Phân lô bán nền tại Bắc Ninh: Khổ sở trong khu đô thị "quên" xây hạ tầng

Trần Tuấn - Đình Trường |

Khi chủ đầu tư "quên" xây dựng cơ sở hạ tầng, nhiều người dân trót đổ tiền mua đất tại dự án khu đô thị rơi vào cảnh khổ sở.

Trong các bài viết trước, Báo Lao Động đã phản ánh tình trạng hàng loạt các dự án bất động sản (BĐS) tại tỉnh Bắc Ninh phân lô, bán nền trái phép khi chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Theo các chuyên gia nhận định, tình trạng này có thể tạo ra các bong bóng BĐS, băm nát quy hoạch.

Đua nhau phân lô, bán nền trái Luật kinh doanh bất động sản ở Bắc Ninh.

Thực tế, tại Bắc Ninh có một khu đô thị từng nhiều năm không có điện, nước, sổ đỏ, số nhà, hộ khẩu, hạ tầng công cộng… do chủ đầu tư "quên" xây dựng cơ sở hạ tầng sau khi bán hết đất tại dự án.

Đó là khu đô thị Nam Võ Cường (phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh).

Khổ sở vì chủ đầu tư "quên" xây dựng hạ tầng

Trước đó, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn T. cho biết, năm 2007, sau khi mua đất làm nhà ở Khu đô thị (KĐT) mới Nam Võ Cường, gia đình ông phải tự đầu tư hàng chục triệu đồng kéo hơn 500m đường dây dẫn điện từ các khu dân cư liền kề về phục vụ cuộc sống. Do từ khi vào ở không có hệ thống nước sạch cung cấp nên gia đình ông T. cũng phải tự khoan giếng, bơm nước lên bể lọc sử dụng.

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Văn Ng. đã chuyển đến sinh sống tại KĐT này nhiều năm cũng phải tự xây dựng đường dây dẫn điện, nước sạch về sử dụng và cho một số hộ khác dùng nhờ.

Những căn nhà bỏ hoang tại khu đô thị Nam Võ Cường (TP. Bắc Ninh). Ảnh: Đoàn Bổng.
Những căn nhà bỏ hoang tại khu đô thị Nam Võ Cường (TP. Bắc Ninh) do Công ty Đại Hoàng Long làm chủ đầu tư. Ảnh: Đoàn Bổng.

Đây là tình trạng chung của không ít hộ dân mua đất dự án tại KĐT Nam Võ Cường (phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh) do Công ty Đại Hoàng Long làm chủ đầu tư. Theo các cư dân này, việc chủ đầu tư không hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng đã khiến cuộc sống của họ rơi vào tình trạng khổ sở kéo dài nhiều năm.

Quá bức xúc, năm 2018, nhiều hộ đã gửi đơn phản ánh những bất cập của KĐT đến UBND tỉnh Bắc Ninh. Sau sự vào cuộc của cơ quan chức năng, đến đầu năm 2019, sau khoảng 15 năm triển khai dự án, Công ty Đại Hoàng Long mới xây dựng bổ sung hệ thống cấp điện, nước sạch cho các khu dân cư trong dự án. Tuy vậy, việc cấp sổ đỏ và các hạ tầng kỹ thuật công cộng khác thì vẫn chưa thực hiện.

Một người dân mua nhà tại KĐT này cho biết, họ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và các thủ tục liên quan theo hướng dẫn của chủ đầu tư nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ như cam kết.

Hệ luỵ của việc thiếu hạ tầng, không được cấp sổ đỏ khiến các hộ dân ở đây còn gặp khó khăn trong các thủ tục pháp lý liên quan đến nhân khẩu, xác nhận các hồ sơ cá nhân liên quan đến công việc, học tập.

GS. Đặng Hùng Võ đánh giá việc phê duyệt ô ạt, triển khai dự án bất động sản trái luật gây ảnh hưởng lớn đến quy hoạch phát triển chung.

Có những hộ trước đó vay mượn, đầu tư cả chục tỉ đồng mua đất, xây nhà trong dự án, nay "mắc kẹt" không thể quay vòng vốn trả nợ, do tài sản đất thiếu giấy tờ pháp lý liên quan.

"Công ty Đại Hoàng Long đã bán hết đất nền, thu đủ tiền, không còn lợi ích gì tại dự án nên chẳng mặn mà đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, sổ đỏ, giải quyết tranh chấp giữa các khách hàng", một cư dân tại KĐT này bức xúc.

Do người dân xây sai thiết kế?

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phạm Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh cho biết, dự án KĐT mới Nam Võ Cường ra đời trước khi Luật Nhà ở có hiệu lực. Dự án đó xây dựng nhà ở để bán, và xây dựng nhà ở xong thì mới có sổ đỏ.

"Hiện tại, những hộ đã xây dựng nhà ở rồi thì đều có sổ hoặc đang làm sổ. Những hộ chưa có sổ là những hộ chưa xây dựng, hoặc xây dựng chưa đúng với mẫu thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Về hạ tầng tại KĐT Nam Võ Cường đã có cơ bản, các hộ dân muốn có điện nước thì làm việc với Ban quản lý", ông Dũng thông tin.

Nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang tại khu đô thị Nam Võ Cường. Ảnh: Đoàn Bổng.
Nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang tại khu đô thị Nam Võ Cường. Ảnh: Đoàn Bổng.

Được biết, năm 2018, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) đến đo đạc, xây dựng bản đồ địa chính trong dự án phục vụ việc cấp sổ đỏ cho chủ đầu tư thì phát hiện hầu hết các ngôi nhà ở đây đều xây dựng sai vị trí, mốc giới được duyệt. Điều này đã làm thay đổi cơ bản thiết kế, cơ cấu sử dụng đất trong dự án nên chưa thể cấp sổ đỏ theo quy định.

Đại diện Công ty Đại Hoàng Long cho biết: "Việc chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp và người dân là do vướng mắc về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của các sở, ngành liên quan. Việc người dân tự xây dựng nhà cửa là thỏa thuận giữa các bên, nhiều người muốn tự xây dựng căn nhà theo ý của mình nên công ty tạo điều kiện".

Trần Tuấn - Đình Trường
TIN LIÊN QUAN

GS Đặng Hùng Võ: "Bắc Ninh cần xử lý ngay việc phân lô bán nền trái phép"

ĐÌNH TRƯỜNG - TRẦN TUẤN - TẠ QUANG |

Liên quan đến tình trạng phân lô bán nền trái luật đang diễn ra tràn lan tại các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Báo Lao Động phản ánh, GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường cho rằng, UBND tỉnh này cần sớm vào cuộc xử lý, siết chặt lại các quy định của pháp luật về đất đai và kinh doanh bất động sản.

Phân lô bán nền trái phép tại Bắc Ninh: Nghi vấn năng lực các chủ đầu tư

Trần Tuấn - Đình Trường |

Phóng viên Báo Lao Động tìm gặp các cơ quan chức năng liên quan để tìm câu trả lời cho tình trạng hàng loạt các dự án bất động sản tại tỉnh Bắc Ninh phân lô, bán nền trái phép khi chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Dấu hiệu huy động vốn trái phép tại một số dự án BĐS tại Bắc Ninh

ĐÌNH TRƯỜNG - TRẦN TUẤN |

Nhiều dự án bất động sản tại tỉnh Bắc Ninh hiện nay có điểm chung là dù chưa xây dựng xong cơ sở hạ tầng, thậm chí vẫn là bãi đất trống nhưng đã phân lô bán nền, rao bán, giao dịch rầm rộ, trái với quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

GS Đặng Hùng Võ: "Bắc Ninh cần xử lý ngay việc phân lô bán nền trái phép"

ĐÌNH TRƯỜNG - TRẦN TUẤN - TẠ QUANG |

Liên quan đến tình trạng phân lô bán nền trái luật đang diễn ra tràn lan tại các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh do Báo Lao Động phản ánh, GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường cho rằng, UBND tỉnh này cần sớm vào cuộc xử lý, siết chặt lại các quy định của pháp luật về đất đai và kinh doanh bất động sản.

Phân lô bán nền trái phép tại Bắc Ninh: Nghi vấn năng lực các chủ đầu tư

Trần Tuấn - Đình Trường |

Phóng viên Báo Lao Động tìm gặp các cơ quan chức năng liên quan để tìm câu trả lời cho tình trạng hàng loạt các dự án bất động sản tại tỉnh Bắc Ninh phân lô, bán nền trái phép khi chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Dấu hiệu huy động vốn trái phép tại một số dự án BĐS tại Bắc Ninh

ĐÌNH TRƯỜNG - TRẦN TUẤN |

Nhiều dự án bất động sản tại tỉnh Bắc Ninh hiện nay có điểm chung là dù chưa xây dựng xong cơ sở hạ tầng, thậm chí vẫn là bãi đất trống nhưng đã phân lô bán nền, rao bán, giao dịch rầm rộ, trái với quy định của Luật Kinh doanh bất động sản.