Phát động Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở ĐBSCL

NGỌC ANH |

Ngày 12.12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ phát động thực hiện Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030.

Tham dự lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cùng lãnh đạo ban, bộ, ngành cùng các chuyên gia, nhà khoa trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan thông tin: Trong quá trình triển khai Đề án, sẽ thực hiện thí điểm các chính sách mới như chi trả tín chỉ các-bon dựa trên kết quả; tập trung vào sản xuất phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh; phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, tận dụng tối đa phụ phẩm từ sản xuất lúa gạo; khai thác đa giá trị, tạo ra nhiều sản phẩm chế biến từ lúa gạo...

Ông Lê Minh Hoan - Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Phương Anh
Ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - phát biểu tại Lễ phát động. Ảnh: Phương Anh

Đề án hướng tới mục tiêu hình thành được 1 triệu ha vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tổ chức lại hệ thống sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng các quy trình canh tác bền vững nhằm gia tăng giá trị, phát triển bền vững ngành lúa gạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thu nhập và đời sống của người trồng lúa, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế.

Phó thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thực hiện nghi thức triển khai Đề án. Ảnh: Phương Anh.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thực hiện nghi thức triển khai Đề án. Ảnh: Phương Anh

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng cho biết, các thí điểm thành công tại ĐBSCL sẽ được mở rộng ra toàn quốc, hướng tới mục tiêu đưa “Phát triển xanh, giảm phát thải, chất lượng cao” trở thành thương hiệu của lúa gạo Việt Nam.

"Quan trọng nhất là tạo ra sinh kế và định hướng phát triển bền vững cho người nông dân trồng lúa - là chủ thể. Ngoài ra, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang tham quan các cơ giới hóa sản xuất. Ảnh: Phương Anh
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tham quan các mô hình trình diễn cơ giới hóa sản xuất. Ảnh: Phương Anh

Tại đây, các đại biểu cũng đã tham quan các mô hình trình diễn công nghệ cơ giới hóa sản xuất như máy gieo sạ, phun thuốc, mô hình nông nghiệp tuần hoàn từ rơm.

Theo Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đã được phê duyệt, có 12 tỉnh, thành vùng ĐBSCL tham gia thực hiện.

Trong giai đoạn 1 (2024 - 2025), các địa phương sẽ tập trung củng cố các diện tích đã có của Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) là 180.000 ha. Giai đoạn 2 (2026 - 2030), sẽ mở rộng thêm 820.000 ha.

NGỌC ANH
TIN LIÊN QUAN

Lúa chất lượng cao chiếm hơn 95% diện tích vụ Đông Xuân ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân năm nay, Kiên Giang sẽ gieo trồng khoảng 279.000 ha, trong đó lúa chất lượng cao chiếm 95% diện tích trở lên, sản lượng hơn 2 triệu tấn.

Chuyên canh lúa chất lượng cao, hàng triệu nông dân hưởng lợi

PHƯƠNG ANH - PHONG LINH |

Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL sẽ được triển khai thực hiện ở vụ Đông Xuân 2023-2024 với diện tích 180.000 ha. Đây là tín hiệu đáng mừng góp phần nâng cao giá trị hạt lúa, người dân và doanh nghiệp đều có lợi.

1 triệu ha lúa chất lượng cao sẽ giúp hàng triệu nông dân ĐBSCL hưởng lợi

PHONG LINH - PHƯƠNG ANH |

Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL dự kiến sẽ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 11 tới. Ngay sau đó, sẽ triển khai thực hiện ở vụ Đông Xuân 2023-2024 với diện tích gần 200.000ha tại ĐBSCL.

Cựu Chủ tịch Khánh Hòa nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án 5 ngày

Hữu Long |

Khánh Hòa - HĐXX đã tuyên bố nghị án và sẽ tuyên sau 5 ngày tới. Được nói lời sau cùng, cựu Chủ tịch tỉnh trăn trở, suy nghĩ về những việc bản thân đã làm.

Lần đầu tiên, hàng chục KOLs và KOCs đồng loạt quảng bá chợ Bến Thành

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Đến từng sạp hàng, giới thiệu từng sản phẩm, trò chuyện với từng tiểu thương là những hoạt động của hàng chục KOLs (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội) và KOCs (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường) để giới thiệu với du khách và người tiêu dùng về các món ăn đặc sản, các gian hàng vải, áo dài truyền thống,... tại chợ Bến Thành (Quận 1).

HLV Gong Oh-kyun thoát án phạt bổ sung, câu lạc bộ Bình Định bị phạt nặng

AN NGUYÊN |

Ngày 13.12, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra quyết định xử phạt các cá nhân, tập thể của câu lạc bộ Bình Định, Thanh Hoá và Công an Hà Nội sau vòng 5 V.League 2023-2024.

Trên đại công trường xây dựng sân vận động lớn nhất Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Sau hơn 1 năm khởi công, sân vận động lớn nhất Thái Nguyên được thiết kế theo tiêu chuẩn sân bóng quốc tế với quy mô 22.000 chỗ ngồi đang dần hình thành.

Công nhân mất việc ngày cuối năm với nỗi lo mất Tết

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Với người lao động, bị mất việc vào thời điểm năm hết, Tết đến là sự khó khăn không gì đong đếm được. Mất việc, gánh nặng cơm áo càng nặng trĩu hơn.

Lúa chất lượng cao chiếm hơn 95% diện tích vụ Đông Xuân ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân năm nay, Kiên Giang sẽ gieo trồng khoảng 279.000 ha, trong đó lúa chất lượng cao chiếm 95% diện tích trở lên, sản lượng hơn 2 triệu tấn.

Chuyên canh lúa chất lượng cao, hàng triệu nông dân hưởng lợi

PHƯƠNG ANH - PHONG LINH |

Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL sẽ được triển khai thực hiện ở vụ Đông Xuân 2023-2024 với diện tích 180.000 ha. Đây là tín hiệu đáng mừng góp phần nâng cao giá trị hạt lúa, người dân và doanh nghiệp đều có lợi.

1 triệu ha lúa chất lượng cao sẽ giúp hàng triệu nông dân ĐBSCL hưởng lợi

PHONG LINH - PHƯƠNG ANH |

Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL dự kiến sẽ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 11 tới. Ngay sau đó, sẽ triển khai thực hiện ở vụ Đông Xuân 2023-2024 với diện tích gần 200.000ha tại ĐBSCL.