Ông Dũng "lò vôi" muốn hiến gần 20.000m2 đất để bán lấy tiền chống COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 11.5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã nhận được văn bản đề nghị hiến đất cho tỉnh để bán đấu giá lấy tiền phòng, chống COVID-19 của Công ty cổ phần Đại Nam do Huỳnh Uy Dũng làm Chủ tịch hội đồng quản trị.

Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đang xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Đại Nam và sẽ sớm trả lời về vấn đề này.

Theo văn bản của Công ty cổ phần Đại Nam, công ty mong muốn hiến một phần đất thuộc dự án nhà ở tại phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một cho Quỹ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương và Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đại Nam mong muốn hiến 19.900m2 (127 lô đất), giá trị ước tính là 500 tỉ đồng. Số đất được hiến tặng để cơ quan nhà nước tổ chức bán đấu giá, tạo kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đất đai tại khu nhà ở Đại Nam thuộc phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một mà ông Dũng “lò vôi” muốn hiến tặng. Ảnh: Đình Trọng
Đất đai tại khu nhà ở Đại Nam thuộc phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một mà ông Huỳnh Uy Dũng (hay ông Dũng “lò vôi”) muốn hiến tặng. Ảnh: Đình Trọng

Số tiền sau khi bán đấu giá thu được sẽ sử dụng 200 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch tại Bình Dương và 300 tỉ đồng hiến tặng tới Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.

Theo Công ty cổ phần Đại Nam, việc hiến đất và bàn giao đất sẽ được thực hiện ngay sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bà Nguyễn Phương Hằng vợ ông Dũng "lò vôi" bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Thế Lâm |

Nguồn tin từ Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM xác nhận chiều ngày 16.4, quyết định xử phạt được ban hành ngày 8.4, đối với bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, còn gọi là Dũng "lò vôi") vì đã cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và danh dự, uy tín của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Ông Dũng "lò vôi" và ông Võ Hoàng Yên: Từ như ruột thịt đến tố cáo lừa đảo

KHÁNH LINH |

Vụ việc ông Võ Hoàng Yên bị vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (hay còn gọi ông Dũng "lò vôi") tố cáo về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” không chỉ dừng lại ở câu chuyện lừa trăm tỉ, mà còn hé lộ những manh mối chứng minh tính không xác thực về danh xưng “thần y” của ông Võ Hoàng Yên như đồn đoán. Theo lời tố cáo của vợ chồng ông Dũng "lò vôi", ông Yên không chỉ “đóng phim” chữa bệnh mà còn lừa người khác với kịch bản như một tổ chức tinh vi. Thậm chí, ông Yên không hề khó khăn cần vợ chồng ông Dũng trả nợ hộ bởi ông Yên “khoe” với ông Dũng mình có đến 100 triệu USD.

Ông Yên viết thư xin trả lại tiền, ông Dũng "lò vôi" không rút đơn tố cáo

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 7.3, ông Huỳnh Uy Dũng (người dân hay gọi là Dũng “lò vôi”) - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đại Nam (trụ sở chính tại tỉnh Bình Dương) cho biết, vợ chồng ông đã nhận được thư của ông Võ Hoàng Yên đề nghị trả lại tiền.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Bà Nguyễn Phương Hằng vợ ông Dũng "lò vôi" bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Thế Lâm |

Nguồn tin từ Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM xác nhận chiều ngày 16.4, quyết định xử phạt được ban hành ngày 8.4, đối với bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Huỳnh Uy Dũng, còn gọi là Dũng "lò vôi") vì đã cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và danh dự, uy tín của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Ông Dũng "lò vôi" và ông Võ Hoàng Yên: Từ như ruột thịt đến tố cáo lừa đảo

KHÁNH LINH |

Vụ việc ông Võ Hoàng Yên bị vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng (hay còn gọi ông Dũng "lò vôi") tố cáo về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” không chỉ dừng lại ở câu chuyện lừa trăm tỉ, mà còn hé lộ những manh mối chứng minh tính không xác thực về danh xưng “thần y” của ông Võ Hoàng Yên như đồn đoán. Theo lời tố cáo của vợ chồng ông Dũng "lò vôi", ông Yên không chỉ “đóng phim” chữa bệnh mà còn lừa người khác với kịch bản như một tổ chức tinh vi. Thậm chí, ông Yên không hề khó khăn cần vợ chồng ông Dũng trả nợ hộ bởi ông Yên “khoe” với ông Dũng mình có đến 100 triệu USD.

Ông Yên viết thư xin trả lại tiền, ông Dũng "lò vôi" không rút đơn tố cáo

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 7.3, ông Huỳnh Uy Dũng (người dân hay gọi là Dũng “lò vôi”) - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đại Nam (trụ sở chính tại tỉnh Bình Dương) cho biết, vợ chồng ông đã nhận được thư của ông Võ Hoàng Yên đề nghị trả lại tiền.