TPHCM

Ông chủ siêu máy bơm: "Trong 2 tháng, tôi sẽ làm cho đường Lê Văn Lương hết ngập"

Trường Sơn |

Trước tình trạng ngập lụt triền miên, gây bức xúc cho người dân huyện Nhà Bè cùng với hiệu quả tích cực của hệ thống bơm thông minh chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh, mới đây UBND TPHCM đã có công văn giao Trung tâm chống ngập phối hợp với chủ đầu tư hệ thống này để nghiên cứu tìm giải pháp chống ngập cho huyện vùng ven đang đô thị hóa này.

Theo công văn chỉ đạo của Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến, UBND TPHCM giao Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước chủ trì làm việc với Công ty CP Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung để nghiên cứu, đề xuất với UBND TPHCM về giải pháp chống ngập cho người dân huyện Nhà Bè, nhất là đối với khu vực trên đường Lê Văn Lương.

Thời gian gần đây, các cơ quan báo chí đã liên tục phản ánh tình trạng ngập lụt triền miên tại huyện Nhà Bè mà cụ thể là trên các tuyến đường chính như Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát.

Theo phản ánh của người dân sống dọc đường Lê Văn Lương, suốt nhiều năm qua, người dân nơi đây phải chịu cảnh ngập lụt triền miên, chủ yếu là bởi triều cường. Trong những ngày triều cường đạt mức cao, nước ngập hết đường, tràn vào các con hẻm, khu dân cư, làm đảo lộn đời sống người dân, ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, kinh doanh. 

Cá biệt, có những ngày triều cường đạt đỉnh kết hợp với mưa lớn có tình trạng nước kèm mùi hôi thối tràn vào nhà dân gây hư hỏng tài sản. Ngoài đường, hàng trăm phương tiện chết máy buộc người dân phải bỏ tiền để thuê xe ba gác chở qua điểm ngập rất tốn kém nếu không muốn bì bõm lội nước bẩn về nhà sau giờ làm việc. Những bức xúc đó đã được người dân, các địa phương nơi đây liên tục kiến nghị lên các cơ quan có thẩm quyền nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Trong khi chờ giải pháp chống ngập thì người dân Nhà Bè nói chung, dọc đường Lê Văn Lương nói riêng vẫn phải thuê xe chở qua điểm ngập mỗi khi mưa lớn hay triều cường dâng cao. Ảnh: M.Q
Trong khi chờ giải pháp chống ngập thì người dân Nhà Bè nói chung và dọc đường Lê Văn Lương nói riêng vẫn phải thuê xe chở qua điểm ngập mỗi khi mưa lớn hay triều cường dâng cao. Ảnh: M.Q

Theo Cty Quang Trung, sau khi nhận được công văn của UBND TPHCM về việc nghiên cứu tìm giải pháp chống ngập cho khu vực này, phía doanh nghiệp đã cho người đi khảo sát. Kết quả, phía Cty Quang Trung khẳng định hoàn toàn có thể lắp đặt hệ thống bơm thông minh tại khu vực trên và giải quyết được tình trạng ngập lụt triền miên. 

Theo ông Nguyễn Tăng Cường – Tổng Giám đốc Cty Quang Trung, việc thành phố muốn hay không muốn làm hệ thống bơm thông minh để chống ngập cho khu vực Nhà Bè nói chung, đường Lê Văn Lương nói riêng đó là quyết định của thành phố. Tuy nhiên, Cty Quang Trung khẳng định, nếu được UBND TPHCM chấp thuận, trong vòng 2 tháng, phía Cty Quang Trung sẽ lắp đặt xong hệ thống bơm thông minh, giải quyết được tình trạng ngập do mưa và triều cường, giúp người dân thoát khỏi cảnh lụt lội thường xuyên.

Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

“Siêu bơm” chống ngập tiếp tục canh trời, trực mưa

Trường Sơn |

Hôm nay (8.12), ghi nhận của PV, công trình trạm bơm thông minh chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh đã hoàn thành tất cả các hạng mục. Công nhân vẫn túc trực 24/24 để sẵn sàng ứng cứu cho con đường này mỗi khi có mưa lớn.

Vì sao TPHCM xin hủy dự án chống ngập 400 triệu USD?

M.Q |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc TPHCM không muốn tiếp tục thực hiện dự án “Quản lý rủi ro ngập nước khu vực TPHCM” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). Vậy vì sao TPHCM lại xin dừng dự án trong khi bài toán ngập nước tại TPHCM vẫn chưa có lời giải?

TPHCM: Chống ngập trong vòng luẩn quẩn, khó quá thì nhờ máy bơm

Trường Sơn |

Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng, nếu chống ngập bằng mỗi máy bơm thôi sẽ không giải quyết được hết vấn đề, nhưng trong thực tế, phương tiện này vẫn là thứ rất cần thiết và quan trọng trong việc chống ngập, nhất là tại những con đường có hệ thống cống bị hư hại, xuống cấp. 

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

“Siêu bơm” chống ngập tiếp tục canh trời, trực mưa

Trường Sơn |

Hôm nay (8.12), ghi nhận của PV, công trình trạm bơm thông minh chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh đã hoàn thành tất cả các hạng mục. Công nhân vẫn túc trực 24/24 để sẵn sàng ứng cứu cho con đường này mỗi khi có mưa lớn.

Vì sao TPHCM xin hủy dự án chống ngập 400 triệu USD?

M.Q |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc TPHCM không muốn tiếp tục thực hiện dự án “Quản lý rủi ro ngập nước khu vực TPHCM” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). Vậy vì sao TPHCM lại xin dừng dự án trong khi bài toán ngập nước tại TPHCM vẫn chưa có lời giải?

TPHCM: Chống ngập trong vòng luẩn quẩn, khó quá thì nhờ máy bơm

Trường Sơn |

Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng, nếu chống ngập bằng mỗi máy bơm thôi sẽ không giải quyết được hết vấn đề, nhưng trong thực tế, phương tiện này vẫn là thứ rất cần thiết và quan trọng trong việc chống ngập, nhất là tại những con đường có hệ thống cống bị hư hại, xuống cấp.