Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngày 15.11, ông Huỳnh Uy Dũng cho biết sau phát ngôn của một Youtuber bị khớp - (nói không hết câu, không hết ý, không dẫn giải trước sau về báo chí), bản thân người phát ngôn đã đính chính và ông Dũng cùng 1 tiến sĩ đã chấn chỉnh.
Những nội dung trong buổi trao đổi, chỉ nói về 1 số nhân vật có mâu thuẫn trong phát ngôn liên quan trực tiếp với bà Hằng và ông Dũng chứ không phải tất cả báo chí.
Ông Dũng cho biết, sau này sẽ không cho tiếp xúc với một số Youtuber như vậy nữa và đối với báo chí nói chung, ông Dũng luôn trân trọng những nhà báo chân chính.
Ông Dũng cho biết thêm, thời gian qua, ông đã lắp đặt nhiều trạm tiếp oxy để cấp cứu rất nhiều bệnh nhân COVID-19. Ban đầu ở các điểm nóng dịch bệnh tại Bình Dương và hiện nay đang lắp đặt ở Sóc Trăng, Bạc Liêu. Tuy nhiên, một số nhà báo đã dựng chuyện nói ông Dũng đi vận động lấy 280 tỉ đồng và đi trốn rồi. Trong khi ông đang cố gắng cùng cơ quan chức năng đi cứu giúp người bệnh thì một số người lại chọc phá, điều này khiến ông Dũng bức xúc.
Về việc phòng dịch tại Khu du lịch Đại Nam, ông Dũng cho biết, Đại Nam liên tục thông báo nhắc nhở du khách thực hiện phòng dịch đúng quy định. Việc du khách tập trung đông chỉ xảy ra ở thời điểm giao lưu.
Trong khi đó, trưa ngày 15.11, ông Nguyễn Khoa Hải - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cho biết, đã cử đơn vị thanh tra xuống để nắm tình hình và làm việc với Khu du lịch Đại Nam. Ông Nguyễn Khoa Hải cho biết, sẽ kiểm tra lại và sớm thông tin cho báo chí.
Trước đó, chương trình livestream gây xôn xao dư luận của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng diễn ra ngày 14.11 tại khu du lịch Đại Nam thuộc phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Có khoảng gần 1.000 người tham gia không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng dịch ở địa phương đang có nguy cơ dịch cấp độ 3.
Đáng nói, trong buổi livestream có nội dung công kích trực diện 1 số nhà báo. Thậm chí, 1 số khán giả còn có phát ngôn nhục mạ báo chí với câu nói: "...báo chí của cộng sản chung với phản động để đánh một Nguyễn Phương Hằng...".
Theo một lãnh đạo cấp Sở liên quan, tỉnh cũng tạo điều kiện để các đơn vị hoạt động trong khuôn khổ quy định của pháp luật nhưng có những nội dung, phát ngôn trong buổi livestream là không hay, gây bức xúc cho dư luận, cơ quan thông tin truyền thông.