Phải sớm đưa đường sắt Cát Linh - Hà Đông vào khai thác

Minh Hạnh |

Sáng 1.10, kiểm tra Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cho rằng, Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông không chỉ là dự án trọng điểm của Hà Nội, mà còn là lời hứa của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), của Chính phủ với nhân dân thủ đô. Trước câu hỏi của Phó Thủ tướng về thời gian nào dự án đủ điều kiện đưa vào khai thác, đại diện tổng thầu cho biết, hiện công trình đã hoàn thành 100%, hồ sơ đã trình và bàn giao và đang chờ ý kiến đánh giá cuối cùng của tư vấn độc lập.

Theo đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra thực địa một số dự án giao thông trọng điểm tại Hà Nội như: Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông; Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội; Dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường vành đai III.

Sau khi thị sát, kiểm tra từng hạng mục của Dự án Cát Linh - Hà Đông, Phó Thủ tướng đánh giá cao cố gắng của chủ đầu tư (Bộ GTVT), Ban QLDA đường sắt, nhà thầu, tư vấn trong quá trình thực hiện dự án. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng cho rằng, do kinh nghiệm quản lý chưa có nhiều hoặc do nóng vội trong quá trình thực hiện nên tồn tại một số vướng mắc, chậm tiến độ, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Do đó, phải đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án vào khai thác trong thời gian ngắn nhất. Cố gắng cuối năm nay có thể vận hành.

Cùng đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, trách nhiệm của tổng thầu rất lớn. Do đó, Tổng thầu phải tích cực hơn, trách nhiệm hơn nữa để cùng chủ đầu tư, ban QLDA, tư vấn khép lại hồ sơ đúng trình tự, đặc biệt phải đảm bảo an toàn tuyệt đối khi đưa dự án vào hoạt động. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, UBND TP.Hà Nội phối hợp với nhà thầu, tư vấn độc lập tập trung cho công tác đánh giá chất lượng công trình và hoàn thiện hồ sơ; yêu cầu tổng thầu phải đáp ứng các hồ sơ đánh giá an toàn, đảm bảo đủ điều kiện để chứng nhận an toàn hệ thống. “Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước khẩn trương phối hợp với đơn vị tư vấn đánh giá chất lượng để nghiệm thu công trình trong thời gian sớm nhất” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cam kết về an toàn và tiến độ, đại diện tổng thầu Trung Quốc ông Đường Hồng - Giám đốc dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông - cho rằng, về tiến độ và thời gian đưa vào sử dụng, nhà thầu đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để có kết luận từ phía tư vấn đánh giá an toàn hệ thống. Đồng thời cho biết mong muốn dự án sớm đưa vào sử dụng càng nhanh càng tốt bởi càng chậm trễ càng ảnh hưởng tới hình ảnh của tổng thầu. Cũng theo ông Đường Hồng, tất cả những hồ sơ liên quan, những yêu cầu của tư vấn, nhà thầu đều cung cấp để phục vụ đánh giá dự án. Nếu cần cung cấp hồ sơ, cần giải trình, tài liệu, tổng thầu đều đáp ứng và đang đợi ý kiến cuối cùng của tư vấn độc lập. “Việt Nam lần đầu tiên có đường sắt trên cao nên các trình tự trong quá trình thực hiện dự án còn nhiều vướng mắc, nhiều cái mới mẻ, các bên cũng chưa có kinh nghiệm để thực hiện đầy đủ” - ông Đường Hồng cho biết thêm.

Trước ý kiến của đại diện tổng thầu, Phó Thủ tướng cho rằng, quan trọng nhất là phải nghe tư vấn độc lập, họ là tư vấn quốc tế nên đơn vị thực hiện dự án phải tôn trọng cái chung. “Vấn đề là phải sớm, phải nhanh” - Phó Thủ tướng yêu cầu.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

''1% công việc'' chưa hoàn thành của đường sắt Cát Linh - Hà Đông là gì?

Đặng Tiến - Tô Thế |

Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, nhà thầu đã chậm trễ trong việc tổng hợp hồ sơ, dẫn đến việc chưa thể vận hành, khai thác thương mại dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông theo dự kiến.

Chậm bàn giao dự án ĐS Cát Linh - Hà Đông: Trách nhiệm chính là nhà thầu

Minh Hạnh - Tô Thế |

"Trách nhiệm chính thuộc về nhà thầu" - Đó là quan điểm của Bộ Giao thông Vận tải trả lời câu hỏi của Báo Lao Động về việc chậm bàn giao dự án Đường sắt Cát Linh-Hà Đông và trách nhiệm thuộc về ai tại cuộc họp báo thường kỳ Quý III chiều 27.9.

Chủ đầu tư và tổng thầu chưa thống nhất nhiều hạng mục

QUANG HIỆU |

Chiều 23.9, Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tiến độ dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá, hiện vẫn còn một số vấn đề về kỹ thuật, đăng kiểm, nghiệm thu và bàn giao chưa thống nhất giữa chủ đầu tư (Bộ Giao thông - Vận tải) và Tổng thầu EPC Trung Quốc của dự án. Do vậy, tiến độ bàn giao, vận hành tuyến đường sắt này liên tục bị chậm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

''1% công việc'' chưa hoàn thành của đường sắt Cát Linh - Hà Đông là gì?

Đặng Tiến - Tô Thế |

Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, nhà thầu đã chậm trễ trong việc tổng hợp hồ sơ, dẫn đến việc chưa thể vận hành, khai thác thương mại dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông theo dự kiến.

Chậm bàn giao dự án ĐS Cát Linh - Hà Đông: Trách nhiệm chính là nhà thầu

Minh Hạnh - Tô Thế |

"Trách nhiệm chính thuộc về nhà thầu" - Đó là quan điểm của Bộ Giao thông Vận tải trả lời câu hỏi của Báo Lao Động về việc chậm bàn giao dự án Đường sắt Cát Linh-Hà Đông và trách nhiệm thuộc về ai tại cuộc họp báo thường kỳ Quý III chiều 27.9.

Chủ đầu tư và tổng thầu chưa thống nhất nhiều hạng mục

QUANG HIỆU |

Chiều 23.9, Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tiến độ dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá, hiện vẫn còn một số vấn đề về kỹ thuật, đăng kiểm, nghiệm thu và bàn giao chưa thống nhất giữa chủ đầu tư (Bộ Giao thông - Vận tải) và Tổng thầu EPC Trung Quốc của dự án. Do vậy, tiến độ bàn giao, vận hành tuyến đường sắt này liên tục bị chậm.