Phải có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 mới được vào Hà Giang

Phong Quang |

Ngày 14.7, UBND tỉnh Hà Giang ban hành văn bản 2819 về tăng cường kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Theo đó, tất cả các trường hợp muốn vào tỉnh Hà Giang phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 5 ngày.

Nội dung văn bản thể hiện: Từ 8h00' ngày 15.7.2021, tất cả các trường hợp đi vào địa bàn tỉnh Hà Giang phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 5 ngày, đối với những người không có giấy xét nghiệm thì thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng test nhanh.

Người dân vào tỉnh Hà Giang thực hiện khao báo y tế tại trạm kiểm soát liên ngành Cầu Trì (huyện Bắc Quang). Ảnh: Liên Hương
Người dân vào tỉnh Hà Giang thực hiện khao báo y tế tại trạm kiểm soát liên ngành Cầu Trì (huyện Bắc Quang). Ảnh: Liên Hương

Áp dụng cách ly y tế tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với tất cả những người trở về Hà Giang từ vùng có dịch (như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai).

Các chốt kiểm dịch tại những cửa ngõ của tỉnh được yêu cầu tiếp tục trực 24/24h, bổ sung quân số, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào địa phương.

UBND tỉnh Hà Giang cũng yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan của tỉnh hạn chế tối đa việc ra khỏi địa phương.

Trường hợp thật sự cần thiết phải có sự đồng ý của cấp trên, khi trở lại địa phương phải khai báo y tế trung thực và thực hiện xét nghiệm, cách ly khi có yêu cầu.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Hà Giang cách ly 21 ngày toàn bộ người đi chung xe F0 bỏ trốn

Phong Quang |

Chiều 4.7, Sở Y tế tỉnh Hà Giang ra công văn hoả tốc yêu cầu cách ly toàn bộ hành khách và lái xe đi cùng bệnh nhân F0 bỏ trốn khỏi khu điều trị ở Bắc Giang.

Hà Giang ghi nhận trường hợp đầu tiên tái dương tính với SARS-CoV-2

Phong Quang |

Trường hợp tái dương tính này đã được điều trị khỏi tại Bắc Giang và được áp dụng các biện cách ly nghiêm ngặt trong quá trình đưa về Hà Giang.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Hà Giang cách ly 21 ngày toàn bộ người đi chung xe F0 bỏ trốn

Phong Quang |

Chiều 4.7, Sở Y tế tỉnh Hà Giang ra công văn hoả tốc yêu cầu cách ly toàn bộ hành khách và lái xe đi cùng bệnh nhân F0 bỏ trốn khỏi khu điều trị ở Bắc Giang.

Hà Giang ghi nhận trường hợp đầu tiên tái dương tính với SARS-CoV-2

Phong Quang |

Trường hợp tái dương tính này đã được điều trị khỏi tại Bắc Giang và được áp dụng các biện cách ly nghiêm ngặt trong quá trình đưa về Hà Giang.