Phản cảm hành vi nhân viên bưu điện quăng, ném bưu phẩm của khách

Yên Thanh |

Nhân viên Bưu điện tỉnh Gia Lai đứng ở trong xe, quăng ném bưu phẩm, kiện hàng của khách xuống nền ximăng. Sự việc gây phản cảm và bị khách hàng phản ứng.

Ngày 6.8, Giám đốc Bưu điện tỉnh Gia Lai - ông Lê Bá Ngọc cho biết, đang liên hệ với nhân viên để tường trình, làm rõ hành động trên.

"Nhân viên của bưu điện (lái xe) đã có hành động ném bưu phẩm của khách. Hành động như trên là sai", ông Ngọc nói.

Clip nhân viên bưu điện Gia Lai, ném bưu phẩm của khách hàng.

Đồng thời, Giám đốc bưu điện Gia Lai cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 4.8 và đang yêu cầu nhân viên tường trình để có hướng xử lý phù hợp.

Một clip ngắn ghi lại cảnh nhân viên Bưu điện Gia Lai (địa chỉ 69 Hùng Vương, TP.Pleiku, Gia Lai) đứng trong xe bưu phẩm, ném liên tiếp bưu phẩm của khách xuống nền ximăng, ngay cổng trụ sở cơ quan. Bưu phẩm bị ném xuống, là va đập và nảy lên. Có đoạn, các bưu phẩm, bưu kiện bị nhân viên ném xa đến 3-4 m.

Chưa hết, clip cũng thể hiện một nhân viên nữ "hỗ trợ" thêm bằng cách lấy bưu phẩm bị ném xuống, ném thêm một lần nữa vào bên trong.

Sự việc được khách hàng chứng kiến, quay clip, gây bức xúc và phản ứng của đại đa số người dân tỉnh Gia Lai.

Yên Thanh
TIN LIÊN QUAN

Phản cảm pha bóng Sầm Ngọc Đức của TPHCM bỏ bóng đạp đối thủ

ĐÌNH THẢO |

Hậu vệ Sầm Ngọc Đức của CLB TPHCM lại tiếp tục thể hiện một lối chơi cực kì bạo lực và xấu xí trên sân cỏ khi có tình huống bỏ bóng đạp thẳng vào mặt cầu thủ của Than Quảng Ninh.

Trường dân lập thu phí giữ chỗ: "Chơi không đẹp" và phản cảm

QUANG ĐẠI |

32 nghìn học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội sẽ không có chỗ trong các trường THPT công lập là thông tin đang nóng dư luận. Cha mẹ của lứa “con dê vàng” này đang khốn khổ vì bị một số trường dân lập lợi dụng thu tiền “phí giữ chỗ”.

Trẻ em "khổ sở" vì hình ảnh phản cảm nơi công cộng

Linh Trang |

Sau khi phóng viên báo Lao Động phản ánh thông tin về loại bánh mang hình dạng bộ phận sinh dục nam được bày bán công khai tại một địa điểm công cộng dành cho thiếu nhi ở Hà Nội, nhiều độc giả tỏ ra bức xúc. Điều đáng buồn, đây không phải lần đầu tiên, những sản phẩm phản cảm như trên xuất hiện ở nơi dành cho trẻ em Việt.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phản cảm pha bóng Sầm Ngọc Đức của TPHCM bỏ bóng đạp đối thủ

ĐÌNH THẢO |

Hậu vệ Sầm Ngọc Đức của CLB TPHCM lại tiếp tục thể hiện một lối chơi cực kì bạo lực và xấu xí trên sân cỏ khi có tình huống bỏ bóng đạp thẳng vào mặt cầu thủ của Than Quảng Ninh.

Trường dân lập thu phí giữ chỗ: "Chơi không đẹp" và phản cảm

QUANG ĐẠI |

32 nghìn học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội sẽ không có chỗ trong các trường THPT công lập là thông tin đang nóng dư luận. Cha mẹ của lứa “con dê vàng” này đang khốn khổ vì bị một số trường dân lập lợi dụng thu tiền “phí giữ chỗ”.

Trẻ em "khổ sở" vì hình ảnh phản cảm nơi công cộng

Linh Trang |

Sau khi phóng viên báo Lao Động phản ánh thông tin về loại bánh mang hình dạng bộ phận sinh dục nam được bày bán công khai tại một địa điểm công cộng dành cho thiếu nhi ở Hà Nội, nhiều độc giả tỏ ra bức xúc. Điều đáng buồn, đây không phải lần đầu tiên, những sản phẩm phản cảm như trên xuất hiện ở nơi dành cho trẻ em Việt.