PGĐ Sở VHTTDL Hà Giang: Tục "bắt vợ" của người Mông không còn phổ biến, có dấu hiệu biến tướng

Phong Quang |

Hà Giang - Đại điện Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch tỉnh Hà Giang khẳng định vụ việc "bắt vợ" như trong clip lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua không phải là phổ biến, ở góc độ khác còn mang tính chất biến tướng so với phong tục của người Mông.

Ngày 9.2, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Triệu Thị Tình - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày qua. Tuy nhiên, qua xác minh tìm hiểu thì đây chỉ là một hành động tự phát của một thiếu niên mới lớn, chưa hiểu hết về phong tục tập quán của dân tộc mình.

Theo bà Tình, "bắt vợ" vốn là một phong tục xa xưa và độc đáo của người Mông nhưng đã bị biến tấu đi nhiều theo thời gian. Bên cạnh đó, bản thân giới trẻ người Mông còn chưa có sự hiểu biết đầy đủ về phong tục này nên có những hành động không đúng mực, bột phát.

"Bắt vợ hay kéo vợ là một tục đẹp từ xa xưa của đồng bào dân tộc Mông, thể hiện tình yêu đôi lứa mãnh liệt của những chàng trai cô gái người Mông để đến với nhau. Việc kéo hay bắt chỉ được diễn ra khi có sự thoả thuận và đồng ý của 2 người từ trước đó.

Sau khi chàng trai đã kéo được cô gái về nhà thì sau một vài ngày, người nhà chàng trai sẽ có lời và mang lễ sang nhà cô gái để xin cưới", bà Tình nói.

Tục bắt vợ của người Mông tại Hà Giang không còn phổ biến, một số nơi có tính trạng biến tướng. Ảnh: T.L
Tục bắt vợ của người Mông tại Hà Giang không còn phổ biến, một số nơi có tính trạng biến tướng. Ảnh: T.L

Phó giám đốc Sở VHTTDL cũng khẳng định, tục bắt vợ hiện đã không còn phổ biến tại Hà Giang. Tại một số nơi, một số thời điểm vẫn còn diễn ra nhưng chỉ mang tính chất tự phát do chưa có sự hiểu biết đầy đủ hoặc chưa được giáo dục, truyền dạy.

Vị này thông tin thêm, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang đang làm rất tốt việc bài trừ các hủ tục lạc hậu, thực hiện việc cưới, việc tang và luật hôn nhân gia đình theo chỉ đạo của Trung ương và địa phương. Tuy nhiên, không phải một chốc một lát mà bỏ ngay được bởi đặc thù địa bàn chủ yếu là dân tộc thiểu số.

Ngay trong chiều nay (9.2), Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang sẽ có văn bản gửi tới các địa phương đề nghị thực hiện nghiêm túc việc cưới, việc tang và luật hôn nhân gia đình đặc biệt trong dịp đầu năm, thời điểm diễn ra nhiều lễ hội, phong tục của đồng bào dân tộc.

Trước đó, như Báo Lao Động đã đưa tin (ngày 7.2) trên mạng xã hội đã lan truyền clip được cho là "bắt vợ" xảy ra tại xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Khi đó, một nam thiếu niên trẻ đã có hành động kéo, bắt một cô gái dù người này cự tuyệt nhưng vẫn bị lôi đi với mục đích bắt về nhà làm vợ theo phong tục của dân tộc Mông.

Khi nam sinh này đang chật vật để kéo cô gái đi thì một chiến sĩ công an địa phương đã có mặt kịp thời giải cứu cô gái.

Thông tin nhanh tới PV Báo Lao Động, một lãnh đạo xã Pả Vi cho biết, qua xác minh, nam thiếu niên trong clip "bắt vợ" gây xôn xao dư luận mới chỉ 16 tuổi. Hiện chính quyền địa phương đã gọi người này lên làm việc, nhắc nhở.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

Xác minh vụ nam sinh ở Hà Giang "bắt vợ" gây xôn xao

Phong Quang |

Hà Giang - Vụ việc "bắt vợ" gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội được xác định xảy ra tại thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, rất kịp thời công an xã đã có mặt để giải cứu bé gái.

Bắt vợ chồng trốn truy nã nhiều năm đang lẩn trốn tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũ Tiến |

Công an tỉnh An Giang đã bắt cặp vợ chồng trốn truy nã nhiều năm khi đang lẩn trốn tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công an Đồng Nai khám xét 10 kho chứa, bắt vợ chồng "trùm" xăng giả

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng ngày 9.3, Công an Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai 12 tổ công tác với gần 400 cán bộ chiến sỹ đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp tại 10 địa điểm là kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại tỉnh Bình Dương và TPHCM; Thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối với Lê Thanh Tú và Trần Thị Thanh Vân về tội "Buôn lậu".

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xác minh vụ nam sinh ở Hà Giang "bắt vợ" gây xôn xao

Phong Quang |

Hà Giang - Vụ việc "bắt vợ" gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội được xác định xảy ra tại thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, rất kịp thời công an xã đã có mặt để giải cứu bé gái.

Bắt vợ chồng trốn truy nã nhiều năm đang lẩn trốn tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Vũ Tiến |

Công an tỉnh An Giang đã bắt cặp vợ chồng trốn truy nã nhiều năm khi đang lẩn trốn tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công an Đồng Nai khám xét 10 kho chứa, bắt vợ chồng "trùm" xăng giả

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng ngày 9.3, Công an Đồng Nai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triển khai 12 tổ công tác với gần 400 cán bộ chiến sỹ đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp tại 10 địa điểm là kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng tại tỉnh Bình Dương và TPHCM; Thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối với Lê Thanh Tú và Trần Thị Thanh Vân về tội "Buôn lậu".