Phải “báo cáo lại” vụ mất hơn 5,2 ha đất rừng phòng hộ ở Mỹ An, Bình Định

Xuân Nhàn |

Trao đổi với phóng viên Lao Động trưa 21.9, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết đã giao huyện Phù Mỹ hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo đầy đủ căn cứ pháp lý để tỉnh có cơ sở chỉ đạo xử lý vụ công trình thi công nhà máy điện mặt trời của Công ty Cổ phần phát triển tầm nhìn năng lượng sạch “lấn chiếm” 5,26ha đất rừng phòng hộ ở Mỹ An.

Trước đó, hôm 16.9, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ - Phan Hữu Duy ký công văn 203/BC-UBND báo cáo vụ việc lên UBND tỉnh. Một văn bản “chay” như vậy là chưa đầy đủ nên nó được giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan “xem xét, đề xuất”. Kết quả, như đề cập bên trên, là Phù Mỹ gần như bị buộc phải quay về vạch xuất phát.

Vụ việc diễn ra từ tháng 8.2021 và được phát hiện từ phản ứng của cư dân địa phương.

Dự án nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ có công suất 330MWp gồm 3 nhà máy triển khai trên địa bàn các xã Mỹ An, Mỹ Thắng; được UBND tỉnh Bình Định cho thuê 323,54ha. Giai đoạn I (diện tích 128,96ha) đã hoàn thành đóng điện và vận hành từ cuối năm 2020. Sai phạm xảy ra trên phần đất được giao cho giai đoạn 2 thuộc thôn Xuân Bình, Mỹ An.

Tối 6.8, người dân Mỹ An phát hiện đơn vị thi công huy động máy móc, nhân công đến triệt phá khu rừng phi lao nằm ngoài ranh giới dự án. Hoạt động “giải phóng mặt bằng” được thúc đẩy trong những đêm tiếp theo, bất chấp cản trở từ nhóm cư dân sở tại tối 8.8.

Ngày 10.8, sau khi nhận báo cáo của xã, UBND huyện Phù Mỹ chỉ đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường và các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra. Kết quả kiểm tra là cơ sở để ngày 12.8, chính quyền Phù Mỹ yêu cầu Công ty Cổ phần phát triển tầm nhìn năng lượng sạch dừng hoạt động thi công. Tuy vậy, do còn nhiều ý kiến khác nhau, việc xác định vị trí, diện tích, mốc giới cứ dằng dai, kéo dài đến 31.8, với chuyến kiểm tra thực tế của cơ quan quản lý.

Rừng phi lao chắn cát, chắn gió bị triệt hạ    Ảnh T.T
Rừng phi lao chắn cát, chắn gió bị triệt hạ. Ảnh T.T

Theo hồ sơ tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Phù Mỹ 5,26 ha vừa bị san ủi, dựng rào chắn tạm thời là diện tích đất trồng phi lao ven biển thuộc lô i, h, k, l khoảnh 1, tiểu khu 150 thôn Xuân Bình, xã Mỹ An, được Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn Bình Định phê duyệt ngày 20.7.2010. Phần đất trên được đưa vào quản lý, bảo vệ theo Quyết định 1819/QĐ-SNN ngày 19.6.2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tại thời điểm giao khoán, cây trồng phát triển bình thường. Tuy nhiên, dựa vào báo cáo của Ban Quản lý rừng phòng hộ và UBND xã Mỹ An, UBND huyện Phù Mỹ cho biết “do nắng hạn gây ra, từ khi trồng đến nay, cây có nơi chết cục bộ”.

Về phía mình, Công ty Cổ phần phát triển tầm nhìn năng lượng sạch cho rằng việc “tác động” vào rừng phòng hộ là hành vi “nhầm lẫn”. Doanh nghiệp giải trình: Dự án chậm kế hoạch do dịch COVID-19 khiến nhà thầu bị buộc phải đẩy nhanh tiến độ trong điều kiện thiếu giám sát chặt chẽ từ chủ đầu tư. Nhầm lẫn xảy ra giữa mốc giới giao đất với mốc giới lần khảo sát thực địa lập hồ sơ xin chủ trương đầu tư năm 2018.

Doanh nghiệp đã không giải thích vì sao nỗ lực chạy đua tiến độ chỉ thực hiện về đêm mà không bao gồm cả ban ngày!

Mặt bằng xây dựng nhà máy, nơi từng là rừng phòng hộ (ảnh cắt từ clip)
Mặt bằng xây dựng nhà máy, nơi từng là rừng phòng hộ (ảnh cắt từ clip)

Báo cáo 203/BC-UBND của UBND Phù Mỹ thể hiện nội dung cuộc họp của Ban Thường vụ Huyện ủy diễn ra cùng ngày. Theo đó, vụ việc đã không được xem xét bởi các quy định của pháp luật về lâm nghiệp mà chỉ được cân nhắc như một vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Hệ quả là lãnh đạo Phù Mỹ “đẩy” trọn trái bóng lên UBND tỉnh Bình Định với việc viện dẫn Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ bằng kiến nghị xử phạt từ 60 triệu đến 150 triệu đồng!

Xuân Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Sau gần 2 tháng, vì sao chưa kết luận vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau khi Báo Lao Động có loạt bài về “vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin”, UBND tỉnh Điện Biên đã giao các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh. Thế nhưng sau gần 2 tháng vẫn chưa đưa ra được kết luận!

Kiểm lâm Quảng Trị lập khống hồ sơ bảo vệ, chữa cháy rừng

HƯNG THƠ |

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã lập khống nhiều chứng từ thanh toán trong việc diễn tập, mở các lớp phòng cháy chữa cháy, tập huấn bảo vệ rừng…

Vườn Quốc gia Vũ Quang thả 5 cá thể động vật quý hiếm về rừng

TRẦN TUẤN |

Sáng 25.8, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã thả 5 cá thể động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm IIB về tự nhiên sau một thời gian tiếp nhận, chăm sóc.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Sau gần 2 tháng, vì sao chưa kết luận vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau khi Báo Lao Động có loạt bài về “vụ phá rừng trên đỉnh Pha Đin”, UBND tỉnh Điện Biên đã giao các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh. Thế nhưng sau gần 2 tháng vẫn chưa đưa ra được kết luận!

Kiểm lâm Quảng Trị lập khống hồ sơ bảo vệ, chữa cháy rừng

HƯNG THƠ |

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã lập khống nhiều chứng từ thanh toán trong việc diễn tập, mở các lớp phòng cháy chữa cháy, tập huấn bảo vệ rừng…

Vườn Quốc gia Vũ Quang thả 5 cá thể động vật quý hiếm về rừng

TRẦN TUẤN |

Sáng 25.8, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã thả 5 cá thể động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm IIB về tự nhiên sau một thời gian tiếp nhận, chăm sóc.