Ông Nguyễn Thành Chung làm Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông

Trần Tuấn |

Ngày 17.11.2022, tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông (18 Nguyễn Du, Hà Nội), Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ, trong đó có bổ nhiệm tân Chánh Thanh tra Bộ.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã trao các quyết định cán bộ gồm:

Quyết định số 2056/QĐ-BTTTT ngày 08.11.2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thành Chung, Phó Chánh Thanh tra giữ chức Chánh Thanh tra, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quyết định số 2116/QĐ-BTTTT ngày 17.11.2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông biệt phái ông Lê Thái Hòa, Phó Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện đến công tác tại Văn phòng Bộ, thực hiện nhiệm vụ Phó Chánh Văn phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quyết định số 2115/QĐ-BTTTT ngày 17.11.2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông giao nhiệm vụ cho ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin phụ trách điều hành Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quyết định số 1888/QĐ-BTTTT ngày 11.10.2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm lại có thời hạn bà Hoàng Bảo Ngọc giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tập thể lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ vừa được bổ nhiệm. Ảnh: Thu Hương.
Tập thể lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông chụp ảnh lưu niệm với các cán bộ vừa được bổ nhiệm. Ảnh: Thu Hương.

Tại hội nghị, các cán bộ nhận quyết định trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đã tin tưởng trao nhiệm vụ lớn, trọng trách lớn, đồng thời cam kết sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông  Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, các cán bộ được bổ nhiệm đợt này đều là những cán bộ được đơn vị đánh giá cao. Các cán bộ được bổ nhiệm đã trải qua nhiều vị trí công việc, cho thấy Bộ đã chuyển động nhanh và các cán bộ cũng chuyển động nhanh để đảm bảo các công việc mới. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu: “Mình có tố chất, phong cách gì thì nên giữ tố chất đó không cần phải học giống ai. Nhưng cần hiểu đúng mình là ai, điều này không dễ. Người làm văn phòng cần có tố chất tỉ mỉ. Người biết nhiều sẽ bị đóng khung bởi những cái mình biết, người không biết thì lại cởi mở hơn. Thời đại hiện nay, ai đóng khung thì người đó chết vì cuộc sống liên tục thay đổi. Các câu hỏi thường nằm ngoài vòng hiểu biết của mình nên nó tạo ra sự phát triển nhiều hơn và liên tục”.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, có nhận thức rõ đường lối, lý luận sẽ giúp người cán bộ tự tin để ra các quyết định lớn, từ đó mới có thể làm tốt và đi xa. Điểm thuận lợi là Bộ Thông tin và Truyền thông có tư tưởng, đường lối rất tường minh. Vì thế, các cán bộ mới phải nắm thật vững tư tưởng đường lối này để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Lào mong muốn học hỏi kinh nghiệm chuyển đổi số của Việt Nam

Trần Tuấn - Nguyễn Hải |

Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2022 khai mạc vào sáng nay (11.10) tại Hà Nội với sự tham dự của khoảng 350 đại biểu là lãnh đạo, đại diện các bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành của các nước ASEAN và các nước đối thoại, các tổ chức quốc tế, hiệp hội, các doanh nghiệp số của Việt Nam và quốc tế.

Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022: Chuyển đổi số giúp đổi đời

Trần Tuấn |

Tại Hà Nội, người dân có thể thanh toán 3.000 đồng tiền trà đá bằng quét mã QR. Ở Lạng Sơn, nhiều nông dân đã trở thành chủ cửa hàng nông sản trên sàn thương mại điện tử, khách hàng trải dài từ Bắc vào Nam. Có thể nói, chuyển đổi số đã mang lại rất nhiều lợi ích cho mọi mặt đời sống xã hội...

Bộ Thông tin và Truyền thông điều động, bổ nhiệm cán bộ tại 6 đơn vị

Trần Tuấn |

Chiều 30.9, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ tại 6 đơn vị bao gồm: Cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Thanh tra, Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Trung tâm Thông tin và Vụ Tổ chức cán bộ.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Lào mong muốn học hỏi kinh nghiệm chuyển đổi số của Việt Nam

Trần Tuấn - Nguyễn Hải |

Tuần lễ số quốc tế Việt Nam 2022 khai mạc vào sáng nay (11.10) tại Hà Nội với sự tham dự của khoảng 350 đại biểu là lãnh đạo, đại diện các bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành của các nước ASEAN và các nước đối thoại, các tổ chức quốc tế, hiệp hội, các doanh nghiệp số của Việt Nam và quốc tế.

Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022: Chuyển đổi số giúp đổi đời

Trần Tuấn |

Tại Hà Nội, người dân có thể thanh toán 3.000 đồng tiền trà đá bằng quét mã QR. Ở Lạng Sơn, nhiều nông dân đã trở thành chủ cửa hàng nông sản trên sàn thương mại điện tử, khách hàng trải dài từ Bắc vào Nam. Có thể nói, chuyển đổi số đã mang lại rất nhiều lợi ích cho mọi mặt đời sống xã hội...

Bộ Thông tin và Truyền thông điều động, bổ nhiệm cán bộ tại 6 đơn vị

Trần Tuấn |

Chiều 30.9, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ tại 6 đơn vị bao gồm: Cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Thanh tra, Cục Chuyển đổi số Quốc gia, Trung tâm Thông tin và Vụ Tổ chức cán bộ.