Phát động chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ” năm 2019

PV |

Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2019), Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam (Hội) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức phát động chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ’ năm 2019.

Từ năm 2012 đến nay, Hội thường niên tổ chức chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ” để đồng bào và chiến sĩ cả nước tiếp tục thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Năm 2018, chương trình đã nhận được 35.577 lượt tin nhắn với số tiền 711.540 triệu đồng. Toàn bộ số tiền qua tin nhắn đã được sử dụng vào hoạt động tri ân đối với các gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình nhắn tin "Tri ân liệt sỹ" được phát động từ 25.6 đến hết 22.8.2019.  Để ủng hộ cho chương trình, soạn TALS gửi 1405, mỗi tin nhắn ủng hộ 20.000 đồng là nghĩa cử “Đền ơn đáp nghĩa”.

PV
TIN LIÊN QUAN

Quỹ học bổng “Thắp sáng niềm tin” chắp cánh ước mơ cho sinh viên nghèo

Hải Miên |

Với mục tiêu giúp đỡ các tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cơ hội đến với giảng đường đại học, 12 năm qua, Quỹ học bổng “Thắp sáng niềm tin” đã hỗ trợ kịp thời cho hàng nghìn tân sinh viên thêm vững niềm tin trên con đường học tập.

Thăm hỏi, tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ

NGuyễn Cường |

Ngày 20.5, đồng chí Lê Thanh Hà - UVBCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên cùng một số cán bộ đã đến thăm và tặng quà tri ân gia đình liệt sĩ.

Đón 26 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào về an táng trên đất mẹ

HƯNG THƠ |

6h sáng 8.5, tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) – Đen Sa Vẳn (tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt, Lào) diễn ra lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Quỹ học bổng “Thắp sáng niềm tin” chắp cánh ước mơ cho sinh viên nghèo

Hải Miên |

Với mục tiêu giúp đỡ các tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cơ hội đến với giảng đường đại học, 12 năm qua, Quỹ học bổng “Thắp sáng niềm tin” đã hỗ trợ kịp thời cho hàng nghìn tân sinh viên thêm vững niềm tin trên con đường học tập.

Thăm hỏi, tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ

NGuyễn Cường |

Ngày 20.5, đồng chí Lê Thanh Hà - UVBCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Điện Biên cùng một số cán bộ đã đến thăm và tặng quà tri ân gia đình liệt sĩ.

Đón 26 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào về an táng trên đất mẹ

HƯNG THƠ |

6h sáng 8.5, tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) – Đen Sa Vẳn (tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt, Lào) diễn ra lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào.