Phát động chương trình “ATM việc làm cộng đồng” và “ATM phòng trọ cộng đồng”

VƯƠNG TRẦN |

Chương trình “ATM việc làm cộng đồng” và “ATM phòng trọ cộng đồng” nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng lo toan của người dân do dịch bệnh COVID-19.

Chiều tối 16.8, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam cho biết, Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát động chương trình “ATM việc làm cộng đồng” và “ATM phòng trọ cộng đồng” nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng lo toan của người dân;

Chương trình đồng thời trở thành cầu nối kết nối nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị doanh nghiệp và nhu cầu tìm việc làm của người lại với nhau. Kết nối nhu cầu tìm chỗ ở, chỗ trọ của người dân tới những địa chỉ nhà trọ cộng đồng trong thời điểm khó khăn này.

Ông Nguyễn Thanh Hân - Giám đốc trung tâm Công tác xã Hội Thanh thiếu niên cho biết, những ngày qua, nhiều người dân nhập cư đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM lâm vào cảnh "đi không được, ở không xong". Một trong những giải pháp hỗ trợ hữu hiệu nhất là bảo đảm cho người lao động có việc làm, có nơi ở trong lúc này.

Tỉ lệ người lao động tại các doanh nghiệp ở TP.HCM bỏ việc, về quê tăng nhanh trong thời gian gần đây, nhiều chủ doanh nghiệp vừa phải lo chống dịch, duy trì sản xuất - kinh doanh, vừa lo giữ chân người lao động. Ngược lại, một bộ phận người lao động đang mắc kẹt ở quê, không thể quay lại TP HCM để làm việc.

Thông tin về chương trình

"Người lao động về quê vì không có việc làm, không có tiền trang trải chi phí sinh hoạt, thuê nhà trọ. Trong khi đó, hiện có nhiều gia đình hảo tâm sẵn sàng hỗ trợ chỗ ở tạm thời cho những người gặp khó khăn, không có chỗ ở. ATM nhà trọ sẽ kết nối, giới thiệu những người cần hỗ trợ chỗ ở với những người có nhà trọ cộng đồng. Trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên TP.HCM thông qua các hoạt động xã hội đang triển khai như bếp ăn từ thiện, trao quà cho người khó khăn... sẽ hỗ trợ thêm thực phẩm, nhu yếu phẩm cho những đối tượng này" - ông Hân chia sẻ.

Cũng theo ông Hân, bên cạnh đó, ATM nhà trọ cộng đồng và ATM việc làm cộng đồng hoàn toàn miễn phí, mục đích góp phần chung tay cùng TP HCM san sẻ khó khăn, hỗ trợ cho bà con yếu thế để từ đó ổn định đời sống của người dân, duy trì sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp để cùng nhau vượt 1 tháng TP tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16.

Để thuận lợi trong việc kết nối thông tin không bị gián đoạn, Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên thành lập Văn phòng Sở Chỉ huy hoạt động 24/7 với đội ngũ tình nguyện viên được đào tạo kỹ năng trước khi bắt tay vào triển khai thực hiện chương trình.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Tình trạng dồn ứ về quê có thể đe doạ thành quả chống dịch

Vương Trần |

Các thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 bày tỏ lo ngại về tình trạng TP.HCM sau khi triển khai một số biện pháp mới đã dẫn đến tình trạng tụ tập đông người, thêm vào đó là tình trạng người dân dồn ứ để về quê. Đây là mối đe dọa phá hỏng thành quả chống dịch và nỗ lực của cả thành phố trong nhiều tuần qua.

Xuất cấp hơn 4.000 tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Phạm Đông |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội khẩn trương tổng hợp nhu cầu hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Các bệnh viện bỏ ngay thủ tục không cần thiết, ưu tiên cứu người trước

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng yêu cầu các địa phương sẵn sàng đầy đủ nhân lực, vật tư, hậu cần đầy đủ để điều trị cho bệnh nhân, giảm tối đa số ca tử vong; nghiên cứu, thí điểm điều trị F0 ngay tại cộng đồng, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Các bệnh viện loại bỏ ngay thủ tục hành chính không cần thiết và ưu tiên cứu người trước khi có ca bệnh nặng, trên tinh thần "nhập viện, cấp cứu trước, thủ tục sau".

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tình trạng dồn ứ về quê có thể đe doạ thành quả chống dịch

Vương Trần |

Các thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 bày tỏ lo ngại về tình trạng TP.HCM sau khi triển khai một số biện pháp mới đã dẫn đến tình trạng tụ tập đông người, thêm vào đó là tình trạng người dân dồn ứ để về quê. Đây là mối đe dọa phá hỏng thành quả chống dịch và nỗ lực của cả thành phố trong nhiều tuần qua.

Xuất cấp hơn 4.000 tấn gạo hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Phạm Đông |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang thực hiện giãn cách xã hội khẩn trương tổng hợp nhu cầu hỗ trợ gạo cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Các bệnh viện bỏ ngay thủ tục không cần thiết, ưu tiên cứu người trước

VƯƠNG TRẦN |

Thủ tướng yêu cầu các địa phương sẵn sàng đầy đủ nhân lực, vật tư, hậu cần đầy đủ để điều trị cho bệnh nhân, giảm tối đa số ca tử vong; nghiên cứu, thí điểm điều trị F0 ngay tại cộng đồng, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Các bệnh viện loại bỏ ngay thủ tục hành chính không cần thiết và ưu tiên cứu người trước khi có ca bệnh nặng, trên tinh thần "nhập viện, cấp cứu trước, thủ tục sau".