Nuôi sống bé sinh non nặng 400gram

Lệ Hà |

Bé gái sinh non ở tuần thai thứ 27, chỉ nặng 400gram đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương cứu sống kỳ tích.

Sau hơn ba tháng được điều trị, chăm sóc tại Trung tâm chăm sóc và Điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bé đã ổn định sức khỏe, nặng 1,8 kg, chuẩn bị được xuất viện.

Ngày 9.9, PGS.TS Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, đây là em bé non tháng nhất Việt Nam được cứu sống, là một kỳ tích trong ngành điều trị sơ sinh. Bệnh nhi được mổ đẻ ngày 1.6 vì chậm phát triển trong tử cung, suy thai, mẹ bị tiền sản giật. Ngay sau sinh, em bé trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, teo đét, bụng chướng, thở nấc, thở máy, oxy.

Sản phụ sinh năm 1997 ở Yên Thành, Nghệ An, được chuyển từ bệnh viện tỉnh đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương vì tiền sản giật. Kiểm tra thai suy, các bác sĩ chỉ định đình chỉ thai kỳ sớm, xác định cứu người mẹ.

"Tại thời điểm sinh, em nặng 400gram, chỉ nhỏ như một chiếc xi lanh 50ml, lọt thỏm trong lòng bàn tay của nhân viên y tế", TS.BS Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm chăm sóc và điều trị Sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) cho biết.

Với một bé nặng 400gram, chân bé nhỏ chưa bằng ngón tay út của người lớn, việc nuôi tĩnh mạch, lấy ven vô cùng khó khăn. Khi mới sinh, bé được nuôi dưỡng tĩnh mạch hoàn toàn, đến ngày thứ 15, bữa ăn đầu tiên qua đường miệng, em bé chỉ ăn 1,5-2ml/bữa. Sau 23 ngày, bé ăn 5ml sữa/bữa, với tần suất ăn 16 bữa một ngày, nhỏ sữa từng giọt cho em bé.

Sau khi điều trị tiền sản giật, người mẹ trẻ trở lại Yên Thành, Nghệ An, con nhỏ vẫn được chăm  sóc tại khoa Sơ Sinh. Sau 3 tháng 9 ngày, hiện tại em bé đã nặng 1800gram, trẻ tự thở khí trời, ăn sữa đạt 200ml/ngày.

Bé lớn lên từng ngày với chính những giọt sữa mẹ của nhân viên y tế, với sữa giàu đạm nhân viên y tế gom tiền lại mua cho bé vì gia đình hoàn cảnh xa xôi.

Hiện em bé đã đủ điều kiện xuất viện, thể trạng hoàn toàn khỏe mạnh.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

LD 21094: Xót xa gia cảnh người vợ trẻ vừa sinh non, chồng chết vì tai nạn

LƯƠNG HẠNH |

Vừa sinh non được 1 tháng, chị Hà Thị Thanh Mai (SN 1992) trú tại thôn Rừng Trám, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã phải chia lìa người chồng đầu ấp tay gối khi anh bất ngờ xảy ra tai nạn.

LD 21019: Ảnh hưởng COVID-19, gia đình không có tiền chữa bệnh cho con sinh non

Minh Hương |

Bé Trần Thành Phong (9 tháng tuổi, quê ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) bị viêm phổi nặng đang điều trị ở BV Nhi đồng 1, TPHCM cần nhận được sự giúp đỡ.

Hành trình kỳ tích của bé sinh non nhẹ cân nhất Việt Nam

Minh Ánh |

Bố mẹ bé "Ốc" hiếm muộn đã 10 năm và có tin vui với thai đôi nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Tuy nhiên, khi mới ở tuần thứ 24, mẹ Ốc sinh non một bé và tử vong. Bé thứ hai sinh ở tuần 26, chỉ nặng 480g, chính là bé Ốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LD 21094: Xót xa gia cảnh người vợ trẻ vừa sinh non, chồng chết vì tai nạn

LƯƠNG HẠNH |

Vừa sinh non được 1 tháng, chị Hà Thị Thanh Mai (SN 1992) trú tại thôn Rừng Trám, xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đã phải chia lìa người chồng đầu ấp tay gối khi anh bất ngờ xảy ra tai nạn.

LD 21019: Ảnh hưởng COVID-19, gia đình không có tiền chữa bệnh cho con sinh non

Minh Hương |

Bé Trần Thành Phong (9 tháng tuổi, quê ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) bị viêm phổi nặng đang điều trị ở BV Nhi đồng 1, TPHCM cần nhận được sự giúp đỡ.

Hành trình kỳ tích của bé sinh non nhẹ cân nhất Việt Nam

Minh Ánh |

Bố mẹ bé "Ốc" hiếm muộn đã 10 năm và có tin vui với thai đôi nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Tuy nhiên, khi mới ở tuần thứ 24, mẹ Ốc sinh non một bé và tử vong. Bé thứ hai sinh ở tuần 26, chỉ nặng 480g, chính là bé Ốc.