Ông Đoàn Ngọc Hải "trảm" quán karaoke, hớt tóc vì không đảm bảo PCCC

Cường Ngô |

Ngày 4.4, Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục kiểm tra an toàn phòng chống cháy nổ tại các quán karaoke, chung cư cũ... trên địa bàn quận.
Chiều nay (4.4), Phó Chủ tịch quận 1 cùng trật tự đô thị, lực lượng công an vi hành kiểm tra an toàn PCCC trên địa bàn quận.
Chiều nay (4.4), Phó Chủ tịch quận 1 cùng trật tự đô thị, lực lượng công an vi hành kiểm tra an toàn PCCC trên địa bàn quận. Ảnh: Cường Ngô
Địa điểm đến đầu tiên của đoàn công tác Phó Chủ tịch quận 1 là một quán karaoke trên đường
Địa điểm đến đầu tiên của đoàn công tác là một quán karaoke trên đường Trần Quang Khải (phường Tân Định, quận 1). Ảnh: Cường Ngô
Tại đây, ông Đoàn Ngọc Hải đến các phòng hát của quán kiểm tra về an toàn cháy nổ. Ông Hải cho rằng, quán Karaoke Kingdom còn thiếu những điều kiện về an toàn PCCC như lối thoát hiểm bị bịt kín.
Tại đây, ông Đoàn Ngọc Hải đến từng phòng hát của quán, kiểm tra về an toàn cháy nổ. Ông Hải cho rằng, quán Karaoke Kingdom còn thiếu những điều kiện về an toàn PCCC như lối thoát hiểm bị bịt kín. Ảnh: Cường Ngô
Ông Hải yêu cầu xử phạt quán karaoke này 35 triệu đồng. Ảnh: Cường Ngô
Ông Hải yêu cầu xử phạt quán karaoke này 35 triệu đồng. Ảnh: Cường Ngô
Ông Hải yêu cầu đoàn công tác tiến hành lập biên bản, xử phạt quán karaoke này, sau đó báo cáo Phó Chủ tịch quận 1 trong tháng này.
Ông Hải yêu cầu đoàn công tác tiến hành lập biên bản, xử phạt quán karaoke, sau đó báo cáo Phó Chủ tịch quận 1 trong tháng này. Ảnh: Cường Ngô
Địa điểm đến tiếp theo của đoàn công tác Phó Chủ tịch quận là một chung cư cũ ở 130 đường
Địa điểm đến tiếp theo của đoàn công tác là một chung cư cũ ở 130 đường Pasteur (phường Bến Nghé). Ảnh: Cường Ngô
Khi thấy lối ra vào của chung cư quá hẹp và lỉnh kỉnh đồ đạc, ông Hải yêu cầu lực lượng chức năng giải phóng.
Khi thấy lối ra vào của chung cư quá hẹp và lỉnh kỉnh đồ đạc, ông Hải yêu cầu lực lượng chức năng giải phóng mặt bằng. Ảnh: Cường Ngô
Sau khi giải phóng, một số vật dụng được đưa về trụ sở phường.
Sau khi giải phóng mặt bằng, một số vật dụng được đưa về trụ sở phường. Ảnh: Cường Ngô
Ông Hải yêu cầu ban quản lý không được đun nấu trong hốc từng là nơi thiết kế thang máy của chung cư, vì rất dễ xảy ra hỏa hoạn.
Ông Hải yêu cầu ban quản lý không được đun nấu trong hốc từng là nơi thiết kế thang máy của chung cư, vì rất dễ xảy ra hỏa hoạn. Ảnh: Cường Ngô
Phó Chủ tịch quận 1 yêu cầu ban quản lý, cư dân tòa nhà thiết kế thang sắt thoát hiểm bên ngoài, phòng khi có cháy.
Phó Chủ tịch quận 1 yêu cầu ban quản lý, cư dân tòa nhà thiết kế thang sắt thoát hiểm bên ngoài, phòng khi có cháy. Ảnh: Cường Ngô
Sau đó, ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra một quán hớt tóc cũng trên đường Pa
Sau đó, ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra một quán hớt tóc cũng trên đường Pasteur. Ông Hải yêu cầu phải tháo dỡ biển quảng cáo này vì bịt kín lối thoát hiểm. Ông Hải cho rằng, nếu xảy ra cháy, người trong nhà sẽ bị cô lập. Ảnh: Cường Ngô
Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra chợ 150 tuổi ở Sài Gòn, yêu cầu trực 24/24

PV (T/h) |

Khu chợ ọp ẹp, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ ở trung tâm Sài Gòn bị đoàn liên ngành quận 1 xử lý hàng loạt vi phạm.

Ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra các chung cư cũ trên "đất vàng" quận 1

Trường Sơn |

Chiều nay (28.3), ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 dẫn đầu đoàn kiểm tra an toàn PCCC, trật tự xây dựng tại các chung cư cũ trên địa bàn. Tại chung cư 26 Lý Tự Trọng, ông Hải yêu cầu chính quyền phải cưỡng chế các vi phạm, không được nhân nhượng vì nếu xảy ra cháy thì hậu quả khôn lường.

“Dẹp loạn” yếu kém về phòng cháy chữa cháy là cứu người đó, thưa ông Hải!

Thế Lâm |

Ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND Quận 1 (TPHCM), người từng được mệnh danh là “người hùng giải cứu vỉa hè”, ngày hôm qua 27.3 đã “ra quân” tổng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các chung cư ở Quận 1 sau vụ cháy chung cư Carina Plaza làm 13 người chết và hơn 50 người bị thương.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra chợ 150 tuổi ở Sài Gòn, yêu cầu trực 24/24

PV (T/h) |

Khu chợ ọp ẹp, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ ở trung tâm Sài Gòn bị đoàn liên ngành quận 1 xử lý hàng loạt vi phạm.

Ông Đoàn Ngọc Hải kiểm tra các chung cư cũ trên "đất vàng" quận 1

Trường Sơn |

Chiều nay (28.3), ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 dẫn đầu đoàn kiểm tra an toàn PCCC, trật tự xây dựng tại các chung cư cũ trên địa bàn. Tại chung cư 26 Lý Tự Trọng, ông Hải yêu cầu chính quyền phải cưỡng chế các vi phạm, không được nhân nhượng vì nếu xảy ra cháy thì hậu quả khôn lường.

“Dẹp loạn” yếu kém về phòng cháy chữa cháy là cứu người đó, thưa ông Hải!

Thế Lâm |

Ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND Quận 1 (TPHCM), người từng được mệnh danh là “người hùng giải cứu vỉa hè”, ngày hôm qua 27.3 đã “ra quân” tổng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) tại các chung cư ở Quận 1 sau vụ cháy chung cư Carina Plaza làm 13 người chết và hơn 50 người bị thương.