Phạt 7,5 triệu đồng vì dùng mạng xã hội để chia sẻ thông tin sai sự thật

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ngày 19.11, tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 33 ca mắc COVID-19 mới; xử phạt 01 trường hợp 7,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Ngày 19.11, tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 33 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 459 trường hợp. Số ca mắc COVID-19 mới được ghi nhận trong ngày 19.11 đa phần là lây nhiễm trong cộng đồng.

Trong ngày, lực lượng Công an tổ chức kiểm tra 11 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, 03 cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện 03 cơ sở kinh doanh, 15 cá nhân vi phạm gồm 02 cơ sở karaoke không tạm dừng hoạt động:

Cơ sở karaoke 68 ở TDP Trại Cúp - Bá Hiến - Bình Xuyên do Trần Thị Hiền (SN 1976) làm chủ. Tại đây, có 10 khách hát, không đeo khẩu trang.

Cơ sở Karaoke Ước mơ Thiên Đường ở Sơn Lôi - Bình Xuyên do Bùi Thị Loan (SN 1983) làm chủ. Tại đây, có 05 khách hát, không đeo khẩu trang.

01 cơ sở kinh doanh Homestay PKO ở thị trấn Tam Đảo - Tam Đảo cho 02 khách du lịch ở tỉnh Đắk - Lắk lưu trú qua đêm không đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch (chưa tiêm vắc xin, không có giấy xét nghiệm COVID-19).

Hiện, lực lượng Công an tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Đặc biệt, công an tỉnh Vĩnh Phúc xử phạt hành chính 01 trường hợp là Lê Văn Mạnh, SN 1983, trú tại TDP Phương Viên, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường số tiền 7.500.000 đồng về hành vi “Lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật”.

07 trường hợp (Yên Lạc) vi phạm quy định về phòng chống dịch với số tiền 11.700.000 đồng (02 trường hợp không đeo khẩu trang, 05 trường hợp không thực hiện biện pháp bảo vệ nơi công cộng).

Lũy kế từ ngày 1.5.2021 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc ra quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 3.851 trường hợp số tiền 8.107.100.000 đồng.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Tấn Trường cần tỉnh táo trước "cạm bẫy" mạng xã hội

MINH PHONG |

Không thể cấm một cầu thủ nào sử dụng mạng xã hội, đó là quyền riêng tư của mỗi người. Nhưng, mạng xã hội chưa bao giờ là "mảnh đất" an toàn với người nổi tiếng.

Vĩnh Phúc ghi nhận 55 ca mắc COVID-19 mới, đều lây nhiễm trong cộng đồng

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Tính đến 15h ngày 18.11, tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 55 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 426 ca. Đáng nói, 55 ca mắc mới này đều có nguồn lây nhiễm trong cộng đồng.

Vĩnh Phúc: 11 ca mắc COVID-19 mới trong đó có điều dưỡng bệnh viện

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 17.11.

Phạt tù 6 năm 6 tháng vì bán 64 cá thể rùa quý hiếm trên mạng xã hội

Thùy Linh |

Ngày 16.11, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) vừa tuyên phạt một đối tượng 6 năm 6 tháng tù sau khi phát hiện 64 cá thể rùa nguy cấp, quý, hiếm bị nuôi nhốt trái phép tại nhà của đối tượng.

Vợ của Chen (EXO) đang mang thai con thứ 2 gây xôn xao mạng xã hội

Hải Minh (T/H) |

Newsen đưa tin, vợ của Chen (EXO) đang mang thai con thứ 2.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Tấn Trường cần tỉnh táo trước "cạm bẫy" mạng xã hội

MINH PHONG |

Không thể cấm một cầu thủ nào sử dụng mạng xã hội, đó là quyền riêng tư của mỗi người. Nhưng, mạng xã hội chưa bao giờ là "mảnh đất" an toàn với người nổi tiếng.

Vĩnh Phúc ghi nhận 55 ca mắc COVID-19 mới, đều lây nhiễm trong cộng đồng

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Tính đến 15h ngày 18.11, tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 55 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc lên 426 ca. Đáng nói, 55 ca mắc mới này đều có nguồn lây nhiễm trong cộng đồng.

Vĩnh Phúc: 11 ca mắc COVID-19 mới trong đó có điều dưỡng bệnh viện

QUỲNH CHI |

VĨNH PHÚC - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 17.11.

Phạt tù 6 năm 6 tháng vì bán 64 cá thể rùa quý hiếm trên mạng xã hội

Thùy Linh |

Ngày 16.11, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) cho biết Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức (TP.Hồ Chí Minh) vừa tuyên phạt một đối tượng 6 năm 6 tháng tù sau khi phát hiện 64 cá thể rùa nguy cấp, quý, hiếm bị nuôi nhốt trái phép tại nhà của đối tượng.

Vợ của Chen (EXO) đang mang thai con thứ 2 gây xôn xao mạng xã hội

Hải Minh (T/H) |

Newsen đưa tin, vợ của Chen (EXO) đang mang thai con thứ 2.