Ông Đoàn Ngọc Hải nộp đơn từ chức ngay sau khi nhận nhiệm vụ mới

MINH QUÂN |

Sau khi được điều động làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên, ông Đoàn Ngọc Hải đã nộp đơn xin từ chức.

Chiều 4.6, trao đổi với PV Lao Động, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết đã nộp đơn từ chức đến Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TPHCM, Tổng công ty xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên.

Trong đơn từ chức, ông Đoàn Ngọc Hải viết: "Sáng nay, sau khi nhận công tác tại đơn vị mới, tôi nhận thấy không có trình độ chuyên môn về ngành xây dựng, không phù hợp với năng lực, sở trường chuyên môn được đào tạo và quá trình công tác, thì không thể làm tốt công việc này được.

Nếu tôi miễn cưỡng phải nhận nhiệm vụ trái với sở trường, chuyên môn và tâm huyết thì có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng do không có chuyên môn. Điều đó sẽ làm tổn thương đến uy tín của Đảng, tiền bạc và tài sản của nhân dân, nên tôi từ chức. Trong khi chờ quy trình giải quyết chế độ nghỉ việc sớm 10 năm theo quy định, tôi xin phép nghỉ việc 2 tháng không hưởng lương, kể từ ngày 5.6.2019”.

Sáng 4.6, UBND TPHCM tổ chức trao quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp quận ở TPHCM.

Theo đó, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 được điều động làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên.

Phát biểu trong buổi điều động, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, trước đây ông có nguyện vọng và đề đạt với Thường thực Thành ủy TPHCM về công tác tại huyện Cần Giờ nhưng chưa được xem xét. Lãnh đạo thành phố cũng gợi ý nhiều vị trí tại một số cơ quan.

"Công việc mới này, tôi chưa có bằng cấp chuyên môn phù hợp, nhưng với vai trò Đảng viên, thành phố điều tôi đi đâu thì trước mắt tôi phải chấp hành" - ông Đoàn Ngọc Hải nói.

Ông Đoàn Ngọc Hải (50 tuổi, quê quán Thanh Trì, Hà Nội), trình độ chuyên môn thạc sĩ chính trị, cử nhân luật, cử nhân kinh tế, cử nhân xã hội học; trước khi làm Phó chủ tịch UBND Q.1 đã làm ở Quận ủy và UBND Q.1, Bí thư và Chủ tịch UBND P.Cầu Ông Lãnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Q.1.

Từ năm 2016, ông Đoàn Ngọc Hải được biết đến nhiều vì đã xung phong liên tục xuống đường trực tiếp chỉ đạo chiến dịch giành lại vỉa hè, xử lý nạn chó thả rông, xử lý hàng chục bãi xe trái phép, lấn chiếm vỉa hè ở trung tâm thành phố,...

Trước đó, vào ngày 8.1.2018, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND Q.1 có đơn xin từ chức, xin thôi các chức vụ trong Đảng và Chính quyền, thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân quận 1, vì lý do không thực hiện lời hứa lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý lòng lề đường quận 1.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 5, ông Hải lại gửi đơn đến Thành ủy, UBND TPHCM và lãnh đạo UBND Q.1 bày tỏ nguyện vọng xin rút đơn từ chức hồi tháng 1.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Ông Đoàn Ngọc Hải thôi làm Phó Chủ tịch UBND quận 1

M.Q |

Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) vừa được điều động làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên.

Nếu thành phố có bố trí công tác khác cho ông Đoàn Ngọc Hải thì cũng là việc bình thường

Huân Cao |

Ông Võ Văn Hoan - Chánh Văn phòng, kiêm người phát ngôn của UBND TPHCM xác nhận, UBND TPHCM đã thống nhất giải quyết theo nguyện vọng xin rút đơn từ chức và tiếp tục công tác của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1.

Sau chỉ đạo của ông Đoàn Ngọc Hải, hàng rong vẫn bủa vây phố đi bộ Nguyễn Huệ

M.Q |

Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận (TPHCM), chỉ đạo kiên quyết xử lý tình trạng bán hàng rong trên phố đi bộ Nguyễn Huệ trong tháng 10. Tuy nhiên, hàng chục xe đẩy, gánh hàng rong vẫn “dàn trận” bủa vây phố đi bộ Nguyễn Huệ vào mỗi tối.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Ông Đoàn Ngọc Hải thôi làm Phó Chủ tịch UBND quận 1

M.Q |

Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) vừa được điều động làm Phó Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Sài Gòn TNHH Một thành viên.

Nếu thành phố có bố trí công tác khác cho ông Đoàn Ngọc Hải thì cũng là việc bình thường

Huân Cao |

Ông Võ Văn Hoan - Chánh Văn phòng, kiêm người phát ngôn của UBND TPHCM xác nhận, UBND TPHCM đã thống nhất giải quyết theo nguyện vọng xin rút đơn từ chức và tiếp tục công tác của ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1.

Sau chỉ đạo của ông Đoàn Ngọc Hải, hàng rong vẫn bủa vây phố đi bộ Nguyễn Huệ

M.Q |

Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận (TPHCM), chỉ đạo kiên quyết xử lý tình trạng bán hàng rong trên phố đi bộ Nguyễn Huệ trong tháng 10. Tuy nhiên, hàng chục xe đẩy, gánh hàng rong vẫn “dàn trận” bủa vây phố đi bộ Nguyễn Huệ vào mỗi tối.