Phạt 15 triệu người tin giả về dịch COVID-19 lên mạng xã hội

Đặng Luân |

Đưa tin thất thiệt về dịch COVID-19 lên cả mạng xã hội Facebook, Zalo, một phụ nữ ở Hải Phòng bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng.

Chiều 28.3, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng thông tin, đơn vị vừa xử lý vi phạm hành chính một chủ tài khoản Facebook số tiền 15 triệu đồng do đưa tin sai sự thật về dịch COVID-19.

Cụ thể, 10h58 ngày 28.3, 1 cá nhân đăng tải thông tin trên mạng xã hội Facebook, tài khoản @xuyen.bui.10004, với nội dung “Hải Phòng đã có một ca dương tính với COVID-19. Mọi người cẩn thận nhé!”.

Ngay sau khi có thông tin này xuất hiện trên mạng xã hội Facebook, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để rà soát, xử lý theo quy định.

Chiều cùng ngày, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã mời cá nhân chủ tài khoản Facebook @xuyen.bui.10004 lên làm việc, kết quả xác minh: Chủ tài khoản Facebook Xuyen Bui là Bà Bùi Thị Kim X (sinh năm 1980, trú tại Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, là lao động tự do).

Tại cơ quan chức năng, bà X thừa nhận về hành vi đăng tải bài viết “Hải Phòng đã có một ca dương tính với COVID-19. Mọi người cẩn thận nhé!” là không có căn cứ, sai sự thật, gây tâm lý hoang mang, bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 của TP.Hải Phòng.

Bà X cũng thừa nhận, do nóng vội, bồng bột nên sau khi xem trên trang website có địa chỉ tên miền corona.kompa.ia thấy có thông tin ghi là Hải Phòng (1) nên đã đăng tải bài viết nêu trên lên trang Facebook cá nhân, với mục đích để thông tin cho mọi người được biết.

Bà Bùi Thị Kim X đã nhận thức thấy việc đăng tải thông tin trên là sai phạm quy định pháp luật và đã chủ động xóa bài viết sau khoảng 30 phút chia sẻ.

Ngoài bài đăng trên Facebook, trên tài khoản mạng xã hội Zalo, tên Zalo: Rosalie, bà X có đăng tải hình ảnh với nội dung: “…Chúng ta chỉ có tầm 4-6 ngày để nó chuyển giai đoạn từ 30 ca lên mức 100-500 ca! Và khoảng 8-12 ngày (sau khi thiết lập mốc 500) để lên mức 1000-5000 ca! Rất cần truyền thông để bà con ở nhà!…”. Có hình ảnh và video của Thanh tra Sở kèm theo. Đây là tin giả đã được Bộ Y tế cảnh báo từ ngày 9.3.

Cũng tại buổi làm việc, bà X đã tự nguyện đính chính thông tin, xóa bỏ hình ảnh trên Zalo, đồng thời đăng tải lời xin lỗi trên trang Facebook cá nhân gửi đến các tổ chức, cá nhân liên quan đến sự việc; cam kết không lặp lại sai phạm. Đồng thời đề nghị các tài khoản Facebook cá nhân và các trang thông tin điện tử có sử dụng thông tin bài viết của Bà Bùi Thị Kim X gỡ bỏ thông tin đã chia sẻ liên quan đến vụ việc “Hải Phòng đã có một ca dương tính với COVID-19. Mọi người cẩn thận nhé!” để tránh gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.

Với hành vi trên, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với Bà Bùi Thị Kim X số tiền 15 triệu đồng.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Dừng hoạt động các tuyến xe khách cố định từ địa phương có dịch

Đặng Luân |

Để ngăn chặn lây lan dịch COVID-19, TP.Hải Phòng quyết định dừng ngay hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định từ 24 tỉnh thành phố đã có ca dương tính với SARS-CoV-2 đi và đến Hải Phòng đến hết ngày 15.4.

Xe quân đội phun hóa chất khử trùng đường phố Hải Phòng

Đặng Luân |

Từ sáng nay (28.3), các tuyến phố trung tâm Hải Phòng đều được phun hóa chất khử trùng để loại trừ nguy cơ gây dịch COVID-19.

Hải Phòng: Tạm đóng cửa nhà hàng công suất hơn 30 khách để phòng COVID-19

Đặng Luân |

Từ hôm nay (25.3), các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các điểm kinh doanh giải khát trên địa bàn Hải Phòng có công suất phục vụ trên 30 người sẽ tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3 để phòng dịch COVID-19.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Hải Phòng: Dừng hoạt động các tuyến xe khách cố định từ địa phương có dịch

Đặng Luân |

Để ngăn chặn lây lan dịch COVID-19, TP.Hải Phòng quyết định dừng ngay hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định từ 24 tỉnh thành phố đã có ca dương tính với SARS-CoV-2 đi và đến Hải Phòng đến hết ngày 15.4.

Xe quân đội phun hóa chất khử trùng đường phố Hải Phòng

Đặng Luân |

Từ sáng nay (28.3), các tuyến phố trung tâm Hải Phòng đều được phun hóa chất khử trùng để loại trừ nguy cơ gây dịch COVID-19.

Hải Phòng: Tạm đóng cửa nhà hàng công suất hơn 30 khách để phòng COVID-19

Đặng Luân |

Từ hôm nay (25.3), các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các điểm kinh doanh giải khát trên địa bàn Hải Phòng có công suất phục vụ trên 30 người sẽ tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3 để phòng dịch COVID-19.