Ô nhiễm tiếng ồn từ hát karaoke và hiểm họa khôn lường

ĐINH TRỌNG |

Ô nhiễm tiếng ồn từ việc hát karaoke ảnh hưởng nghiêm trọng và trở thành nỗi ám ảnh trong cuộc sống người dân. Tuy đã có hành lang pháp lý ban hành nhưng việc xử lý vấn đề này ở cấp xã, phường còn gặp nhiều khó khăn. Mới đây, thêm một vụ án mạng đáng tiếc xảy ra mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc hát karaoke gây ồn ở nhà trọ tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Nhắc hàng xóm hát gây ồn, thầy giáo bị đâm chết

Sự việc xảy ra vào khoảng 21h30 tối 7.10 tại khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân tử vong được xác định là thầy giáo Nguyễn Văn Phước (28 tuổi, ngụ Bình Dương) dạy môn thể dục tại một trường tiểu học trên địa bàn.

Vào thời điểm trên, thầy Phước nghe tiếng nhạc karaoke phía nhà trọ đối diện nhà hàng xóm hát quá to, nên thầy Phước đã sang nhắc nhở. Khi thầy Phước qua nhà hàng xóm đối diện, hai bên lời qua tiếng lại, rồi dẫn đến xô xát. Thầy Phước bị hai đối tượng ở nhà hàng xóm đối diện dùng dao đâm vào người. Người thân đã nhanh chóng đưa thầy Phước đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Các đối tượng hát karaoke nhà đối diện đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan để điều tra vụ việc. Hai đối tượng liên quan đến sự việc khiến thầy Phước tử vong bị cơ quan công an dẫn giải về Công an thị xã Thuận An để điều tra.

Hát hò “banh” công viên và nhà trọ, nhắc nhở cũng phải khéo

Những năm gần đây, việc hát karaoke ở bữa tiệc trở nên phổ biến, từ đám cưới, đám nhà mới, thậm chí hát cả đám giỗ. Không cần sắm dàn âm ly tại nhà, người dân chỉ cần một cuộc điện thoại là có người mang loa và micro phục vụ tận nơi và chi từ 150 - 500 nghìn đồng là có thể hát hò thỏa thích trong men say.

Ở nhà trọ kế bên vụ án mạng, bà T.T.M.C (60 tuổi, ngụ Bình Dương) cho biết, ngày nghỉ nào nhà trọ phía đối diện (nơi hai nghi phạm ở) cũng tổ chức ăn nhậu và hát hò. “Tiếng của loa hát karaoke quá lớn muốn banh cả nhà trọ khiến các cháu nhỏ không thể học bài, người dân chúng tôi muốn nghỉ ngơi yên tĩnh cũng không được. Nhưng nhắc nhở thì chúng tôi cũng không dám” - bà C nói.

Theo Sở VHTTDL tỉnh Bình Dương, pháp luật quy định các địa điểm kinh doanh karaoke không được hoạt động từ 24h đêm đến 8h sáng. Về công tác quản lý, Sở đã có văn bản chỉ đạo các huyện, thị xã phối hợp tăng cường xử lý các tụ điểm hát karaoke tại khu dân cư, quán càphê hát với nhau và hát karaoke bằng loa di động gây tiếng ồn vượt quá giới hạn tối đa cho phép. Về xử phạt hành vi gây tiếng ồn trong khu dân cư, các xã, phường chủ yếu xử phạt về an ninh trật tự còn với việc gây ồn thì mới nhắc nhở.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thành Tâm Chủ tịch UBND thị xã Thuận An - cho biết, hiện nay việc ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Tình trạng hát karaoke ở đường phố, nhà trọ, quán ăn, quán nhậu phổ biến. Theo ông Tâm, việc hát hò mở loa lớn là không thể chấp nhận được, nó như tra tấn người dân. Người hát karaoke rất ích kỷ, không quan tâm đến những người xung quanh.

Sau sự việc đau lòng, thị xã Thuận An sẽ kiên quyết chấn chỉnh, chỉ đạo các ban ngành để giải quyết vấn đề ô nhiễm tiếng ồn. Về phía chủ nhà trọ cần cứng rắn quy định không cho người dân hát karaoke tại nhà trọ. Ông Tâm đề nghị UBND phường khi người dân báo tin về vụ việc trên phải có biện pháp nhanh để giải quyết triệt để đẩy lùi vấn đề này.

“Hiện nay, Nghị định số 155/2016/NĐ-CP đã quy định xử phạt ô nhiễm tiếng ồn. Tuy nhiên để đi vào thực hiện xử phạt ở địa phương thì rất khó. Vì cấp xã, phường thì chưa được trang bị công cụ xác định mức độ tiếng ồn làm căn cứ pháp lý xử phạt” - ông Tâm cho biết. Ông Tâm cho rằng, người dân cũng nên góp ý với những người hát, nhưng cần góp ý khéo léo, lựa chọn lúc người hát không ăn nhậu và tránh lớn tiếng dẫn đến xô xát. Nếu góp ý không được thì cần báo ngay cho chính quyền địa phương tìm cách giải quyết.

ĐINH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Nội chiều 28 Tết: Giao thông ùn ứ, cửa ngõ tắc nghẽn

Nhóm PV |

Chiều 28 Tết, trên các tuyến phố ở Hà Nội, lượng người đổ ra đường khá đông đã tạo áp lực lên hệ thống giao thông của thành phố. Nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc liên tục dù chưa đến khung giờ cao điểm.

Du khách hào hứng khám phá quy trình làm hồng treo gió Đà Lạt

Hữu Long |

Để cho ra những trái hồng treo gió thơm ngon, chủ vườn ở Đà Lạt phải tuyển chọn nguyên liệu kỹ càng. Những trái hồng khi được trao đến du khách không chỉ đại diện cho tinh hoa đất trời mà còn thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Đà Lạt.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.