Ở cùng F0 vẫn trốn về quê khiến cả làng bị phong tỏa

NHẬT HỒ |

Ở cùng phòng với người được xác định là F0, H. biết rõ khả năng mình nhiễm bệnh nhưng vẫn cùng vợ về quê tại xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau mà không khai báo y tế theo quy định. Việc này khiến lây lan dịch bệnh cho 6 người, nhiều địa phương bị phong tỏa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Quá trình điều tra xác định vào ngày 23.8, L.M.H, cư ngụ xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, tạm trú tại Khóm 8, phường 8, TP Cà Mau cho thấy, biết mình có tiếp xúc gần với N, bệnh nhân F0, ở cùng dãy nhà trọ với H. nhưng H. đã cùng vợ về quê vợ tại ấp 1/5, xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời mà không khai báo y tế theo quy định.

Hậu quả của việc không chấp hành đúng quy định về khai báo y tế phòng chống dịch COVID-19 của H, đã dẫn đến lây lan chùm ca bệnh SARS-CoV-2 tại ấp 1/5. Qua đó, xác định có 06 trường hợp F0, 64F1, 465F2, 101F3 và phải phong tỏa cách ly y tế 02 ấp trên địa bàn xã Khánh Bình.

Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đang chỉ đạo Công an huyện Trần Văn Thời khẩn trương, quyết liệt tập trung điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ án trên.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau khẩn trương gia cố đê biển, đối phó với bão số 5 ảnh hưởng

NHẬT HỒ |

Ngày 9.9, ông Tô Quốc Nam, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh Cà Mau đang dồn nguồn lực thi công, kiểm tra, gia cố các đoạn đê biển xung yếu trên cả hai hệ thống đê biển Tây và đê biển Đông.

Cà Mau hoàn trả 10 điểm cách ly lại cho trường học trước ngày khai giảng

NHẬT HỒ |

Chiều 8.9, ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chính thức thông báo dừng “kích hoạt” 10 điểm cách ly vốn là các trường học. Những điểm trường này, sẽ giao lại để các trường kịp thời khai giảng năm học mới vào ngày 13.9 tới đây.

Đà Nẵng phong tỏa khu cách ly tập trung Hòa Cầm 14 ngày vì như là ổ dịch

An Thượng |

Ngày 8.9, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã đồng ý với đề xuất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố về việc phong tỏa Khu cách ly tập trung tại Khu nhà ở công nhân, Khu Công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ trong 14 ngày.

Cà Mau nới lỏng giãn cách, áp dụng Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh

NHẬT HỒ |

Toàn tỉnh Cà Mau được nới lỏng giãn cách, áp dụng Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh. Thời gian áp dụng từ 0h ngày 7.9 cho đến khi có thông báo mới.

Cà Mau: Phạt 5 năm tù thanh niên về từ TP.HCM làm lây lan dịch bệnh

NHẬT HỒ |

Ngày 6.9, Tòa án Nhân dân TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo L.V.T (SN 1993) về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 240 Bộ Luật Hình sự.

4.0 nhìn từ giấy đi đường của Cà Mau

Lê Thanh Phong |

Về chuyện cấp giấy đi đường cho người dân đi lại trong vùng dịch, có lẽ là chuyện đau đầu của nhiều nơi. 

Cà Mau: Ngồi nhà vẫn xin được Giấy đi đường

NHẬT HỒ |

Giấy đi đường thật sự làm đau đầu nhiều tỉnh, nhiều nơi. Có những nơi, như tỉnh Bạc Liêu, TPHCM thay đổi mẫu Giấy đi đường liên tục khiến người dân thắc mắc. Tuy nhiên, có một nơi đã áp dụng “Chính quyền điện tử” trong việc cấp Giấy đi đường cho công dân. Người dân ngồi nhà cũng có Giấy đi đường.

XTmobi buôn lậu, khách bóc seal 7 lần không mua được Iphone lành lặn

NHÓM PV |

Công khai thừa nhận bán Iphone lậu, trốn thuế, XTmobi (trước đây là XTmobile Hà Nội) thu hút một lượng lớn khách mua hàng mỗi ngày bởi giá rẻ bất thường. Bất chấp hàng không có nguồn gốc để mua Iphone giá rẻ, có những khách hàng dù đã bóc seal tới 7 lần vẫn không thể chọn được một chiếc điện thoại lành lặn từ XTmobi.

Cà Mau khẩn trương gia cố đê biển, đối phó với bão số 5 ảnh hưởng

NHẬT HỒ |

Ngày 9.9, ông Tô Quốc Nam, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh Cà Mau đang dồn nguồn lực thi công, kiểm tra, gia cố các đoạn đê biển xung yếu trên cả hai hệ thống đê biển Tây và đê biển Đông.

Cà Mau hoàn trả 10 điểm cách ly lại cho trường học trước ngày khai giảng

NHẬT HỒ |

Chiều 8.9, ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chính thức thông báo dừng “kích hoạt” 10 điểm cách ly vốn là các trường học. Những điểm trường này, sẽ giao lại để các trường kịp thời khai giảng năm học mới vào ngày 13.9 tới đây.

Đà Nẵng phong tỏa khu cách ly tập trung Hòa Cầm 14 ngày vì như là ổ dịch

An Thượng |

Ngày 8.9, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã đồng ý với đề xuất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố về việc phong tỏa Khu cách ly tập trung tại Khu nhà ở công nhân, Khu Công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ trong 14 ngày.

Cà Mau nới lỏng giãn cách, áp dụng Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh

NHẬT HỒ |

Toàn tỉnh Cà Mau được nới lỏng giãn cách, áp dụng Chỉ thị 15 trên phạm vi toàn tỉnh. Thời gian áp dụng từ 0h ngày 7.9 cho đến khi có thông báo mới.

Cà Mau: Phạt 5 năm tù thanh niên về từ TP.HCM làm lây lan dịch bệnh

NHẬT HỒ |

Ngày 6.9, Tòa án Nhân dân TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau đã xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo L.V.T (SN 1993) về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 240 Bộ Luật Hình sự.

4.0 nhìn từ giấy đi đường của Cà Mau

Lê Thanh Phong |

Về chuyện cấp giấy đi đường cho người dân đi lại trong vùng dịch, có lẽ là chuyện đau đầu của nhiều nơi. 

Cà Mau: Ngồi nhà vẫn xin được Giấy đi đường

NHẬT HỒ |

Giấy đi đường thật sự làm đau đầu nhiều tỉnh, nhiều nơi. Có những nơi, như tỉnh Bạc Liêu, TPHCM thay đổi mẫu Giấy đi đường liên tục khiến người dân thắc mắc. Tuy nhiên, có một nơi đã áp dụng “Chính quyền điện tử” trong việc cấp Giấy đi đường cho công dân. Người dân ngồi nhà cũng có Giấy đi đường.