Ngày 8.3, ông Huỳnh Uy Dũng (người dân hay gọi là Dũng “lò vôi”) - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đại Nam (trụ sở chính tại tỉnh Bình Dương) - đã trao đổi với phóng viên Báo Lao Động liên quan đến video quay cảnh ông tham gia chữa bệnh câm cho 1 cháu gái cùng ông Võ Hoàng Yên.
Trong video quay lại cảnh ông Dũng “lò vôi” đeo bao tay kéo lưỡi, ấn vào cổ một cháu gái bị câm. Sau đó, cháu gái có thể ú ớ thành tiếng. Những người xung quanh đứng vỗ tay hoan hô, ông Võ Hoàng Yên thì nói "ông này làm thầy được á".
Về video này, ông Huỳnh Uy Dũng xác nhận mình chính là người xuất hiện trong video, cảnh quay ở khu du lịch Đại Nam cách đây 1 năm. Tuy nhiên, ông Dũng khẳng định mình không phải là người chữa bệnh cho cháu gái và cũng không phải đi theo học nghề chữa bệnh câm điếc với ông Võ Hoàng Yên.
"Tôi có đi đến nơi xem ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh một lần ở Khu du lịch Đại Nam, một lần ở tỉnh Bình Thuận và một lần ở tỉnh An Giang để xem ông Yên chữa bệnh như thế nào. Tại đây, tôi thấy ông Yên chữa bệnh câm bằng cách lấy khăn kéo lưỡi bệnh nhân ra rồi dùng tay bấm vào khớp ở cổ. Tôi ngạc nhiên và nói để làm thử xem. Sau khi làm thử, bệnh nhân có phát ra âm thanh nhưng không có chuyển biến"- ông Dũng nói.
Theo ông Dũng, vì có ý định đầu tư xây dựng trung tâm khám chữa bệnh câm điếc miễn phí nên ông làm thử là để kiểm chứng cách chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên có hiệu quả hay không.
"Tôi đi là để kiểm tra sự thật bằng mắt mình. Tôi thấy nó không ổn, phản khoa học. Tôi làm thử mà cũng như thế, ai làm cũng được thì còn gì gọi là "thần y". Nếu chữa được thì tôi cũng bỏ kinh doanh để chữa cho các cháu"- ông Dũng chia sẻ.
Trước đó, ông Võ Hoàng Yên (46 tuổi, là người hành nghề khám chữa bệnh theo phương pháp đông y), bị vợ chồng ông Dũng "lò vôi" và bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo đã ăn chặn tiền xây chùa và làm từ thiện.
Tại buổi đối chất trực tiếp ngày 2.3, ông Võ Hoàng Yên đã bác bỏ và phủ nhận toàn bộ cáo buộc mà bà Hằng đã đưa ra. Các bên liên quan đã thống nhất đưa sự việc đến cơ quan công an nhằm làm rõ các vấn đề về quản lý và sử dụng tiền từ thiện của ông Võ Hoàng Yên.
Bà Hằng và ông Dũng đã gửi đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên đến Công an TPHCM đề nghị khởi tố điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Số tiền theo đơn tố cáo của bà Hằng gửi cơ quan công an lên tới trên 152 tỉ đồng. Ngày 6.3, ông Yên viết thư xin trả lại tiền, nhưng ông Dũng "lò vôi" không rút đơn tố cáo.