Phần lớn học sinh ở Quảng Trị trở lại học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phần lớn trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên ở tỉnh Quảng Trị sẽ trở lại trường học trực tiếp.

Ngày 6.2, bà Lê Thị Hương – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, theo kế hoạch đã ban hành, vào ngày 7.2, trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên (trừ các cơ sở giáo dục thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Hà) tại tỉnh Quảng Trị sẽ trở lại trường học.

Để việc dạy học trực tiếp được thuận lợi, các trường học sẽ phối hợp với y tế địa phương xây dựng kịch bản phù hợp xử lý tình huống xảy ra dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp; lựa chọn tổ chức các hoạt động như trao đổi, tập huấn, diễn tập cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận trước khi cho trẻ mầm non, học sinh đến trường.

Để phòng dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đưa ra 4 phương án dạy học theo 4 cấp độ dịch. Đối với cấp độ dịch là vùng xanh, vùng vàng tổ chức dạy học và hoạt động giáo dục trực tiếp; với vùng cam có thể dạy học trực tiếp hoặc kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến phù hợp; đối với vùng đỏ tổ chức dạy học trực tuyến…

“Đến thời điểm này, kế hoạch nói trên không có gì thay đổi. Riêng các cơ sở giáo dục thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Hà chậm nhất đến 14.2.2022 sẽ học trực tiếp. Quá trình triển khai dạy học trực tiếp, chúng tôi yêu cầu thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn chủ động cập nhật diễn biến tình hình cấp độ dịch theo địa bàn xã/phường/thị trấn hàng ngày để quyết định các hình thức dạy học phù hợp và đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19” – bà Lê Thị Hương, nói.

Được biết, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần (30.1 đến 6.2), tại tỉnh Quảng Trị phát hiện 638 ca mắc COVID-19. Trong đó, các ca mắc COVID-19 được phát hiện chủ yếu ở cộng đồng và cách ly tại nhà.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Tránh hiện tượng giáo viên ngại đi dạy trực tiếp sau Tết nguyên đán

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 6.2, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, sau kỳ nghỉ lễ Tết nguyên đán 2022, các cơ sở giáo dục chủ động đưa học sinh đến trường, tạo thói quen, hứng thú cho các em khi dạy và học trực tiếp.

Bình Dương: Giáo viên trở lại trường mầm non chuẩn bị đón trẻ học trực tiếp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương -  Ngày 6.2, giáo viên trở lại nhiều trường mầm non ở Bình Dương để dọn dẹp lớp học, chuẩn bị đón trẻ học tập trực tiếp.

Đồng Nai: Học sinh học trực tuyến 1 tuần trước khi chuyển qua học trực tiếp

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều ngày 5.2, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, bà Trương Thị Kim Huệ - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh cho biết: UBND tỉnh, Sở giáo dục và đào tạo đã có kế hoạch để trẻ em mầm non, học sinh, học viên và sinh viên trở lại trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tránh hiện tượng giáo viên ngại đi dạy trực tiếp sau Tết nguyên đán

THANH TUẤN |

Gia Lai – Ngày 6.2, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, sau kỳ nghỉ lễ Tết nguyên đán 2022, các cơ sở giáo dục chủ động đưa học sinh đến trường, tạo thói quen, hứng thú cho các em khi dạy và học trực tiếp.

Bình Dương: Giáo viên trở lại trường mầm non chuẩn bị đón trẻ học trực tiếp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương -  Ngày 6.2, giáo viên trở lại nhiều trường mầm non ở Bình Dương để dọn dẹp lớp học, chuẩn bị đón trẻ học tập trực tiếp.

Đồng Nai: Học sinh học trực tuyến 1 tuần trước khi chuyển qua học trực tiếp

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều ngày 5.2, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, bà Trương Thị Kim Huệ - Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh cho biết: UBND tỉnh, Sở giáo dục và đào tạo đã có kế hoạch để trẻ em mầm non, học sinh, học viên và sinh viên trở lại trường học trực tiếp sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.