Ôtô đối đầu với xe máy, 2 người thương vong

HỒNG QUÂN |

Chiếc xe ôtô đã va chạm trực diện với xe máy, khiến 2 người trên xe thương vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h30 ngày 18.1, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên, xe ôtô mang BKS: 30E – 333.23 do anh Hồ Đức Âu (trú tại xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương) điều khiển chạy theo hướng Bắc – Nam, khi đến địa phận xã Hạnh Lâm thì va chạm trực diện vào xe máy mang BKS: 37E1 – 046.16 do một người đàn ông điều khiển, chở theo một người đàn ông khác.

Vụ tai nạn khiến một nạn nhân trên xe máy trú tại xã Thanh Mỹ tử vong tại chỗ, riêng người còn lại bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc ôtô nằm bên phần đường dành cho xe lưu thông theo chiều ngược lại, chiếc xe máy bị biến dạng, đầu ôtô bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Chương kịp thời có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

HỒNG QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Mỗi năm tai nạn giao thông “xoá sổ 1 xã”

KH |

Dù đã có nhiều nỗ lực kéo giảm số người chết và bị thương nhưng tình trạng tai nạn giao thông được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định là vẫn rất nghiêm trọng và năm 2017, hơn 8.000 người đã chết vì tai nạn giao thông, tương đương với việc “xoá sổ 1 xã”.

Dùng điện thoại khi lái xe, nguyên nhân lớn nhất dẫn tới tai nạn

LA |

Theo kết quả khảo sát vừa công bố của Trung tâm Nghiên cứu GTVT Việt Đức, có tới hơn 50% số người được phỏng vấn trả lời rằng họ vẫn điều khiển xe chạy bình thường khi sử dụng điện thoại di động trong khi thói quen này được nhận định là nguyên nhân lớn nhất gây ra tai nạn trên thế giới.

Phải bồi thường thế nào khi xảy ra tai nạn lao động?

THÁI PHƯƠNG |

Bạn đọc D.H, email duonghungx@xxx, hỏi: Công ty tôi có một người lao động bị tai nạn lao động và đã giám định mức độ suy giảm khả năng lao động là 81%. Xin hỏi luật sư trong trường hợp này trách nhiệm bồi thường của công ty tôi được quy định như thế nào?.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Mỗi năm tai nạn giao thông “xoá sổ 1 xã”

KH |

Dù đã có nhiều nỗ lực kéo giảm số người chết và bị thương nhưng tình trạng tai nạn giao thông được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhận định là vẫn rất nghiêm trọng và năm 2017, hơn 8.000 người đã chết vì tai nạn giao thông, tương đương với việc “xoá sổ 1 xã”.

Dùng điện thoại khi lái xe, nguyên nhân lớn nhất dẫn tới tai nạn

LA |

Theo kết quả khảo sát vừa công bố của Trung tâm Nghiên cứu GTVT Việt Đức, có tới hơn 50% số người được phỏng vấn trả lời rằng họ vẫn điều khiển xe chạy bình thường khi sử dụng điện thoại di động trong khi thói quen này được nhận định là nguyên nhân lớn nhất gây ra tai nạn trên thế giới.

Phải bồi thường thế nào khi xảy ra tai nạn lao động?

THÁI PHƯƠNG |

Bạn đọc D.H, email duonghungx@xxx, hỏi: Công ty tôi có một người lao động bị tai nạn lao động và đã giám định mức độ suy giảm khả năng lao động là 81%. Xin hỏi luật sư trong trường hợp này trách nhiệm bồi thường của công ty tôi được quy định như thế nào?.