"Phải biết "cay mũi" trước thực trạng đánh bắt hải sản không còn phù hợp"

Xuân Nhàn |

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành, lãnh đạo 28 tỉnh, thành phố có biển, bàn cách khắc phục triệt để khuyến nghị của Ủy ban Châu Âu (EC) tại hội nghị về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Hội nghị IUU được tổ chức tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) ngày 28.2. Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường lưu ý: “Nỗ lực thoát khỏi cảnh báo “thẻ vàng” hoàn toàn trùng hợp với nhận thức và lợi ích của chúng ta. Một quốc gia giàu tài nguyên biển, có vị thế quốc tế đang lên dứt khoát phải thực hiện cho được mục tiêu xây dựng nghề cá có trách nhiệm, nghề cá được quản trị tốt, nghề cá phát triển bền vững”.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng: "Phải biết… "cay mũi" trước thực trạng đánh bắt hải sản không còn phù hợp, và phải quyết liệt đứng chung trong một dàn nhạc cùng Trung ương và ngành Nông nghiệp”.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cùng lãnh đạo Bình Định thăm Cảng cá Quy Nhơn
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cùng lãnh đạo Bình Định thăm Cảng cá Quy Nhơn
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cùng lãnh đạo Bình Định thăm Cảng cá Quy Nhơn.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kể từ thời điểm EC phát cảnh báo “thẻ vàng” đối với sản phẩm hải sản trong nước xuất sang thị trường Châu Âu, 9 khuyến nghị của EC được đưa vào Luật Thủy sản sửa đổi, bổ sung năm 2017. Trong thời gian ngắn, Thủ tướng Chính phủ ban hành 2 chỉ thị, 3 công điện, 4 quyết định liên quan.

Kinh doanh hải sản bên trong Cảng cá
Kinh doanh hải sản bên trong Cảng cá.

Thông tin từ Tổng cục Thủy sản cho biết: Thực hiện các nhóm khuyến nghị của EC, bên cạnh hoàn thiện khung pháp lý, hệ thống theo dõi, giám sát hoạt động tàu cá được triển khai rộng rãi tại các địa phương. Đến ngày 31.1.2020, tổng số tàu cá được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình hơn 13 ngàn chiếc. Tuy nhiên, tiến độ trên còn chậm so với lộ trình quy định tại Nghi định 26/2019/NĐ-CP: Hoàn thành trước 1.7.2019 đối với tàu cá có chiều dài từ 24 mét trở lên và trước 1.1.2020 với tàu câu cá ngừ, lưới kéo từ 15 đến dưới 24 mét...

Kiểm tra thủ tục xuất, nhập bến của tàu cá tại Cảng cá Quy Nhơn
Kiểm tra thủ tục xuất, nhập bến của tàu cá tại Cảng cá Quy Nhơn.

Hội nghị xác định 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cấp bách trong thời gian tới nhằm tiếp tục nỗ lực tháo gỡ “thẻ vàng”. Giải pháp cuối cùng là… thống nhất các giải pháp (chỉ đạo, quản lý, điều hành, kỹ thuật…) bằng “sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm tạo bước đột phá trong chống khai thác IUU”.

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Bình Định đẩy mạnh chống khai thác hải sản bất hợp pháp

NGUYỄN TRI |

Ngày 26.11, UBND tỉnh Bình Định cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo các giải pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) trong thời gian tới.

Việt Nam được đánh giá cao trong chống khai thác hải sản trái phép

P.N |

Sau 2 tuần trực tiếp thực địa, Trưởng Đoàn công tác của Ủy ban Châu Âu (EC) đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc chống khai thác hải sản trái phép, không khai báo, không theo quy định.

Quyết liệt chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp không qua quản lý

L.V |

UBND các tỉnh Bến Tre, Bình Thuận, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau cho biết, đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Bình Định đẩy mạnh chống khai thác hải sản bất hợp pháp

NGUYỄN TRI |

Ngày 26.11, UBND tỉnh Bình Định cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Châu đã có ý kiến chỉ đạo các giải pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) trong thời gian tới.

Việt Nam được đánh giá cao trong chống khai thác hải sản trái phép

P.N |

Sau 2 tuần trực tiếp thực địa, Trưởng Đoàn công tác của Ủy ban Châu Âu (EC) đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong việc chống khai thác hải sản trái phép, không khai báo, không theo quy định.

Quyết liệt chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp không qua quản lý

L.V |

UBND các tỉnh Bến Tre, Bình Thuận, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau cho biết, đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển