Ô tô lao vào chợ ở Đắk Nông, nhiều người tử vong

Hữu Long |

Hai xe ô tô sau khi va chạm lao đúng thời điểm nhiều người đang đi chợ. Hậu quả, 3 người tử vong tại chỗ, 7 người phải nhập viện cấp cứu.

Khoảng 7h sáng 13.6, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua chợ 312, xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô khiến 3 người tử vong tại chỗ, 7 người bị thương.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên một xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, khi chạy qua địa điểm trên xảy ra tai nạn liên hoàn với 2 xe ô tô khác.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Vụ va chạm liên hoàn khiến hai xe ô tô lao vào nhà dân ven đường, đúng thời điểm này nhiều người dân đang tập trung đi chợ nên xe ô tô đã tông nhiều xe máy khiến 3 người tử vong tại chỗ, 7 người phải nhập viện cấp cứu.

Hiện những người bị nạn đang được đưa đi cấp cứu.
Hiện những người bị nạn đang được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Đắk Mil, Công an tỉnh Đắk Nông, Ban ATGT đã có mặt tại hiện trường bảo vệ hiện trường, chỉ đạo đưa người đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vì sao Công an TP Thái Bình thụ lý vụ Trưởng ban Nội chính gây tai nạn?

Việt Dũng |

Dư luận cho rằng, ông Nguyễn Văn Điều (nguyên Trưởng Ban nội chính Thái Bình) gây tai nạn chết người, thẩm quyền thụ lý thuộc Công an tỉnh Thái Bình, trong khi đó, luật sư đã đưa ra dưới góc nhìn pháp lý.

Đồng Nai: Thăm và tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động

MINH CHÂU |

Theo Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai, việc thăm hỏi những công nhân bị tai nạn lao động là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020; qua đó, mong muốn các doanh nghiệp quan tâm, chăm lo công nhân lao động.

Bác thông tin cán bộ công an tỉnh Bình Phước gây tai nạn rồi bỏ trốn

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.6, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một cán bộ công an tỉnh Bình Phước gây tai nạn khiến 1 người dân bị thương rồi bỏ trốn.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Vì sao Công an TP Thái Bình thụ lý vụ Trưởng ban Nội chính gây tai nạn?

Việt Dũng |

Dư luận cho rằng, ông Nguyễn Văn Điều (nguyên Trưởng Ban nội chính Thái Bình) gây tai nạn chết người, thẩm quyền thụ lý thuộc Công an tỉnh Thái Bình, trong khi đó, luật sư đã đưa ra dưới góc nhìn pháp lý.

Đồng Nai: Thăm và tặng quà cho công nhân bị tai nạn lao động

MINH CHÂU |

Theo Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai, việc thăm hỏi những công nhân bị tai nạn lao động là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020; qua đó, mong muốn các doanh nghiệp quan tâm, chăm lo công nhân lao động.

Bác thông tin cán bộ công an tỉnh Bình Phước gây tai nạn rồi bỏ trốn

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.6, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin một cán bộ công an tỉnh Bình Phước gây tai nạn khiến 1 người dân bị thương rồi bỏ trốn.