Ôtô khách rơi xuống đèo, 8 người bị thương

N.T |

Chiều 10.2, Trạm Cảnh sát Giao thông Tuy Phước (tỉnh Bình Định) cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng huyện Phù Mỹ kiểm tra hiện trường khi xe ôtô khách rơi xuống đèo khiến 8 người nhập viện.

Cụ thể, khoảng 9h sáng cùng ngày, xe ôtô limousine 81B - 017.22 do tài xế Phan Thành Vương (sinh năm 1983, trú huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến khu vực đèo Phú Cũ, thuộc thôn Lộc Thái (xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ) thì bất ngờ rơi xuống vực sâu gần 10m. Thời điểm này, trên xe có 8 hành khách.

Vụ tai nạn khiến 2 hành khách là T.V.H (sinh năm 1985, trú xã Tây Giang, huyện Tây Sơn), N.M.V. (sinh năm 1984, trú huyện Phù Mỹ) bị thương nặng, còn một số người khác bị nhẹ hơn.

Các nạn nhân nhanh chóng được người dân địa phương đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định và Trung tâm Y tế khu vực Bồng Sơn (huyện Hoài Nhơn) cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe bị biến dạng, hư hỏng nặng. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

N.T
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Tai nạn giao thông giảm, bác sĩ “nhàn” hơn Tết năm ngoái

QUANG ĐẠI |

Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, sau khi triển khai Nghị định 100 với chế tài xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn, nhiều bệnh viện ở Nghệ An ghi nhận tình trạng giảm bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông.

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Đặng Tiến - Cao Nguyên |

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, từ ngày 23.1 đến ngày 29.1.2020 (tức từ ngày 29 Tết đến ngày mùng 5 Tết), toàn quốc xảy ra 198 vụ tai nạn giao thông, làm chết 133 người và bị thương 174 người. So với 7 ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: Giảm 24 vụ (giảm 10,8%), giảm 7 người chết (giảm 5%) và giảm 38 người bị thương (giảm 17,9%).

Tai nạn giao thông liên quan nồng độ cồn giảm tới 23,5%

Minh Hạnh |

Theo báo cáo tổng hợp về tình hình giao thông trước và trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của Bộ Giao thông Vận tải, sau 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tai nạn thương tích nói chung và tai nạn giao thông nói riêng liên quan tới nồng độ cồn đã giảm sâu so với các năm trước.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Nghệ An: Tai nạn giao thông giảm, bác sĩ “nhàn” hơn Tết năm ngoái

QUANG ĐẠI |

Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý, sau khi triển khai Nghị định 100 với chế tài xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn, nhiều bệnh viện ở Nghệ An ghi nhận tình trạng giảm bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông.

Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí

Đặng Tiến - Cao Nguyên |

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, từ ngày 23.1 đến ngày 29.1.2020 (tức từ ngày 29 Tết đến ngày mùng 5 Tết), toàn quốc xảy ra 198 vụ tai nạn giao thông, làm chết 133 người và bị thương 174 người. So với 7 ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: Giảm 24 vụ (giảm 10,8%), giảm 7 người chết (giảm 5%) và giảm 38 người bị thương (giảm 17,9%).

Tai nạn giao thông liên quan nồng độ cồn giảm tới 23,5%

Minh Hạnh |

Theo báo cáo tổng hợp về tình hình giao thông trước và trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của Bộ Giao thông Vận tải, sau 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, tai nạn thương tích nói chung và tai nạn giao thông nói riêng liên quan tới nồng độ cồn đã giảm sâu so với các năm trước.