Đông Nam bộ và ĐBSCL:

Phấn đấu có ít nhất 8 tỉnh hoàn thành xây dựng nông thôn mới

M.M |

Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, giai đoạn 2021-2025, khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Đông Nam Bộ phấn đấu có ít nhất 8/19 tỉnh được Thủ tướng công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, việc công nhận sẽ được xem xét, áp dụng theo Bộ tiêu chí xã, huyện nông thôn mới; xã, huyện nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong năm 2020. Trong đó, cấp tỉnh có ít nhất 8/19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (ĐBSCL có 4 tỉnh, thành phố; Đông Nam Bộ có 4 tỉnh, thành phố);

Cũng trong mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, tại khu vực Đông Nam Bộ và ĐBSCL, các công trình hạ tầng thiết yếu (giao thông, điện, nước, trường học, trạm tế) đảm bảo tính kết nối, liên thông và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020.

Để hoàn thành các mục tiêu nêu trên, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, các địa phương cần tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó, chú trọng khai thác được lợi thế tuyệt đối của mỗi vùng.

M.M
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng

L.V |

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, công tác phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Hà Nội đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Nghệ An phấn đấu có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020

Q.Đ |

Theo UBND tỉnh Nghệ An, đến hết tháng 10/2019, toàn tỉnh đã có thêm 12 xã được Hội đồng thẩm định tỉnh thẩm định, trong đó 7 xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Thủ tướng: Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc

PV/Theo VGP |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 diễn ra ngày 19.10 ở tỉnh Nam Định.

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

Việt Nam và hành trình kể những câu chuyện về vẻ đẹp bất tận

Nick M |

Nhà thám hiểm lừng danh người Morocco - Ibn Battuta – từng nói: “Du lịch – ban đầu nó khiến bạn không thốt nên lời, và sau đó biến bạn trở thành một người kể chuyện”. Và du lịch Việt Nam, đã và đang kể những câu chuyện về vẻ đẹp bất tận đi khắp thế giới.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông sản góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, khi xuất khẩu hàng hoá ra thị trường quốc tế cần có những cách thức quảng bá thương hiệu quốc gia, ngược lại thương hiệu quốc gia sẽ góp phần định vị nông sản của Việt Nam.

Hà Nội: Xây dựng nông thôn mới, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng

L.V |

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, công tác phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Hà Nội đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Nghệ An phấn đấu có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020

Q.Đ |

Theo UBND tỉnh Nghệ An, đến hết tháng 10/2019, toàn tỉnh đã có thêm 12 xã được Hội đồng thẩm định tỉnh thẩm định, trong đó 7 xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

Thủ tướng: Xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc

PV/Theo VGP |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh điều này tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 diễn ra ngày 19.10 ở tỉnh Nam Định.