Phá hủy thành công quả bom nặng 230kg trong khu vực trại giam ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Phát hiện quả bom nặng 230kg ở khu vực trại giam An Điềm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam huy động 30 cán bộ, chiến sĩ để di chuyển đến khu vực vắng và phá hủy thành công.

Ngày 18.6, ông Lê Quyết Chí - Chỉ huy trưởng Quân sự xã Đại Hưng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng huyện Đại Lộc tổ chức hủy nổ thành công một quả bom nặng khoảng 230 kg còn sót lại sau chiến tranh.

Trước đó, ngày 26.5, một cán bộ tại khu vực phân trại số 2 Trại giam An Điềm (huyện Đại Lộc), phát hiện một quả bom có đường kính 40 cm, dài 1,2 m với trọng lượng khoảng 230 kg vẫn còn kíp nổ.

Ngay sau đó, lãnh đạo trại giam đã báo cáo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Qua xác minh, Ban Công binh thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam xác định đây là quả bom MK82 của Mỹ, được sử dụng trong chiến tranh.

Để đảm bảo an toàn, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đã huy động 30 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của huyện, xã Đại Hưng vận chuyển quả bom đến khu vực khe Vực Hòm, xã Đại Hưng và phá hủy thành công.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

"Canh bom" giữa trời nóng để đề phòng phát nổ

Thanh Chung |

Đang khai thác cát trên sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi), công nhân tá hỏa khi phát hiện một quả bom nặng khoảng 500kg, dài khoảng 1m.

16 đối tượng ném "bom" xăng vào lực lượng cưỡng chế nhận án tù

Trần Ngọc Duy |

16 bị cáo phạm tội về “cố ý gây thương tích” và “chống người thi hành công vụ” trong cuộc cưỡng chế di dời các lồng bè nuôi trồng thủy sản tại xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) vào tháng 11.2019, đã nhận các mức án khác nhau từ 9 tháng án treo đến 27 tháng tù giam …

Đánh cá vớt, vớt được quả bom "khủng"

PHÚC ĐẠT |

Trong lúc đánh bắt cá, người dân ở Thừa Thiên Huế vớt được quả bom có bán kính sát thương khoảng 1,5km.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

"Canh bom" giữa trời nóng để đề phòng phát nổ

Thanh Chung |

Đang khai thác cát trên sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi), công nhân tá hỏa khi phát hiện một quả bom nặng khoảng 500kg, dài khoảng 1m.

16 đối tượng ném "bom" xăng vào lực lượng cưỡng chế nhận án tù

Trần Ngọc Duy |

16 bị cáo phạm tội về “cố ý gây thương tích” và “chống người thi hành công vụ” trong cuộc cưỡng chế di dời các lồng bè nuôi trồng thủy sản tại xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) vào tháng 11.2019, đã nhận các mức án khác nhau từ 9 tháng án treo đến 27 tháng tù giam …

Đánh cá vớt, vớt được quả bom "khủng"

PHÚC ĐẠT |

Trong lúc đánh bắt cá, người dân ở Thừa Thiên Huế vớt được quả bom có bán kính sát thương khoảng 1,5km.