Nước uống miễn phí cho người lao động nghèo dưới thời tiết oi ả ở Hà Nội

GIA HUY |

“Hãy đến nhận khi bạn cần” là dòng chữ được dán trên mỗi thùng nước được đặt tại nhiều địa điểm ở Hà Nội. Với dòng chữ ngắn gọn, các thành viên nhóm Thiện Tâm An mong có thể hỗ trợ phần nào cho những người lao động đang mưu sinh dưới thời tiết nắng nóng ở Thủ đô.

Những ngày qua, hình ảnh những thùng nước lạnh chứa các chai nước miễn phí cho người lao động nghèo khiến nhiều người xúc động. Giữa cái nắng như "rắc lửa trên đường", người lao động nghèo như được tiếp thêm sức lực trong cuộc sống nhọc nhằn mưu sinh.

Video: Phát nước miễn phí cho người lao động nhọc nhằn dưới cái nắng mưu sinh.

Trao đổi với PV Lao Động, anh Đinh Xuân Thuỷ (Trưởng nhóm Thiện Tâm An Hà Nội) chia sẻ: Nhận thấy, thời điểm mùa hè dưới cái nắng “cháy da, cháy thịt” của ở Hà Nội nhiều người lao động nghèo đang vất vả mưu sinh, các thành viên đã cùng nhau mỗi người góp một chút để lập nên những điểm tặng nước uống miễn phí cho người lao động.

Nhóm thiện nguyện của các bạn trẻ 9X lập những điểm phát nước miễn phí cho người lao động nghèo ở Hà Nội. Ảnh: Ái Vân

"Để đảm bảo an toàn trong thời điểm dịch COVID-19, nhóm tiến hành phát những chai nước miễn phí cho người dân mang đi. Việc này nhằm tránh tập trung đông người, giữ gìn vệ sinh và phòng chống dịch.

Ban đầu nhóm chỉ có 4 điểm nhưng sau 2 tuần triển khai hoạt động, đến nay nhóm đã có 15 điểm phát nước miễn phí trên các tuyến phố ở Hà Nội" - anh Thuỷ nói và cho biết thêm, các điểm phát nước đều là những cửa hàng, nơi buôn bán của các thành viên trong nhóm.

Anh Thủy chuẩn bị những chai nước phát miễn phí cho người dân.

Cùng chia sẻ về việc này, chị Đoàn Thuỳ Linh - thành viên nhóm thiện nguyện cho hay, thời tiết oi bức thì một người phải nạp vào cơ thể khoảng hai lít nước. Đó là chưa nói tới những người phải lao động ngoài trời, mồ hôi luôn đổ nhễ nhại, lượng nước phải bù vào cơ thể còn lớn hơn thể. Thấu hiểu điều này, nhóm cũng mong muốn hỗ trợ, san sẻ phần nào sự vất vả đối với những người lao động hàng ngày phải làm việc dưới cái nắng gay gắt của mùa hè Hà Nội.

"Mỗi khi người dân tới nhận nước, chúng tôi lại nhận được những nụ cười và những lời cảm ơn chân thành từ người dân, điều này khiến nhóm có thể động lực để có thể tạo thêm nhiều hoạt động ý nghĩa hơn dành cho cộng đồng" - chị Linh nói.

Niềm vui của những người lao động nghèo khi được nhận những chai nước trong thời tiết nắng nóng vào mùa hè.

Trên mỗi thùng nước nhóm đều ghi rõ thông điệp “Điểm tặng nước miễn phí” kèm theo lời nhắn nhủ mọi người “Hãy đến nhận khi bạn cần” đã nhận được nhiều thiện cảm của những người đi đường. Các bạn trẻ trong nhóm mong rằng đây sẽ trở thành điểm thường xuyên lui tới và không còn xa lạ với những người lao động nghèo, xe ôm… để phần nào xua đi cơn khát dưới cái nóng của mùa hè gay gắt.

Các thành viên trong nhóm mong muốn sẽ được nhân rộng những hoạt động ý nghĩa này.

Gạt đi những giọt mồ hôi đang chảy tràn trên trán, bà Nguyễn Thị Tuyết – người bán hàng rong trên các tuyến phố ở Hà Nội chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn hoạt động ý nghĩa này của các bạn trẻ. Người lao động nghèo như chúng tôi thường xuyên phải làm việc dưới cái nắng oi ả của mùa hè nên nhu cầu nước uống là rất cao. Với những điểm phát nước này phần nào giúp tôi tiết kiệm được tiền mua nước uống hằng ngày”.

Khoảng 20.000 chai nước đã được nhóm dành cho những người lao động nghèo.

Được biết, khoảng 20.000 chai nước đã được nhóm dành cho những người lao động nghèo đang mưu sinh dưới thời tiết nắng nóng của mùa hè Hà Nội trong suốt 2 tuần triển khai chương trình. Không chỉ dừng lại ở việc phát nước, tại một số địa điểm nhóm Thiện Tâm An đang thực hiện phát miễn phí cho người lao động nghèo những chiếc bánh mỳ vào các buổi sáng.

GIA HUY
TIN LIÊN QUAN

Người dân Hà Nội trùm chăn ra đường giữa thời tiết nắng nóng

PHẠM ĐÔNG - KIM ANH |

Nắng nóng đã quay trở lại khiến cuộc sống của người dân Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Người dân ra đường đã tìm đủ mọi cách để tránh nắng.

Hà Nội: Nhóm thiện nguyện mua vải thiều tặng miễn phí cho người dân

Ngọc Lê |

Nhằm chung tay hỗ trợ bà con Bắc Giang tiêu thụ vải thiều trong dịch COVID-19, một nhóm thiện nguyện tại Hà Nội đã bỏ tiền ra mua cả tấn vải về phát cho người dân.

Hà Nội: Phát gạo, khẩu trang miễn phí cho người khó khăn vì dịch COVID-19

Tùng Giang - Hà Phương |

Mỗi ngày, gia đình chị Nguyễn Thị Thành (50 tuổi, chủ quán ngan trên phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) phát miễn phí khoảng 100 phần gạo, khẩu trang cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người mất thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Người dân Hà Nội trùm chăn ra đường giữa thời tiết nắng nóng

PHẠM ĐÔNG - KIM ANH |

Nắng nóng đã quay trở lại khiến cuộc sống của người dân Hà Nội gặp nhiều khó khăn. Người dân ra đường đã tìm đủ mọi cách để tránh nắng.

Hà Nội: Nhóm thiện nguyện mua vải thiều tặng miễn phí cho người dân

Ngọc Lê |

Nhằm chung tay hỗ trợ bà con Bắc Giang tiêu thụ vải thiều trong dịch COVID-19, một nhóm thiện nguyện tại Hà Nội đã bỏ tiền ra mua cả tấn vải về phát cho người dân.

Hà Nội: Phát gạo, khẩu trang miễn phí cho người khó khăn vì dịch COVID-19

Tùng Giang - Hà Phương |

Mỗi ngày, gia đình chị Nguyễn Thị Thành (50 tuổi, chủ quán ngan trên phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) phát miễn phí khoảng 100 phần gạo, khẩu trang cho những người có hoàn cảnh khó khăn, người mất thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.