh |

Nhà báo Đức cho rằng, phương Tây đang tìm cách nối lại quan hệ thương mại với Nga trước nguy cơ Ukraina thua trận.

Một trường THPT được TP.Hải Phòng thưởng hơn 2,5 tỉ đồng

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2023 - 2024.

Hải Phòng chốt 3 môn thi lớp 10 THPT năm học 2024-2025

Mai Dung |

Ngày 14.3, UBND TP.Hải Phòng có văn bản đồng ý chủ trương về phương thức tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 theo đề nghị của Sở Giáo dục Đào tạo.

Kiên quyết tháo dỡ các công trình vi phạm của Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Phòng

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 13.3, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hoàng Linh, Chủ tịch UBND quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, quận đang tiến hành vận động, yêu cầu ông Văn Trần Hoàn - Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hải Phòng - tháo dỡ công trình vi phạm trên khu đất bãi bồi ven sông Lạch Tray. Trong trường hợp không chấp hành, quận sẽ tổ chức cưỡng chế.