Phản đối "BOT thôn" khi đưa con đi viện, một tài xế bị phạt tội gây rối

LN - Cao Oanh |

Vì nhanh chóng muốn về nhà đưa con gái đi cấp cứu, một tài xế đã tự ý cắt dây của barie cho xe đi qua. Sau đó, do tranh cãi với chủ của trạm thu phí nên người này đã bị công an xã lập biên bản vì tội gây rối trật tự công cộng.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một số clip và hình ảnh ghi lại cảnh một tài xế bị triệu tập lên ủy ban nhân dân xã để làm việc và bị lập biên bản vì tội gây rối trật tự công cộng liên quan đến trạm thu phí trong thôn.

Theo như những gì đoạn clip ghi lại, ngày 27.4, tài xế có tên Phạm Văn Mười (SN 1981, xóm 6, thôn Bình Dương, xã Cổ Bi, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) đã bị Công an xã Cổ Bi triệu tập lên ủy ban do có hành vi gây rối trật tự công cộng vì tự ý cắt dây barie và tranh cãi với chủ của trạm thu phí.

Tuy nhiên, theo giải thích của tài xế này, không phải tự nhiên mà anh lại cắt dây hay cố ý phá hoại chiếc barie này. Lý do là hôm đó (ngày 27.2), vì nghe tin con gái anh đột nhiên có biểu hiện đau bụng dữ dội, sợ cháu bị đau ruột thừa nên anh mới khẩn trương về nhà đưa con đi bệnh viện khám. Khi đi đến đầu làng thì anh bị chiếc barie chặn lại, sau khoảng hơn 10 phút chờ đợi, liên tục gọi và bấm còi nhưng vẫn không thấy ai ra mở nên anh mới quyết định dùng dao cắt dây để mở trạm, cho xe đi qua.

Tài xế xe tải bị triệu tập lên ủy ban xã để giải quyết vụ việc.
Tài xế xe tải bị triệu tập lên ủy ban xã để giải quyết vụ việc.

Nói về việc bị lập biên bản về tội gây rối trật tự, anh Mười cho biết: “Khi tôi cắt dây ra và vừa về đến nhà, chuẩn bị đưa con đi cấp cứu thì bà Ch. đến và liên tục chửi bới tôi. Do quá bực tức và sốt ruột về tình trạng của con nhỏ nên tôi đã chửi lại và đẩy bà Ch. về chứ tôi đâu có gây sự với bà ấy trước mà xử phạt tôi tội gây rối trật tự công cộng”.

Cũng theo tài xế này, cả xã Cổ Bi có 7 thôn thì đến 6 thôn có trạm barie để thu phí từ 10.000 - 20.000đ/lượt đối với những xe tải, xe chở hàng đi vào làng. Dù cho là xe của người nơi khác tới hay xe của người trong thôn đi lại qua trạm đều phải nộp phí như vậy, nếu không nộp sẽ không được đi qua. Sự việc khiến nhiều tài xế bất bình, nhưng vì không có đường nào khác, nên phải chấp nhận.

“Những trạm thu phí này đã tồn tại ở đây gần 10 năm nay mà không bị dẹp bỏ. Họ nói lập trạm để lấy tiền nộp về quỹ thôn và tiền sửa chữa đường, nhưng tôi thấy những khoản chi tiêu hay thu về của thôn lại không thấy có những khoản này trong danh mục, đường thì tôi thấy cũng không được sửa chữa. Vậy những khoản tiền thu về này đã đi đâu?” – người tài xế này thắc mắc.

Xe tải muốn qua trạm thì phải nộp 10.000đ tiền phí.
Xe tải muốn qua trạm thì phải nộp 10.000 đồng tiền phí.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 2.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Suất - Chủ tịch UBND xã Cổ Bi cho biết: “Những barie này do thôn lập ra chứ xã không có chủ trương hay chỉ đạo lập trạm. Tuy nhiên, khi lập trạm thì thôn đã xin ý kiến của người dân chứ không phải tự ý lập để thu phí”.

Theo ông Suất, việc các thôn lập trạm để thu phí chỉ nhằm hạn chế các xe quá khổ, quá tải và xe chở vật liệu xây dựng chạy qua. Số tiền thu lại được sẽ dùng để sửa chữa và nâng cấp đường thường xuyên. Tuy nhiên, cả xã chỉ có 2 thôn có trạm chứ không phải 6 thôn như đã nói ở trên. Bên cạnh đó, các trạm này đều mới được lập ra chứ không phải cách đây gần 10 năm.

Nói về vụ việc của anh Mười, ông Suất cho hay: “Do anh này xảy ra cãi cự và có va chạm với chủ barie nên công an xã mới triệu tập lên ủy ban để xử lý lập biên bản do gây rối trật tự công cộng. Hiện sự việc vẫn đang được ban công an xã xử lý nên tôi cũng chưa nắm được kết luận cuối cùng”.  

LN - Cao Oanh
TIN LIÊN QUAN

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.