PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân giải thích về đề xuất “dùng lu chống ngập”

MINH QUÂN |

PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân nói giải pháp dùng lu chống ngập của bà đưa ra không sai, nhưng cách nói quá dân dã đã làm một số người hiểu sai và chế giễu.

Sáng nay (13.7), bên lề ngày làm việc thứ 3 của Kỳ họp 15 HĐND khóa IX, PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân - đại biểu HĐND TPHCM cho biết hôm qua, bà có đề xuất kiến nghị UBND TPHCM về giải pháp chống ngập bằng lu nước.

Theo đại biểu Phan Thị Hồng Xuân, giải pháp dùng lu chống ngập mà mình đưa ra không sai, nhưng cách nói quá dân dã đã làm một số người hiểu sai và chế giễu. Việc này khiến bà cảm thấy rất buồn.

Đại biểu Phan Thị Hồng Xuân giải thích, theo góc nhìn về nhân học nên bà dùng từ "cái lu" vì muốn nhấn mạnh ở khía cạnh tri thức bản địa, theo phương diện dân gian, nhưng mọi người lại đẩy câu chuyện quá xa. Nếu bà dùng cụm từ "dụng cụ chứa nước" thay vì nói "cái lu" thì chắc không bị "ném đá" như vậy.

Đại biểu Phan Thị Hồng Xuân cho hay trước đây JICA (Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản) từng có đề xuất, và cũng có một nhóm nghiên cứu về giải pháp này; tại Nhật Bản có áp dụng ở Tokyo, và Đông Nam Á thì có Philippines, Indonesia áp dụng.

“Mình có đi một số nước và thấy như vậy, chứ mình không chủ quan. Nếu giải pháp đó áp dụng, sẽ không thay thế các giải pháp khác. Bên cạnh giải pháp công trình, phi công trình, thì cần thêm giải pháp thân thiện môi trường” - đại biểu Phan Thị Hồng Xuân nói thêm.

Hôm qua, ngày thứ 2 của kỳ họp thứ 15, HĐND khóa IX, HĐND TPHCM có báo cáo kết quả giám sát tiến độ và hiệu quả các dự án chống ngập trên địa bàn TP.

Ngay sau đó, đại biểu Phan Thị Hồng Xuân đã có đề xuất với UBND TPHCM về sáng kiến trang bị lu nước để chống ngập.

Theo chia sẻ của bà Hồng, đứng trên góc độ khoa học xã hội và nhân văn, có thể tìm ra sáng kiến chống ngập đơn giản, thay vì chờ các giải pháp chống ngập hiện nay.

“Trước mỗi ngôi nhà ở nông thôn, chúng ta thấy có lu nước rất to để đựng nước, trong đó có tính năng lưu trữ nước mưa. Theo kinh nghiệm các quốc gia trong khu vực, họ cũng sử dụng cái lu này để chống ngập nước.

Nên chăng, cần suy nghĩ về biện pháp này tại TP bên cạnh các giải pháp chống ngập bằng công trình, phi công trình. Đây là ứng dụng từ giá trị văn hóa bản địa. Có thể trang bị cho mỗi nhà, một cộng đồng dân cư một lu nước to để hứng nước mưa”- đại biểu Phan Thị Hồng Xuân đề xuất.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Chống ngập không hiệu quả, phải có người chịu trách nhiệm

M.Q |

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm - nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị cần chỉ ra được trách nhiệm cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương khi để những hạn chế tồn tại trong công tác chống ngập.

TPHCM ngập nước, giao thông hỗn loạn sau một cơn mưa

MINH QUÂN |

Chiều 9.5, một số quận huyện tại TPHCM bất chợt có mưa lớn khiến một số tuyến đường bị ngập. Trời mưa vào giờ cao điểm, cộng với lưu lượng lớn người đi học, đi làm về đã gây ra tình trạng kẹt xe.

TPHCM: Ngập nước, kẹt xe gây bức xúc, giải ngân vốn chậm như "rùa bò"

M.Q |

Trong khi người dân TPHCM đang khốn khổ vì ngập nước và kẹt xe thì đến hết tháng 10.2018, tiến độ giải ngân vốn của các đơn vị phụ trách hai lĩnh vực này chưa được 60%.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

TPHCM: Chống ngập không hiệu quả, phải có người chịu trách nhiệm

M.Q |

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm - nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị cần chỉ ra được trách nhiệm cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương khi để những hạn chế tồn tại trong công tác chống ngập.

TPHCM ngập nước, giao thông hỗn loạn sau một cơn mưa

MINH QUÂN |

Chiều 9.5, một số quận huyện tại TPHCM bất chợt có mưa lớn khiến một số tuyến đường bị ngập. Trời mưa vào giờ cao điểm, cộng với lưu lượng lớn người đi học, đi làm về đã gây ra tình trạng kẹt xe.

TPHCM: Ngập nước, kẹt xe gây bức xúc, giải ngân vốn chậm như "rùa bò"

M.Q |

Trong khi người dân TPHCM đang khốn khổ vì ngập nước và kẹt xe thì đến hết tháng 10.2018, tiến độ giải ngân vốn của các đơn vị phụ trách hai lĩnh vực này chưa được 60%.