Nước sạch cho trường học, trạm y tế Bạc Liêu: Chủ trương đúng, còn bất cập

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự án hệ thống lọc nước sạch cho gần 300 trường học và trạm y tế được UBND tỉnh Bạc Liêu đầu tư trên 100 tỉ đồng. Đây là dự án mang đậm tính dân sinh, nhưng một số nơi khi đưa vào vận hành thiếu vệ sinh, bảo quản khiến dự án chưa phát huy hết tác dụng.

Nước sạch về trường

Tháng 5.2017, UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định phân bổ vốn cho tất cả 7 huyện, thị xã, thành phố và giao UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định đầu tư, quản lý chi với mức phân bổ 4 tỷ đồng/địa phương. Tại thị xã Giá Rai, 45/45 điểm trường mẫu giáo, tiểu học được đầu tư hệ thống nước sạch.

Ngày 16.9, ông Nguyễn Quốc Khánh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hộ Phòng A, thị xã Giá Rai cho biết: “Nhiều em học sinh đến trường vào đây lấy nước uống. Nhà trường phân công trực vệ sinh, dọn dẹp, bảo quản hệ thống nước này. Chất lượng nước rất tốt nên các em uống rất an tâm”. Thầy Khánh cũng cho biết, một số hộ dân sống gần trường cũng đến xin nước sạch từ hệ thống lọc nước về uống.

Được bảo quản tốt, hệ thống lọc nước sạch được đầu tư gần 5 năm vẫn sử dụng tốt. Ảnh: Nhật Hồ
Được bảo quản tốt, hệ thống lọc nước sạch được đầu tư gần 5 năm vẫn sử dụng tốt. Ảnh: Nhật Hồ

Tại Trường THCS Trần Huỳnh (phường 7, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), ông Trương Quốc Bình, Phó hiệu trưởng, cho biết: “Từ ngày nhận bàn giao năm 2018 đến nay chưa hư hỏng gì. Chúng tôi thường xuyên vệ sinh, nếu có trục trặc gì thì gọi đơn vị bảo hành. Máy lọc nước này phát huy rất tốt, nhất là trong thời gian cách ly phòng chống COVID-19. Người dân vào đây có nước sạch uống”.

Dự án nước sạch cho các trường học, trạm y tế được UBND tỉnh Bạc Liêu giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định đầu tư (thực hiện chung trong một dự án của từng huyện, thị xã, thành phố) và phân kỳ đầu tư phù hợp với khả năng nguồn vốn và có chỉ đạo các địa phương cân đối bố trí vốn đối ứng, sử dụng vốn xã hội hoá...

Thực tế, khi triển khai, dù quy mô học sinh hay lượng bệnh nhân đến khám ít hay nhiều thì các địa phương vẫn đầu tư 1 hệ thống/đơn vị sử dụng và với một công suất như nhau (2.000 lít/ngày đêm đối với trường học và 5.000 lít/ngày đêm đối với trạm y tế).

Còn nhiều bất cập

Tính đến đầu tháng 6.2021, UBND các huyện, thị xã và thành phố đã quyết định đầu tư 299 hệ thống lọc nước, trong đó đầu tư cho 253 điểm trường và 46 trạm y tế. Dự án có tổng kinh phí đầu tư trên 123 tỉ đồng với 27 dự án và 31 lần lựa chọn nhà thầu, nhưng hầu hết là do nhà thầu Công ty Cổ phần công nghệ Remy Việt Nam thực hiện (27/31 gói thầu).

Bên trong hệ thống nước lọc sạch đảm bảo vệ sinh. Ảnh: Nhật Hồ
Bên trong hệ thống nước lọc sạch đảm bảo vệ sinh. Ảnh: Nhật Hồ

Báo cáo của Sở KHĐT tỉnh Bạc Liêu cho thấy, việc kiểm tra, đánh giá đầu tư hệ thống lọc nước thời gian qua còn nhiều bất cập như: Có nơi phản ánh liên hệ nhà thầu đến bảo hành gặp khó khăn, mất thời gian nên có lúc phải gián đoạn cung cấp nước; khi hết thời gian bảo hành thì không có kinh phí để ký hợp đồng bảo trì; Khi hệ thống hư hỏng thì các đơn vị tại địa phương gần như không thực hiện được mà phải liên hệ trực tiếp nhà thầu nên mất nhiều thời gian và có trường hợp không liên hệ được, không cân đối được kinh phí để sửa chữa, thay thế các thiết bị.

Hệ thống lọc nước có công suất lớn, nếu vệ sinh thường xuyên qua 5 năm vẫn sử dụng tốt. Ảnh: Nhật Hồ
Hệ thống lọc nước có công suất lớn, nếu vệ sinh thường xuyên qua 5 năm vẫn sử dụng tốt. Ảnh: Nhật Hồ

Hầu như các đơn vị không nắm được và không cân đối được kinh phí để thực hiện xét nghiệm đánh giá chất lượng nước uống định kỳ để đảm bảo vệ sinh, an toàn theo khuyến cáo của nhà sản xuất và quy chuẩn của Bộ Y tế quy định.

Đối với các trường tiểu học và THCS có xây nhà trạm, lắp đặt ngoài trời, không có cửa hoặc thiết bị che chắn do tác động của mưa, nắng, bụi nên công tác vệ sinh khó đảm bảo, nhất là mặt bàn nước, đầu vòi dễ phát sinh rêu mốc, mảng bám, rỉ sét không đảm bảo vệ sinh. Mặc khác, một số điểm trường khung thép đỡ bình chứa nước trong tủ lọc bị rỉ sét, về lâu dài có khả năng đổ sập khung này, các hệ thống thường xuyên bị sự cố hoặc hư về khởi động, máy bơm…

Công an vào cuộc

Trước những bất cập của dự án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã có văn bản yêu cầu một số địa phương trong tỉnh cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan đến dự án để phục vụ xác minh. Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đang xác minh vụ việc “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra năm 2016 tại UBND tỉnh Bạc Liêu.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đề nghị UBND huyện Vĩnh Lợi cung cấp bản gốc toàn bộ hồ sơ các dự án mua sắm hệ thống thiết bị lọc nước tại các trường học, trạm y tế trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi; bản gốc hồ sơ xử lý, xử phạt liên quan đến các dự án mua sắm hệ thống thiết bị lọc nước tại các trường học, trạm y tế trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn đề nghị UBND huyện Vĩnh Lợi có văn bản nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện được giao trong quá trình thực hiện dự án mua sắm hệ thống thiết bị lọc nước tại các trường học, trạm y tế trên địa bàn, cũng như trình tự, thủ tục và kết quả thực hiện. Đồng thời, cung cấp danh sách lãnh đạo, cán bộ được phân công tham gia thực hiện dự án trên địa bàn huyện; trong đó nêu rõ nhiệm vụ cụ thể từng người (cung cấp bản gốc các văn bản phân công, tài liệu khác như sổ họp, biên bản họp, văn bản chỉ đạo...).

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” đến với trẻ em nghèo Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 10.9, tại thành phố Bạc Liêu, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần thứ 7.

Cần Thơ: Một phường có 800 hộ thiếu nước sạch

HỒ THẢO |

Cần Thơ -Trong 800 hộ dân thiếu nước sạch nằm rải rác trên địa bàn phường Phú Thứ, quận Cái Răng, có 15 hộ nằm liền kề nhau ở khu vực Phú Hưng đang khổ sở vì xài nước bẩn.

Cần Thơ: 50 hộ dân 10 năm mòn mỏi chờ nước sạch

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Suốt 10 năm nay, 50 hộ dân nằm rải rác ở phường Tân Hưng (quận Thốt Nốt) vẫn chưa có nước sạch sử dụng. Trong đó, 10 hộ sống liền kề nhau ở khu vực Tân Phước bị ảnh hưởng nghiêm trọng do nguồn nước đang sử dụng sinh hoạt đã bị ô nhiễm nặng.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

TPHCM có 438 người bán dâm, một số người nước ngoài góp vốn hoạt động mại dâm trá hình

MINH QUÂN |

TPHCM – Tổng số người bán dâm trên địa bàn TPHCM khoảng 438 người, trong đó có khoảng 69 người được thống kê qua xử phạt hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới tử vong tại phòng làm việc

PHI LONG - ĐỨC TUẤN |

QUẢNG BÌNH – Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP. Đồng Hới được xác nhận vừa tử vong tại phòng làm việc.

Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra liên ngành các bếp ăn tập thể

Hương Giang |

Theo Bộ Y tế cảnh báo, trong thời gian qua vẫn xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể, đặc biệt là bếp ăn tập thể trong khu công nghiệp và trường học.

Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” đến với trẻ em nghèo Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 10.9, tại thành phố Bạc Liêu, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp cùng UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần thứ 7.

Cần Thơ: Một phường có 800 hộ thiếu nước sạch

HỒ THẢO |

Cần Thơ -Trong 800 hộ dân thiếu nước sạch nằm rải rác trên địa bàn phường Phú Thứ, quận Cái Răng, có 15 hộ nằm liền kề nhau ở khu vực Phú Hưng đang khổ sở vì xài nước bẩn.

Cần Thơ: 50 hộ dân 10 năm mòn mỏi chờ nước sạch

HỒ THẢO |

Cần Thơ - Suốt 10 năm nay, 50 hộ dân nằm rải rác ở phường Tân Hưng (quận Thốt Nốt) vẫn chưa có nước sạch sử dụng. Trong đó, 10 hộ sống liền kề nhau ở khu vực Tân Phước bị ảnh hưởng nghiêm trọng do nguồn nước đang sử dụng sinh hoạt đã bị ô nhiễm nặng.