Ổ dịch quận Long Biên có ảnh hưởng lộ trình Hà Nội nới lỏng giãn cách 21.9?

Tùng Giang - Nhật Huy |

Ổ dịch mới tại phường Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội) tiếp tục ghi nhận thêm ca mắc COVID-19, trong thời điểm Hà Nội sắp đến mốc 21.9 sẽ tiếp tục nới lỏng một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ.

Tình hình dịch tại phường Việt Hưng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội trưa 20.9 cho biết, ổ dịch mới liên quan phường Việt Hưng, quận Long Biên tiếp tục ghi nhận thêm 1 ca mắc thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

Từ ngày 18.9 đến nay, ghi nhận tổng số 13 ca dương tính SARS-CoV-2 tại khu vực này. Hiện, chính quyền địa phương đã phong tỏa ngõ 22 Kim Quan, phường Việt Hưng với 58 hộ gia đình và 183 nhân khẩu. Cơ quan y tế đã test nhanh kháng nguyên cho 183 người dân, đều cho kết quả âm tính, hiện đã lấy mẫu gộp xét nghiệm PCR.

Khu dân cư tại ngách 15, ngõ 68, phường Ngọc Thụy cũng bị phong tỏa tạm thời, với 64 hộ gia đình và 214 nhân khẩu. Cơ quan y tế đã test nhanh kháng nguyên cho 214 người dân, đều cho kết quả âm tính, hiện đã lấy mẫu gộp xét nghiệm PCR.

Theo CDC Hà Nội, có một số địa điểm liên quan đến ổ dịch này gồm: Nhà máy xe lửa Gia Lâm, phường Gia Thụy;  Công ty thoát nước số 5, phường Gia Thụy; Chợ Kim Quan, phường Việt Hưng; Điểm tiêm chủng nhà văn hóa phường Việt Hưng; Điểm tiêm chủng Trường Tiểu học Đoàn Kết, phường Thạch Bàn. Các địa điểm trên đã lấy mẫu xét nghiệm cho những người liên quan và cho kết quả âm tính.

Chợ Kim Quan
Chợ Kim Quan là một trong những địa điểm liên quan đến ổ dịch phường Việt Hưng. Ảnh: TG

Đánh giá về tình hình dịch COVID-19 hiện tại trên địa bàn phường Việt Hưng (quận Long Biên), trao đổi với Lao Động, Bí thư Đảng uỷ phường Việt Hưng - Đinh Quang Luận - cho biết: Sau khi thực hiện đồng bộ các biện pháp từ test nhanh COVID-19, truy vết, phong tỏa tại 3 tổ dân phố liên quan đến ca mắc tại ngõ 17 phố Kim Quan đã cho kết quả âm tính.

“Tính đến thời điểm này, tất cả các ca F0 trên địa bàn phường đều là người trong cùng gia đình, chưa ghi nhận trường hợp nào tiếp xúc ngoài phạm vi này”, ông Luận nói.

Theo lãnh đạo phường Việt Hưng, CDC Hà Nội và các đơn vị chuyên ngành đánh giá tình hình dịch tại địa phương cơ bản đã được kiểm soát, chưa có nguy cơ lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng mà chỉ bó hẹp trong phạm vi hộ gia đình.

Ngoài ra, ông Đinh Quang Luận cũng thông tin thêm, phường đang kiểm soát tối đa khả năng lây lan dịch trong cộng đồng từ điểm dịch phố Kim Quan theo nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đấy”, không để ảnh hưởng đến cuộc sống người dân trên địa bàn.

Không vì một vài ổ dịch mà giãn cách xã hội

Liên quan đến các ca mắc gần đây xuất hiện trên địa bàn quận Long Biên, trong khi quận này vừa được thành phố Hà Nội nới lỏng một số hoạt động dịch vụ, trao đổi với Lao Động, Thượng tá Hứa Việt Hưng - Trưởng Công an quận Long Biên - cho biết: Sau khi ghi nhận các ca mắc COVID-19 trên địa bàn quận trong những ngày qua, địa phương chỉ thực hiện các biện pháp phòng dịch, truy vết, phong tỏa và không có chuyện siết giấy đi đường, kiểm soát người dân đi lại.

“Về công tác phòng chống, kiểm soát dịch tại địa phương, sẽ căn cứ vào chỉ đạo từ thành phố Hà Nội và lãnh đạo quận Long Biên”, Thượng tá Hứa Việt Hưng cho hay.

Chốt phong tỏa tại ngõ
Lực lượng chức năng lập rào sắt, chốt cứng tại tất cả các điểm đi vào phố Kim Quan. Ảnh: TG

Đánh giá về lộ trình Hà Nội tiếp tục nới lỏng một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ vào mốc ngày 21.9, và liệu thành phố có bị ảnh hưởng khi ổ dịch tại quận Long Biên xuất hiện các ca nhiễm, PGS.TS Nguyễn Việt Hùng - Phó Chủ tịch Hội kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội – cho rằng, xuất hiện ổ dịch mới tại Hà Nội là điều đã được dự báo trước và việc loại bỏ hoàn toàn F0 trong cộng đồng gần như là bất khả thi.

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, lộ trình nới lỏng giãn cách được xây dựng chặt chẽ dựa trên đánh giá các yếu tố nguy cơ và linh hoạt theo diễn biến dịch.

Do đó, khi xuất hiện một ổ dịch mới, người dân không nên quá hoảng sợ mà đảo lộn lộ trình nới lỏng giãn cách. Nếu chỉ vài ổ dịch thì khoanh vùng (phong tỏa) ổ dịch hẹp nhất có thể. Không vì một vài ổ dịch đã phong tỏa mà giãn cách xã hội trên diện rộng toàn phường, quận/huyện hay toàn thành phố.

Tùng Giang - Nhật Huy
TIN LIÊN QUAN

"Nhếch nhác" những chốt vùng xanh chắp vá, tạm bợ giữa Hà Nội

Nhật Huy - Tùng Giang |

Việc tận dụng tối đa các nguyên vật liệu cũ, phế liệu,… để lập nên các chốt vùng xanh khiến nhiều người dân tỏ ra ái ngại và cho rằng, những chốt chặn chắp vá, nhếch nhác đang gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị của thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Nhiều chốt "vùng xanh" không bóng người, thành điểm tập kết rác

Nhật Huy - Tùng Giang |

Tại nhiều ngõ, phố "vùng xanh" của Hà Nội dù vẫn có chốt kiểm soát nhưng đã không còn hỏi người qua lại về giấy đi đường. Thậm chí, nhiều chốt "vùng xanh" trở thành điểm tập kết rác thải.

Đội nắng, xếp hàng 4 tiếng để mua bánh trung thu

Nhật Huy - Tùng Giang |

Do tình trạng nhiều người dân chen chúc, xếp hàng chờ đợi mua bánh trung thu khiến một đoạn đường Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) bị ùn ứ, tắc nghẽn thường xuyên trong thời gian qua, UBND phường Thụy Khuê đã phải bố trí điểm bán lưu động để đảm bảo an toàn, tránh tập trung đông người trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

"Nhếch nhác" những chốt vùng xanh chắp vá, tạm bợ giữa Hà Nội

Nhật Huy - Tùng Giang |

Việc tận dụng tối đa các nguyên vật liệu cũ, phế liệu,… để lập nên các chốt vùng xanh khiến nhiều người dân tỏ ra ái ngại và cho rằng, những chốt chặn chắp vá, nhếch nhác đang gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị của thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Nhiều chốt "vùng xanh" không bóng người, thành điểm tập kết rác

Nhật Huy - Tùng Giang |

Tại nhiều ngõ, phố "vùng xanh" của Hà Nội dù vẫn có chốt kiểm soát nhưng đã không còn hỏi người qua lại về giấy đi đường. Thậm chí, nhiều chốt "vùng xanh" trở thành điểm tập kết rác thải.

Đội nắng, xếp hàng 4 tiếng để mua bánh trung thu

Nhật Huy - Tùng Giang |

Do tình trạng nhiều người dân chen chúc, xếp hàng chờ đợi mua bánh trung thu khiến một đoạn đường Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) bị ùn ứ, tắc nghẽn thường xuyên trong thời gian qua, UBND phường Thụy Khuê đã phải bố trí điểm bán lưu động để đảm bảo an toàn, tránh tập trung đông người trong bối cảnh dịch bệnh còn phức tạp.