Ổ dịch chó dại ở Đồng Nai: Thả nổi quản lý, người dân hoang mang

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sau thông tin một người dân là ông T. V. P (36 tuổi) ngụ tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom tử vong do bị chó nhà cắn, rất nhiều người dân đã tới Trung tâm y tế huyện Trảng Bom để tiêm phòng do lo sợ.

Ngày 18.7, theo ghi nhận của phóng viên tại ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom – nơi xảy ổ dịch, rất nhiều chó nhà được thả rông đi lang thang ngoài đường khiến người dân lo lắng.

Anh Mai Văn Tú, ngụ tại ấp 1, xã Sông Trầu lo lắng: “Chó nhà chạy lang thang ngoài đường rất nhiều, khi xảy ra tình trạng người dân bị chó nhà cắn thì không gia đình nào đứng ra nhận. Chúng tôi rất lo lắng vì không chủ động phòng ngừa được, mong nhà nào chăn nuôi chó mèo thì phải có biện pháp xích hoặc nuôi nhốt trong cũi, tiêm phòng ngừa chứ không thả rông”.

Theo một nhân viên Trạm y tế xã Sông Trầu, hiện nay việc quản lý vật nuôi như chó mèo tại địa phương đang bị thả nổi mà không có biện pháp quản lý, việc tiêm phòng chủ động cũng thiếu sự quan tâm. Nhân viên này đề nghị cơ quan chức năng phải tuyên truyền tới người dân để khắc phục tình trạng hiện nay, nếu tuyên truyền không được thì phải có biện pháp xử lý.

Theo ghi nhận tại Trung tâm y tế huyện Trảng Bom ngày 18.7, hàng chục người dân tại xã Sông Trầu đã tới đây để tiêm phòng bệnh dại.

Trước đó, theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, vừa ghi nhận thêm 1 ca tử vong do bị chó nhà cắn. Cụ thể, nạn nhân là anh T. V. P (36 tuổi) ngụ tại xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom. Gia đình anh P. nuôi con chó cỏ, nặng khoảng 4kg, nuôi thả rông và chưa tiêm vaccine phòng dại cho con chó này.

Ngày 17.12.2022, con chó có biểu hiện hung hăng, cắn người nên gia đình đã xích lại. Hơn 10 ngày sau, con chó bị xổng xích và đã tấn công gia đình chủ gồm 2 vợ chồng, 2 con của anh P. Sau đó, gia đình anh P. cùng người dân xung quanh tìm kiếm và tiêu hủy con chó trong ngày. Tuy nhiên, chỉ có vợ và 2 con anh P. tiêm phòng dại, còn anh P. thì không tiêm.

Khoảng 6 tháng sau, ngày 12.7 vừa qua, anh P. có các biểu hiện bệnh dại như chán ăn, nôn ói, đau cơ, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, tức ngực khó thở. Rạng sáng 13.7, gia đình đưa bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, được chẩn đoán bệnh dại thể não và chuyển tuyến đến Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM để theo dõi và điều trị. Tuy nhiên, đến ngày 14.7, người nhà xin về và bệnh nhân tử vong cùng ngày.

Ngay khi ghi nhận ca bệnh này, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai phối hợp với các ngành chức năng huyện Trảng Bom tiến hành điều tra dịch tễ và xử lý ổ dịch.

Theo đó, toàn bộ khu vực xung quanh tổ 6, ấp 1, xã Sông Trầu ghi nhận có khoảng 64 con chó và 9 con mèo. Trong đó, có 11 con đã được tiêm phòng vaccine phòng bệnh dại, 62 con chưa được tiêm phòng.

Như vậy, đây là trường hợp thứ 2 của ổ dịch chó dại truyền bệnh cho người trên địa bàn xã Sông Trầu và là ổ dịch thứ 3 trên địa bàn huyện Trảng Bom tính từ đầu năm 2023 đến nay.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Người phụ nữ ở Đắk Lắk lên cơn hung dữ rồi tử vong tại nhà, nghi do bệnh chó dại

BẢO TRUNG |

Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk ngày 7.7 vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhân tử vong nghi do mắc bệnh dại tại huyện Krông Pắk.

Một trường hợp tử vong do chó dại cắn

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH – Sau khi bị chó dại cắn, người nhà không đưa cháu H đi tiêm phòng bệnh dại. 1 tháng sau cháu có biểu hiện bệnh và tử vong.

Cà Mau: Cảnh báo chó dại tấn công trong mùa nắng nóng

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 30.3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn tỉnh vừa có 3 trường hợp bị chó dại tấn công trong một ngày. Cơ quan này cảnh báo, vào mùa nắng nóng, khả năng chó bị dại tăng cao, đề nghị người dân đề phòng.

Dân Quảng Nam đổ xô đi đãi vàng nơi lòng hồ thủy điện

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Mặt trời vừa ló dạng, từng tốp người Giẻ Triêng lũ lượt kéo ra thượng nguồn dòng sông Đak Mi khô cạn để đãi vàng. Họ dùng dụng cụ thô sơ như: Mâm, rổ, máng, gàu… để đãi vụn vàng li ti lẫn trong cát, sỏi dưới đáy sông. Vàng trôi trên sông, nhưng để lấy được vàng không hề dễ dàng.

Bộ Ngoại giao thông tin vụ 4 người Trung Quốc tử nạn ở Khánh Hoà

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao chiều 20.7 thông tin về tình hình vụ tai nạn làm 4 công dân Trung Quốc tử vong ở đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hoà.

Doanh nghiệp vụ chuyến bay giải cứu bị ép đưa tiền như một thông lệ?

Việt Dũng |

Hà Nội - Trần Thị Mai Xa thấy ấm ức khi bản thân phải bán nhà, đưa người về trên những chuyến bay giải cứu song bị từ chối vì lý do "không biết doanh nghiệp là ai".

Xuất hiện lời kêu gọi thành lập Hợp chủng quốc châu Âu

Khánh Minh |

Lời kêu gọi thành lập Hợp chủng quốc châu Âu nhằm mục đích để EU có thể trở thành một "đối tác thực sự bình đẳng trong cuộc chơi với Trung Quốc, Mỹ hoặc Nga và Ấn Độ".

Bỏ quê, lấy bệnh viện làm nhà để chăm sóc "người dưng"

Minh Ánh - Đỗ Minh |

Tại các bệnh viện lớn, nghề chăm sóc người bệnh thuê rất phổ biến. Dù là nghề vất vả, phải xa gia đình, xa quê hương, nhưng công việc này lại là cơ hội tuyệt vời đối với các lao động ở ngoại tỉnh vì có mức thu nhập khá.

Người phụ nữ ở Đắk Lắk lên cơn hung dữ rồi tử vong tại nhà, nghi do bệnh chó dại

BẢO TRUNG |

Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk ngày 7.7 vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhân tử vong nghi do mắc bệnh dại tại huyện Krông Pắk.

Một trường hợp tử vong do chó dại cắn

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH – Sau khi bị chó dại cắn, người nhà không đưa cháu H đi tiêm phòng bệnh dại. 1 tháng sau cháu có biểu hiện bệnh và tử vong.

Cà Mau: Cảnh báo chó dại tấn công trong mùa nắng nóng

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 30.3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn tỉnh vừa có 3 trường hợp bị chó dại tấn công trong một ngày. Cơ quan này cảnh báo, vào mùa nắng nóng, khả năng chó bị dại tăng cao, đề nghị người dân đề phòng.