Ổ dịch huyện Tứ Kỳ phức tạp, Hải Dương dự báo F0 tiếp tục tăng nhanh

Đặng Luân |

Hải Dương - Ngày 30.11, ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt tăng cường chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương làm việc tại huyện Tứ Kỳ về triển khai các biện pháp kiểm soát và khống chế các ổ dịch mới tại địa phương này.

Tính đến sáng 30.11, huyện Tứ Kỳ đã ghi nhận 111 ca, trong đó có 93 trường hợp là công nhân Công ty GFT (Cộng Lạc, Tứ Kỳ), còn lại 18 ca tại cộng đồng. Dịch bệnh đã xuất hiện tại 11 xã, thị trấn của huyện Tứ Kỳ.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương nhận định: Tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Tứ Kỳ đang rất phức tạp, ổ dịch không chỉ xuất hiện trong doanh nghiệp mà có thể xuất hiện ở trường học nhưng chưa được phát hiện kịp thời, do đó số ca bệnh có thể tiếp tục tăng lên nhanh trong những ngày tới.

Trước tình hình trên, ông Lưu Văn Bản yêu cầu huyện Tứ Kỳ tập trung toàn lực, huy động cả hệ thống chính trị và mọi người dân tham gia phòng chống dịch bệnh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, đơn vị, cá nhân trong phòng chống dịch. Địa phương thực hiện các biện pháp phát hiện sớm nguồn lây, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch nhanh, triệt để.

Lãnh đạo UBND tỉnh giao Bí thư Huyện ủy Tứ Kỳ chịu trách nhiệm lãnh đạo chung; chỉ đạo, tập hợp các lực lượng từ huyện đến cơ sở để tham gia vào công tác phòng, chống dịch; thực hiện phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, cấp ủy huyện... để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trong tình hình mới; chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Công an huyện chủ trì phối hợp lực lượng Y tế huyện và các lực lượng liên quan truy vết thần tốc, triệt để các trường hợp liên quan tới các ca bệnh. Cơ quan y tế trên cơ sở kết quả truy vết tham mưu, đề xuất phương án xét nghiệm và đánh giá tình hình, mức độ dịch bệnh.

Các đơn vị tổ chức xét nghiệm nhanh chóng theo chu kỳ đối với các ca F1, F2 và các trường hợp thuộc nhóm nguy cơ cao theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế. Huyện Tứ Kỳ khẩn trương thành lập thêm các điểm cách ly tập trung, cơ sở thu dung và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Cùng với đó, giám sát chặt chẽ các trường hợp F1 cách ly tập trung và cách ly tại nhà, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành, vi phạm quy định phòng chống dịch.

Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện Tứ Kỳ trong triển khai công tác chuyên môn nhằm kiểm soát dịch bệnh, nhất là khâu lấy mẫu, ghép mẫu, xét nghiệm và trả kết quả nhanh, đảm bảo các điều kiện về sinh phẩm, vật tư y tế phục vụ xét nghiệm. Cùng với đó, tham mưu, ưu tiên bố trí vaccine để tiêm cho 100% người dân đủ điều kiện tiêm trên địa bàn huyện Tứ Kỳ...

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Thêm 53 công nhân F0, Hải Dương tập trung khống chế ổ dịch Công ty GFT

Mai Dung |

Hải Dương - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Hải Dương, ngày 29.11, tỉnh ghi nhận 69 ca mắc mới COVID-19, trong đó, huyện Tứ Kỳ có 59 ca.

Từ 29.11, một huyện ở Hải Dương cho học sinh dừng đến trường do dịch

Mai Dung |

Hải Dương - UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) vừa có công văn số 1707/UBND-YT về việc tăng cường quản lý, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Công ty TNHH GFT Việt Nam.

Bị tuyên tử hình, kẻ giết chủ nợ, đốt xác, phi tang ở Hải Dương kháng cáo

Mai Dung |

Hải Dương - Cao Tài Năng - kẻ vừa bị Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương tuyên án Tử hình về hành vi giết chủ nợ, đốt xác phi tang có đơn kháng cáo gửi Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thêm 53 công nhân F0, Hải Dương tập trung khống chế ổ dịch Công ty GFT

Mai Dung |

Hải Dương - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh tỉnh Hải Dương, ngày 29.11, tỉnh ghi nhận 69 ca mắc mới COVID-19, trong đó, huyện Tứ Kỳ có 59 ca.

Từ 29.11, một huyện ở Hải Dương cho học sinh dừng đến trường do dịch

Mai Dung |

Hải Dương - UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) vừa có công văn số 1707/UBND-YT về việc tăng cường quản lý, kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại Công ty TNHH GFT Việt Nam.

Bị tuyên tử hình, kẻ giết chủ nợ, đốt xác, phi tang ở Hải Dương kháng cáo

Mai Dung |

Hải Dương - Cao Tài Năng - kẻ vừa bị Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương tuyên án Tử hình về hành vi giết chủ nợ, đốt xác phi tang có đơn kháng cáo gửi Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.