Ổ dịch phức tạp nhất tỉnh Thái Nguyên ghi nhận gần 200 ca bệnh

Phong Quang |

Thái Nguyên - Công ty TNHH New One Vina vẫn đang là điểm nóng với số ca mắc cao (đến nay đã ghi nhận gần 200 ca) và là ổ dịch phức tạp nhất tại địa phương này từ trước đến nay.

Trong vòng 24 giờ qua, tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhận 57 trường hợp có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Sáng 30.11, qua xét nghiệm sàng lọc đã phát hiện có 99 trường hợp dương tính. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, sau khi tiến hành xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật PCR, kết quả trả về ghi nhận 57 ca bệnh.

Như vậy, tính từ ngày 11.10 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ghi nhận 346 ca bệnh. Trong đó có 223 ca cộng đồng, chủ yếu là công nhân các công ty trong khu công nghiệp. Riêng tại Công ty TNHH New One Vina, ổ dịch phức tạp nhất với tổng số gần 200 ca bệnh được ghi nhận.

Hiện tỉnh Thái Nguyên có 2 bệnh viện Điều trị COVID-19 với tổng số 358 bệnh nhân đang điều trị.

Đến nay, 1.245.418 liều vaccine đã được tiêm cho 810.035 người dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó 429.983 người đã được tiêm đủ 2 mũi.

Phong Quang
TIN LIÊN QUAN

7 ngày liên tiếp vượt 200 ca mắc COVID-19, Hà Nội còn 12 ổ dịch phức tạp

Phạm Đông |

Hà Nội - Tính đến sáng 24.11, toàn thành phố có 103 điểm đang phong tỏa liên quan đến các ca nhiễm, ổ dịch COVID-19. Ngoài ra, có 12 ổ dịch phức tạp, một số chùm ca bệnh tiếp tục ghi nhận ca mắc mới.

Xuất hiện 3 ổ dịch phức tạp, Hải Dương tiếp tục dừng nhiều dịch vụ

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 8.11, UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản 4094/UBND-VP về việc điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Có nhiều ổ dịch phức tạp, TP.Buôn Ma Thuột tiêm vaccine trên diện rộng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Bên cạnh việc siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, UBND TP.Buôn Ma Thuột sẽ triển khai tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi ở địa bàn.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

7 ngày liên tiếp vượt 200 ca mắc COVID-19, Hà Nội còn 12 ổ dịch phức tạp

Phạm Đông |

Hà Nội - Tính đến sáng 24.11, toàn thành phố có 103 điểm đang phong tỏa liên quan đến các ca nhiễm, ổ dịch COVID-19. Ngoài ra, có 12 ổ dịch phức tạp, một số chùm ca bệnh tiếp tục ghi nhận ca mắc mới.

Xuất hiện 3 ổ dịch phức tạp, Hải Dương tiếp tục dừng nhiều dịch vụ

Mai Dung |

Hải Dương - Ngày 8.11, UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản 4094/UBND-VP về việc điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Có nhiều ổ dịch phức tạp, TP.Buôn Ma Thuột tiêm vaccine trên diện rộng

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Bên cạnh việc siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, UBND TP.Buôn Ma Thuột sẽ triển khai tiêm vaccine cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi ở địa bàn.